
Việt Nam mong muốn chấm dứt ngay xung đột, khôi phục hòa bình ở Ukraine
Tại Phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên hợp quốc thảo luận tình hình Ukraine, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là chấm dứt xung đột.
Tại Phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên hợp quốc thảo luận tình hình Ukraine, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là chấm dứt xung đột.
Ngày 10/10 và 12/10, trước những diễn biến đáng chú ý gần đây liên quan Ukraine, Đại hội đồng Liên hợp quốc tiếp tục họp Phiên khẩn cấp về tình hình Ukraine.
Ngày 11/10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu 14 quốc gia, trong đó có Việt Nam, là thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc chia sẻ những khó khăn, thuận lợi khi Việt Nam tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ.
Liên hợp quốc ngày 10/10 đã bác bỏ đề nghị của Nga về việc tổ chức một cuộc bỏ phiếu kín vào cuối tuần này, liên quan đến động thái Moskva sáp nhập 4 vùng Ukraine.
Tình hình Ukraine đang là vấn đề được quan tâm lớn tại Đại hội đồng Liên hợp quốc trong những ngày qua.
Nhà lãnh đạo Pháp mô tả cuộc trưng cầu dân ý ở vùng Donbass ngày 23/9 là sự khiêu khích và hoài nghi tính hợp pháp của hành động này.
Mỹ đã cấp thị thực cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng một nửa phái đoàn mà Moskva đề nghị tới New York tham dự cuộc họp của Liên hợp quốc vào tuần tới.
Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ bỏ phiếu nghị quyết yêu cầu 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an nêu lý do khi áp dụng quyền phủ quyết.
Đây là lần thứ hai Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua một nghị quyết phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.
Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp cho hoạt động cứu trợ nhân đạo của LHQ đối với Ukraine trong khả năng cho phép.
Phát ngôn viên của Liên hợp quốc cho biết, không có đại diện nào từ Myanmar phát biểu trước Đại hội đồng cấp cao thường niên Liên hợp quốc.
Sau cuộc gặp với người đồng cấp Pháp, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thừa nhận sẽ phải mất nhiều thời gian để có thể hàn gắn mối quan hệ với Pháp.
Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ quan ngại, biến đổi khí hậu là thách thức to lớn trên toàn cầu và đang định hình tương lai của nhân loại.
Bài phát biểu của Tổng thư ký LHQ là tập hợp các lưu ý về các vấn đề đe doạ đến biến đổi khí hậu, các mối đe doạ an ninh truyền thống và phi truyền thống.
Chủ tịch nước cho rằng vấn đề cấp bách là kiểm soát đại dịch thông qua hợp tác quốc tế, nhất là ưu tiên cung cấp vaccine cho các nước có tỷ lệ tiêm chủng còn thấp.
Chủ tịch đề nghị các nước hỗ trợ Việt Nam sớm tiếp cận nguồn vaccine phòng COVID-19 trong các cuộc gặp song phương bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Theo TTXVN, ngày 21/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có cuộc hội kiến với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Abdulla Shahid.
Hôm 21/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng tranh chấp giữa các quốc gia “cần được giải quyết thông qua đối thoại và hợp tác".
Quyền Bộ trưởng ngoại giao của Taliban yêu cầu được gặp các nhà lãnh đạo thế giới tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tuần này.
Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định cam kết tránh chiến tranh lạnh với Trung Quốc trong bài phát biểu trước cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA).
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm 20/9 phải ăn pizza trên vỉa hè ở New York, Mỹ trước thềm cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, do ông chưa tiêm vaccine COVID-19.
Tranh cãi về vaccine COVID-19, biến đổi khí hậu là một số nội dung được đánh giá sẽ chi phối chuỗi sự kiện kéo dài một tuần của Liên hợp quốc tại New York sắp tới.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Thông điệp quan trọng gửi tới phiên họp đặc biệt về ứng phó với đại dịch COVID-19 của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75.
Việt Nam sẽ nỗ lực thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; tăng cường hợp tác với các tổ chức khu vực.
Bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc đang diễn ra, Nhật Bản, Brazil, Đức và Ấn Độ tiếp tục bày tỏ mong muốn trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an.
Ngay trước thềm phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Mỹ cũng đã bị cô lập trong nỗ lực đơn phương gia tăng sức ép trừng phạt lên Iran tại Hội đồng Bảo an.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi vaccine Sputnik V tin cậy, an toàn, hiệu quả và đề nghị cung cấp miễn phí cho nhân viên Liên hợp quốc.
"Lửa thử vàng, gian nan thử sức", thực tại càng cam go, thử thách, càng cần đoàn kết, hợp tác, tăng cường chủ nghĩa đa phương với trung tâm là LHQ.