
Hà Nội xin lùi hạn báo cáo Thủ tướng vụ 3 mỏ cát trúng đấu giá cao bất thường
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết đã kiến nghị Thủ tướng lùi thời hạn báo cáo vụ đấu giá 3 mỏ cát cao bất thường đến trước ngày 15/12.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết đã kiến nghị Thủ tướng lùi thời hạn báo cáo vụ đấu giá 3 mỏ cát cao bất thường đến trước ngày 15/12.
Trong khi các dự án mới ở Đà Nẵng thiếu quỹ đất bố trí tái định cư thì thành phố lại đang bỏ trống hơn 14.000 lô đất.
Hơn một năm kể từ khi Agribank thông báo đấu giá lần đầu tiên, giá khởi điểm của thửa đất số 110 Hàng Buồm đã giảm 29,9 tỷ đồng, tức gần một nửa.
Một lô đất tại Bình Định chỉ có hai chị em ruột cùng nộp hồ sơ đấu giá và trúng đấu giá bằng giá khởi điểm.
Để tránh tình trạng đấu giá thành công rồi bỏ cọc, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị phạt tiền gấp nhiều lần so với tiền cọc 30% giá trị tài sản đấu giá.
ĐBQH đề nghị mở rộng đối tượng cho thuê đất không qua đấu giá để đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận đất đai và quyền tiếp cận đất đai của người đang sử dụng đất.
Sự xuất hiện hiện tờ đơn tố cáo của một doanh nghiệp khiến việc đấu giá mỏ đất ở Thừa Thiên - Huế tiếp tục bị thông bão hoãn.
Huyện Quỳnh Lưu đã có văn bản đề nghị tỉnh Nghệ An chỉ đạo thanh tra toàn diện vụ công chức kế toán xã trúng 23 lô trong 56 lô đất đấu giá ở xã Quỳnh Hưng.
Na đưa thông tin Đà Nẵng tổ chức đấu giá đất tại định cư tại các dự án, lừa chiếm đoạt của ông H. và ông T. 2 tỷ đồng tiền đặt cọc rồi tiêu xài hết.
Sau khi thông tin em trai phó chủ tịch huyện đấu giá trúng 23 lô đất gây xôn xao dư luận, UBND huyện Quỳnh Lưu đã ra quyết định hủy kết quả.
Không chỉ đứng tên tham gia đấu giá và trúng 23 lô đất hàng chục tỷ đồng, con trai cán bộ xã ở Nghệ An cũng tham gia phiên đấu giá và trúng 20 lô đất ở, hợp lệ.
Một công chức kế toán xã là em trai phó chủ tịch huyện bất ngờ trúng đấu giá 23 lô đất với tổng giá trị lên tới 30 tỷ đồng.
Theo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, hiện khu đất sân bay Phú Quốc cũ vẫn chưa có kết quả đấu giá, những lời mời gọi đặt cọc giữ chỗ đều là lừa đảo.
Ngoài cựu Chủ tịch Vimedimex và 8 bị can bị truy tố trong vụ thâu tóm 49.000m2 đất, cáo trạng còn nêu trách nhiệm của loạt lãnh đạo, cán bộ thuộc Sở, UBND TP Hà Nội.
9 bị can bị VKSND TP Hà Nội truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” trong vụ án đấu giá đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương
Đà Nẵng có hơn 300 khu đất lớn, gần 15.000 lô đất chưa khai thác và một phần trong số này bị nhiều tổ chức, cá nhân lấn chiếm trái phép.
Theo bà Nguyễn Thị Mai, Cục phó Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp), Bộ và Cục không "nhân nhượng" với mong muốn hợp pháp hóa 26 lô đất có sai phạm đấu giá tại Hà Nội.
Cục Thi hành án dân sự Đà Nẵng thông báo tổ chức đấu giá nhà, đất Phan Văn Anh Vũ từng cho ông Nguyễn Xuân Anh, cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và thư ký sử dụng.
Thị trường bất động sản tồn tại nhiều bất cập, trong đó hiện tượng “cò đấu giá”, “quân xanh-quân đỏ”, bỏ giá rất cao một số lô đất rồi bỏ cọc...
"Hiện tại, quyết định hủy kết quả trúng đấu giá đối với 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất ở KĐT Thủ Thiêm chưa được ký ban hành", Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi nói.
Đại biểu HĐND TP Hà Nội cho rằng rất cần những cán bộ dám đột phá, dám chịu trách nhiệm với TP để xây dựng Hà Nội thành thành phố đáng sống, bền vững, thông minh.
Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 đối tượng về hành vi ‘vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản’.
Từ hôm nay (13/6), người tham gia đấu giá đất phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá theo Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội.
Ông Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) cho rằng, có tình trạng quây thầu, vây thầu, quân xanh quân đỏ, thắng thầu bỏ cọc, móc ngoặc trong thẩm định, đấu giá đất.
Sau 10 ngày cưỡng chế thuế bằng cách trích tiền từ tài khoản 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm, Cục Thuế TP.HCM vẫn chưa thu được tiền.
UBND Đồng Nai đưa ra đấu giá hơn 780ha đất thuộc 105 thửa đất tại các huyện, thành phố và dự kiến thu về gần 13.000 tỷ đồng.
Đà Nẵng thanh tra, xử lý vi phạm, trục lợi trong đấu giá quyền sử dụng đất và đề nghị ngân hàng không cho phép đảo nợ, định giá lại quyền sử dụng đất đã thế chấp.
Bộ Chính trị yêu cầu rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập trong văn bản quy phạm pháp luật liên quan đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, chứng khoán…
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan rà soát, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vị phạm, không để xảy ra tình trạng trục lợi.