
Hà Nội mạnh tay xử phạt bảo hiểm, bất động sản gọi quảng cáo
Hà Nội vừa xử phạt những kẻ thực hiện cuộc gọi rác, gửi tin nhắn rác liên quan tới bảo hiểm và bất động sản.
Hà Nội vừa xử phạt những kẻ thực hiện cuộc gọi rác, gửi tin nhắn rác liên quan tới bảo hiểm và bất động sản.
Theo số liệu của Cục Viễn thông, trong tháng 7 - 8/2020, đã ngăn chặn được 18.329 số thuê bao phát tán cuộc gọi rác, quấy rối người tiêu dùng.
Kể từ 15/10, cá nhân bán hàng hóa xách tay có thể bị phạt đến mức tối đa 100 triệu đồng, tổ chức vi phạm bị phạt gấp đôi, tương đương 200 triệu đồng.
Từ 1/10, Nghị định mới về chặn các cuộc gọi, tin nhắn rác “dội bom” người dùng có hiệu lực, liệu nghề chào bán hàng qua điện thoại telesales có thực sự biến mất?
Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM đề nghị Công an TP.HCM phối hợp cơ quan liên quan xác minh các số máy gọi tới trung tâm để phá rối.
Tưởng chừng như việc xử lý các cuộc gọi rác, các cuộc gọi tự động khá dễ dàng nhưng thực tế "cuộc chiến" này mới chỉ bắt đầu.