Quan chức Nga: Đàm phán hoà bình sẽ diễn ra nếu phương Tây, Ukraine hạ vũ khí
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói đàm phán về Ukraine có thể diễn ra nếu phương Tây và chính quyền Kiev hạ vũ khí, ngừng bắn phá thành phố của Nga.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói đàm phán về Ukraine có thể diễn ra nếu phương Tây và chính quyền Kiev hạ vũ khí, ngừng bắn phá thành phố của Nga.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói Hungary và các nước EU khác có quan điểm khác nhau về việc đạt được hòa bình ở Ukraine.
Hôm 31/1, Mỹ cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước vũ khí hạt nhân New START giữa hai nước khi ngăn chặn các cuộc thanh tra trên lãnh thổ Nga.
Gia đình Đại sứ, Đại tá Hà Văn Lâu đã trao tặng Trung tâm Lưu trữ Quốc gia những tư liệu, hình ảnh quý giá trong quá trình đàm phán Hội nghị Paris.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị mở các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thăm dò dầu khí chung với Philippines.
Ukraine đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình do Liên hợp quốc làm trung gian vào cuối tháng 2, đánh dấu một năm xung đột Nga - Ukraine bùng phát.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết các cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Ukraine là vô nghĩa khi quân đội Nga còn ở hiện diện ở quốc gia láng giềng.
Quan chức Ukraine đưa ra các điều kiện để nước này sẵn sàng đàm phán với Nga, trong đó có mong muốn Moskva phải từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko cho biết cần có thêm sự hỗ trợ của phương Tây để đáp ứng chi phí tái thiết ngày càng tăng của nước này.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo, nếu không đối thoại, Ukraine có nguy cơ bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc xung đột quân sự với Nga.
Hôm 24/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, Nga không có kế hoạch tham gia các cuộc đàm phán cấp cao với Mỹ.
Phương Tây ngày càng mệt mỏi và đang thúc ép Kiev đàm phán với Moskva, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev viết trên Telegram hôm 19/11.
Tổng thống Ukraine tuyên bố, ông sẽ đồng ý đàm phán với Nga nếu các cuộc đàm phán này được tiến hành theo hình thức công khai.
Tờ Kommersant cho biết, đại diện của Nga và Mỹ tổ chức các cuộc hội đàm bí mật ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko hôm 8/11 cho biết Moskva không tham gia vào các cuộc đàm phán với Washington về vấn đề Ukraine.
Điện Kremlin cho biết các mục tiêu của Nga ở Ukraine có thể đạt được thông qua đàm phán.
Hôm 4/10, người phát ngôn điện Kremlin cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với tổng thống hiện tại và tương lai của Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh chính thức, loại bỏ khả năng đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky lên tiếng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Kiev dừng các hành động thù địch, quay trở lại bàn đàm phán.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết xung đột với Nga bước sang giai đoạn mới nhờ sự cung cấp vũ khí của phương Tây.
Theo điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky sẽ gặp nhau sau khi đoàn đàm phán hai bên hoàn thiện khung làm việc cụ thể.
Hungary không có ý định tiếp tục đàm phán trừng phạt năng lượng Nga do nguồn cung năng lượng của Moskva là không thể thay thế trong tương lai gần.
Chính phủ Bulgaria đang xem xét tổ chức các cuộc đàm phán với tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom để nối lại việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga.
Hôm 7/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nếu các cuộc trưng cầu dân ý gia nhập Nga được tổ chức ở Ukraine thì sẽ không có đàm phán hòa bình.
Washington tin rằng còn quá sớm để thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moskva và Kiev vì không bên nào sẵn sàng cho các cuộc đàm phán như vậy.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói Tổng thống Vladimir Putin là quan chức Nga duy nhất ông sẵn sàng gặp để thảo luận về cách thức chấm dứt xung đột.
Hôm 22/5, trợ lý Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky cho biết Moskva sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán vốn đang bị "đóng băng" với Ukraine.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine.
Ngoại trưởng Nga nói đang thảo luận với Ukraine về việc dỡ các lệnh trừng phạt, nhưng nhà đàm phán Ukraine phủ nhận.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo cuộc đàm phán hòa bình với Nga có nguy cơ sụp đổ trong bối cảnh chiến sự vẫn diễn ra ác liệt ở miền Đông Ukraine.