Bí thư TP.HCM: Nhìn thẳng, không né tránh, đổ lỗi giải ngân đầu tư công chậm
Theo ông Nguyễn Văn Nên cần nhìn thẳng và nói rõ sự thật, chỉ ra nguyên nhân cũng như trách nhiệm cụ thể của tổ chức, cá nhân liên quan giải ngân đầu tư công chậm.
Theo ông Nguyễn Văn Nên cần nhìn thẳng và nói rõ sự thật, chỉ ra nguyên nhân cũng như trách nhiệm cụ thể của tổ chức, cá nhân liên quan giải ngân đầu tư công chậm.
Theo báo cáo của Ủy ban Kinh tế, sau 9 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 51,38% kế hoạch.
Theo ông Bùi Sỹ Lợi, mục tiêu cải cách tiền lương là bảo đảm cho người lao động đủ sống bằng lương; phải xem xét quy định phụ cấp đặc thù cho các lĩnh vực đặc thù.
Trong năm 2023, TP.HCM được giao và phân bổ hơn 68.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, tuy nhiên tính đến hết 22/9 mới giải ngân hơn 20.500 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 30%.
Bộ Tài chính đề nghị đẩy nhanh giải ngân cho 3 dự án xây dựng đường cao tốc, gồm: Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Biên Hòa - Vũng Tàu; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
Thủ tướng chỉ đạo phải phấn đấu giải ngân ít nhất 95% trong tổng số hơn 711.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023, đến ngày 31/7 ước tính giải ngân được 37,85%.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.
Nhiều công trình tại các phường, xã, huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định được đầu tư xây dựng xong lại bỏ hoang, xuống cấp, thành nơi bò ăn cỏ.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Hoàng Trí Dũng, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vân Đồn.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, áp lực giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2023 còn rất lớn, khoảng 491.000 tỷ đồng.
Nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm 2021 - 2025 khoảng 32 - 34% GDP nhưng tỉ trọng vốn đầu tư công chỉ chiếm khoảng 16 - 17% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm giải ngân đầu tư công đạt gần 216.000 tỷ, từ nay đến cuối năm, số vốn cần giải ngân còn khoảng 711.000 tỷ đồng.
Bộ Tài chính vừa thông tin về tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023 tại các Bộ và địa phương trong cả nước.
Ban cán sự Đảng UBND TP yêu cầu huyện, thị xã cân đối, bố trí đủ vốn đối ứng cho từng dự án, không để xảy ra tình trạng công trình dở dang, nợ xây dựng cơ bản.
Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, thời gian tới, TP.HCM sẽ tập trung lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu thay thế kịp thời những cán bộ yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý đầu tư công.
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến, trong tháng 4 vừa qua, đạt khoảng 37.000 tỷ đồng, gấp 1,5 lần bình quân 3 tháng đầu năm.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ước tính đến ngày 30/4/2023, cả nước đã giải ngân được 110.633 tỷ đồng, đạt 15,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị lãnh đạo 4 tỉnh gồm Đắk Nông, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương rà soát dự án đã được giao kế hoạch nhưng không có khả năng giải ngân.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thay thế kịp thời cán bộ, công chức, viên chức trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà và kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong đầu tư công.
Bí thư Thành ủy TP.HCM sẽ trực tiếp giám sát việc giải ngân đầu tư công những dự án trọng điểm, mục tiêu năm 2023 giải ngân các dự án phải đạt được ít nhất 95%.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông chỉ ra bài học và giải pháp để có thể giải ngân hết hơn 700.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm 2023.
Tại hội nghị toàn quốc về đầu tư công sáng 21/2, đại diện các địa phương đưa ra nhiều kiến nghị.
Do giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt gần 70% tổng số vốn được giao theo kế hoạch, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM nhận trách nhiệm và xin tự hạ 1 bậc thi đua.
Các đơn vị xác định cần khẩn trương phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 cho các nhiệm vụ, dự án trước 31/12/2022 để giải ngân từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2023.
Đại biểu Cao Thanh Bình lo lắng trước việc TP Thủ Đức tạm ngưng 11 dự án, trong đó có 5 dự án trường học và 6 dự án đường giao thông huyết mạch.
Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 8 HĐND TP.HCM, Chủ tịch Phan Văn Mãi nêu 3 nguồn thu để bù vào khoảng trống thiếu vốn đầu tư công trong năm 2023.
Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả nước 11 tháng năm 2022 mới đạt 52,43% kế hoạch, trong đó, vốn trong nước đạt 60,25%, vốn nước ngoài đạt 27,99%.
Bộ GTVT đã giải ngân vốn ngân sách 34.900 tỷ đồng trong 11 tháng năm 2022, mức giải ngân này duy trì ở mức cao hơn bình quân chung cả nước.
Các đại biểu đề nghị số hóa toàn bộ, xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm để quản lý tài sản công, nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả.