
Mưa lớn nhấn chìm hàng ngàn hecta cây trồng ở Đắk Lắk, Đắk Nông
Lượng mưa lớn kéo dài liên tục trong mấy ngày qua nhấn chìm nhiều ngôi nhà và hàng ngàn hecta cây trồng ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.
Lượng mưa lớn kéo dài liên tục trong mấy ngày qua nhấn chìm nhiều ngôi nhà và hàng ngàn hecta cây trồng ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bạc Liêu và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chương trình trao tặng 150 xe WeHome Café và bộ dụng cụ pha chế cà phê, vận hành xe do bà Lê Hoàng Diệp Thảo tài trợ hoàn bộ kinh phí.
Lấy danh nghĩa tuyển người vào làm công nhân ở tỉnh Bình Dương, Thương lên huyện biên giới Ea Súp (Đắk Lắk) lừa 2 thiếu nữ, bán cho một người chưa rõ danh tính.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị chính quyền hỗ trợ, giúp đỡ gia đình các liệt sỹ hy sinh trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk sớm vượt qua nỗi mất mát.
Hợp tác xã Vận tải Thanh Hà ký hợp đồng thuê 250 xe ô tô điện VinFast VF e34 và VF 8 Eco từ Công ty GSM để cung cấp dịch vụ taxi điện đầu tiên tại Đắk Lắk.
Sau khi lần theo tiếng cưa, mai phục lâm tặc, nhóm nhân viên bảo vệ rừng trở về chốt thì phát hiện nơi đây đã bị kẻ xấu đốt rụi.
Những tập thể, cá nhân vừa lập công bắt giữ 3 kẻ truy nã đặc biệt liên quan đến vụ tấn công trụ sở 2 xã ở Đắk Lắk được thưởng nóng.
Trong quá trình truy tìm, lực lượng công an đã bắt giữ 3 đối tượng truy nã đặc biệt liên quan đến vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk khiến nhiều người thương vong.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết vụ việc tại Đắk Lắk là khủng bố chống chính quyền có sự chỉ đạo, tiếp tay của thế lực thù địch ở nước ngoài.
Thủ tướng quyết định phê chuẩn bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thiên Văn.
VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can liên quan đến vụ án cướp khoảng 2,3 tỷ đồng tại nhà Chủ tịch một huyện ở Đắk Lắk xảy ra vào cuối năm 2022.
PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn phân tích, làm rõ hành vi kích động, chia rẽ đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên sau vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk của thế lực thù địch.
Mô hình “đổi gạo lấy vũ khí” do Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) triển khai đang được bà con nhân dân đồng lòng ủng hộ.
Bộ Ngoại giao khẳng định, hành vi của nhóm đối tượng ở Đắk Lắk vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng và có tổ chức, sẽ bị xử lý theo quy định.
Ngày 4/7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đặc biệt một bị can trong vụ “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.
Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đến thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sĩ và hai cán bộ bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk).
Ngày 1/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã 5 bị can trong vụ “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.
Đại sứ Mỹ Marc Knapper nêu quan điểm của Mỹ là phản đối, lên án và không dung túng bất kỳ tổ chức, cá nhân nào liên quan đến vụ việc xảy ra tại Cư Kuin (Đắk Lắk).
Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã đặc biệt một bị can liên quan đến vụ tấn công trụ sở xã về tội danh "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk là đặc biệt nghiêm trọng, dã man, manh động với nhiều hành vi man rợ.
Cử tri TP.HCM lên án hành động khủng bố tại xã Ea Tiêu, Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk) và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh kẻ cầm đầu, lôi kéo đồng bào.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định, các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện hoặc đứng sau vụ khủng bố tại Đắk Lắk sẽ bị xử lý tương xứng với mức độ vi phạm.
Dựng xe máy ở dưới chân đồi để kiểm tra rừng, khoảng 2 giờ sau quay lại, nhân viên của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả (Đắk Lắk) phát hiện 2 xe bị đốt.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Tâm cho rằng, vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk là hồi chuông cảnh báo, cần sớm thiết lập lực lượng an ninh cơ sở.
Trong số 84 bị can trong vụ tấn công vào 2 trụ sở ở Đắk Lắk hôm 11/6, 75 người bị khởi tố về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.
Cơ quan công an, Viện KSND, TAND tỉnh Đắk Lắk kêu gọi các đối tượng tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.
Trong số 65 nghi phạm tham gia vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk, có đối tượng là thành viên của một tổ chức tại Mỹ, nhận lệnh về Việt Nam, dàn dựng vụ tấn công.
Sau khi trải qua phẫu thuật, Thượng úy Đàm Đình Bốp, Phó trưởng Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, được chuyển đến TP.HCM tiếp tục điều trị.
Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk gửi thư cảm ơn sự hỗ trợ của người dân trong quá trình truy bắt nhóm nghi phạm tấn công 2 trụ sở UBND xã ở huyện Cư Kuin.