
Chàng sinh viên Đà Lạt làm trà giảm stress bằng loại cây dại
Nguyễn Long Hoàng muốn phát triển loại trà từ cây dại để tạo giá trị kinh tế bền vững cho quê hương.
Nguyễn Long Hoàng muốn phát triển loại trà từ cây dại để tạo giá trị kinh tế bền vững cho quê hương.
Mùa tuyển sinh 2022 nhiều đại học lớn tổ chức kỳ thi riêng nhằm phục vụ mục tiêu xét tuyển đầu vào hệ chính quy.
Nhiều trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
8 kỳ liên tiếp là sinh viên xuất sắc, trong lễ tốt nghiệp trực tuyến, Hồng Nhung được vinh danh là thủ khoa đầu ra của Viện Ngôn ngữ Anh, ĐH Bách khoa Hà Nội.
Máy oxy dòng cao BKVM-HF1 do Đại học Bách khoa Hà Nội và một doanh nghiệp nghiên cứu chế tạo chính thức ra mắt, phục vụ điều trị COVID-19.
Anh Nguyễn Đức Toàn (sinh năm 1980), giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong ba người ở độ tuổi 8x được nhận học hàm giáo sư năm 2020.
Các chuyên gia, giảng viên của Tập đoàn FPT và Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai nghiên cứu, giải các bài toán về trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây.
Việt Nam lần đầu tiên cùng các đội dự thi trực tuyến trên khắp Đông Nam Á tham dự cuộc thi Zoohackathon, chống buôn bán động vật hoang dã bằng công nghệ.
Văn Kiên và Trung Hải là hai thủ khoa khối A, đều chọn Đại học Bách khoa Hà Nội, thủ khoa khối D Nguyễn Ngọc Khanh dự định vào Đại học Ngoại thương.
Ý tưởng chế tạo xe rác tự lái đến với Nguyễn Tiên Tiến và nhóm bạn, sau lần tình cờ thấy chị lao công vất vả thu gom rác trên đường phố.
Nguyễn Ngọc Quỳnh học giỏi, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa ngay từ năm thứ nhất, cô mở quán cà phê với mong muốn kết nối đam mê sách cùng bạn bè bốn phương.
Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố đề cương bài kiểm tra tư duy cho mùa tuyển sinh năm 2020.
ĐH Ngoại thương sẽ tổ chức kỳ thi riêng. Trong khi đó, ĐH Bách khoa TP.HCM quy đổi các tổ hợp ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2020.
Theo thông tin các trường công bố, năm nay sẽ có nhiều kỳ thi tuyển sinh đại học riêng sau khi thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020.
Phan Thị Thu Hiền đang theo học thạc sĩ chương trình Kỹ thuật Y sinh của Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Đại học Bách Khoa Hà Nội vừa được xếp ở vị trí 301-400 về lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ do bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) công bố.
Ứng dụng do Đại học Bách khoa Hà Nội nghiên cứu giúp nhà trường, phụ huynh giám sát quá trình đón, trả học sinh và phát ra cảnh báo khi cần.
Hội đồng tuyển sinh Đại học Bách Khoa TP.HCM dự báo, điểm chuẩn năm 2019 có thể tăng từ 0,5 đến 1,5 điểm tuỳ từng ngành đào tạo.
Trong đợt đăng ký xét tuyển năm 2019, Đại học Bách khoa Hà Nội đạt con số ấn tượng với trên 32.000 hồ sơ.
Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ lý do tỷ lệ nữ trúng tuyển vào trường năm nay đạt con số kỷ lục.
Công nghệ thông tin và Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông là 2 ngành có mức điểm chuẩn cao nhất của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2018.
ĐH Bách khoa TP.HCM vừa thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành, nhóm ngành theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, dao động từ 17 đến 23,25 điểm.
Đây là số thí sinh trúng tuyển theo phương thức ưu tiên xét tuyển các học sinh giỏi thuộc các trường THPT chuyên, năng khiếu và các trường THPT thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất trong ba năm gần nhất.
Đối đầu với phần lớn các đội sinh viên công nghệ thông tin, 4 chàng trai trẻ từ khoa Điện của Đại học Bách Khoa đã từng bước vượt qua các đối thủ để tiến tới vòng chung kết cuộc thi lập trình 'Cuộc đua số' mùa thứ 2.
Sau 2 ngày thi đấu căng thẳng, đội xe LH-EST của Trường ĐH lạc Hồng xuất sắc dẫn đầu đường đua giành giải vô địch Châu Á ở hạng mục UrbanConcept – Battery - electric (xe đô thị chạy bằng điện).
Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội lý giải nguyên nhân trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018.
Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục đứng đầu trong bảng xếp hạng Webometrics được công bố cách đây không lâu.
PGS Lê Thị Thu Thủy (Phó Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương Hà Nội) đã có những ý kiến phản hồi khi trường xếp ở thứ hạng trung bình trong bảng xếp hạng các trường đại học Việt Nam.
Phó trưởng đoàn Robocon trường Đại học Lạc Hồng lý giải nguyên nhân vì sao Việt Nam liên tục vô địch Robocon Châu Á - Thái Bình Dương nhưng nền công nghiệp trong nước vẫn đi sau thế giới.
Chủ tịch Hội Robot Việt Nam đã lý giải nguyên nhân các trường đại học lớn lần lượt không còn tham gia cuộc thi Robocon trong khi ĐH Lạc Hồng lại liên tiếp giành thắng lợi lớn ở Robocon Châu Á Thái Bình Dương.