
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2023 ngành cao nhất 28,42
Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn 2023, trong đó ngành Sư phạm Lịch sử điểm chuẩn 28,42, cao nhất trong tất cả các ngành đào tạo.
Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn 2023, trong đó ngành Sư phạm Lịch sử điểm chuẩn 28,42, cao nhất trong tất cả các ngành đào tạo.
Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 4 năm gần đây để quý phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo.
Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm sàn xét tuyển theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 dao động từ 18 - 21,5 điểm, cao nhất là Sư phạm Ngữ văn.
Nét đẹp dịu dàng của nữ sinh chuyên ngành Toán học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội Nguyễn Thu Trang khiến bao người "nguyện trao tim".
Hai cựu giáo viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sắp bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vì liên quan đến vụ án lộ đề thi tốt nghiệp THPT 2021.
Với điểm GPA 3.98/4.0, Trịnh Quang Thạch trở thành thủ khoa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023, là sinh viên có điểm số cao nhất lịch sử khoa Địa lý.
Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển hệ chính quy với thí sinh diện xét điểm thi đánh giá năng lực năm 2023 do trường tổ chức.
Trong bài phát biểu bế giảng cuối cùng ở cương vị Hiệu trưởng Đại học Sư phạm HN, GS Minh kỳ vọng tân cử nhân hãy đi tới tận cùng nỗi đau để thấu hiểu, không thờ ơ.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố đề và đáp án 8 môn trong kỳ thi đánh giá năng lực.
Để kịp giờ thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội sáng nay 6/5, nhiều phụ huynh, thí sinh lỉnh kỉnh đồ đạc bắt tàu, xe khách đi từ đêm qua.
Năm nay, các thí sinh sẽ tham gia thi đánh giá năng lực do trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức vào ngày 6/5.
Nằm trong khuôn viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đoạn đường trải đầy lá vàng được các sinh viên ưu ái đặt tên "con đường tình yêu" vì vẻ đẹp lãng mạn, nên thơ.
Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2023 giữ ổn định như năm trước, với 8 môn thi theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm.
Mùa tuyển sinh đại học 2023, nhiều trường ở Hà Nội và TP.HCM sẽ công nhận chung kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực của nhau, tạo thuận lợi cho thí sinh xét tuyển.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 với nhiều điểm thay đổi và mở rộng phạm vi.
GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội xót xa khi chứng kiến đồng nghiệp tâm huyết nhưng vẫn bỏ nghề vì bị giằng xé trong vòng xoáy của “cơm áo gạo tiền”.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm trúng tuyển xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, có 3 ngành lấy tới 28,5 điểm.
Điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của Đại học Sư phạm Hà Nội dao động từ 16 đến 21,5 điểm tuỳ ngành.
Nguyễn Việt Dũng (SN 2000) trở thành thủ khoa đầu ra lớp chất lượng cao K65, khoa Toán Tin, trường Đại học Sư phạm Hà Nội với số điểm GPA gần tuyệt đối 3.98/4.0.
Đại học Sư phạm Hà Nội công bố đề thi chính thức và đáp án của 8 môn trong kỳ thi đánh giá năng lực diễn ra hôm 7/5.
Sáng 7/5, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, đây là kỳ thi riêng lần đầu tiên được trường tổ chức trở lại từ năm 2002.
Em phân vân có nên học ngành sư phạm không khi mà bản thân khó kiềm chế được cảm xúc.
Lê Thị Thái Bình, sinh viên năm đầu của ĐH Sư phạm Hà Nội, gây ấn tượng bởi khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nước da trắng, vóc dáng cao ráo và thành tích học đáng nể.
Năm 2022, lần đầu tiên hai trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để phục vụ tuyển sinh hệ chính quy.
Mùa tuyển sinh 2022 nhiều đại học lớn tổ chức kỳ thi riêng nhằm phục vụ mục tiêu xét tuyển đầu vào hệ chính quy.
Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người thầy cần tiên phong thực hiện khát vọng vươn lên, truyền cảm hứng cho học sinh để họ vươn lên học tập tốt, rèn luyện tốt.
Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm trúng tuyển cho các thí sinh xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT 2021.
Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Năm 2021, Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển 7.094 sinh viên ở 40 ngành/chương trình đào tạo, cao hơn năm ngoái 4.709 chỉ tiêu.
Lương thấp, áp lực công việc cao và chịu sức ép từ nhiều phía là những lý do chính khiến nhiều giáo viên không muốn con cái theo nghề của cha mẹ.