
Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt bị tố lừa đảo: Cục Nghệ thuật biểu diễn nói gì?
Đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa lên tiếng trước thông tin cuộc thi "Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020" bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo.
Đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa lên tiếng trước thông tin cuộc thi "Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020" bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo.
Lê Âu Ngân Anh vừa chính thức nộp đơn khởi kiện cục Nghệ thuật Biểu diễn về việc không được xem xét đề nghị cấp phép tham dự cuộc thi "Hoa hậu Liên lục địa".
Trước thông tin có thể bị phạt vì thi chui, Phi Thanh Vân cho rằng mình không vi phạm quy định nào vì sang Mỹ dự thi với tư cách doanh nhân người Việt.
Ông Nguyễn Đăng Chương - nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá - Nghệ thuật Việt Nam, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trước việc Minh Quân kêu gọi các nghệ sĩ đồng nghiệp bỏ phiếu gửi lên Cục nghệ thuật biểu diễn đề nghị thanh lọc, cấp thẻ nghề cho ca sĩ, nhiều sao Việt lên tiếng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa chính thức lên tiếng về nghi vấn Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh phẫu thuật thẩm mỹ.
Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa yêu cầu ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 báo cáo về việc phẫu thuật thẩm mỹ của Hoa hậu Ngân Anh.
Nhà biên kịch Chu Thơm gay gắt đặt câu hỏi: Phô bày cảnh chân dài não ngắn cãi lộn, lao vào đánh nhau trên truyền hình để làm gì?
Đó là một trong những ý kiến được đưa ra trong cuộc họp của Cục Nghệ thuật biểu diễn vào ngày 11/7.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giải thích việc cập nhật 324 bài hát lên website của Cục Nghệ thuật biểu diễn là "những cái sai không đáng có, sai nghiệp vụ rất sơ đẳng trong quản lý nhà nước".
Dù ông Nguyễn Đăng Chương có quyết định được điều chuyển lên Bộ VH-TT-DL từ ngày 1/6 nhưng trong cả ngày 31/5, nhiều cán bộ, nhân viên tại Cục nghệ thuật biểu diễn vẫn không hay việc ông Chương phải thôi công tác.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết Bộ Văn hoá đang tập trung quyết liệt để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế để công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn ngày càng hiệu quả hơn.
Đại biểu Quốc hội cho rằng việc điều chuyển đối với Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn là phản ứng rất nhanh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và việc làm này hợp với ý nguyện, mong muốn của cử tri, dư luận.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có trao đổi ngắn xung quanh thông tin ông Nguyễn Đăng Chương sẽ rời vị trí Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.
"Nên xin lỗi rồi từ chức" là quan điểm của nhà thơ Trần Đăng Khoa về tình trạng Cục NTBD cứ “chọc giận” dư luận rồi lại xin lỗi và rút kinh nghiệm trong suốt thời gian dài vừa qua.
Sau liên tiếp những quy định khiến dư luận dậy sóng, đặc biệt là sau khi bị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc nhở, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã chính thức lên tiếng xin lỗi công luận.
Cùng nghe những chia sẻ của nhà văn Nguyễn Văn Thọ về việc Cục Nghệ thuật biểu diễn đưa bài Tiến quân ca - Quốc ca Việt Nam vào danh sách những bài hát được phổ cập rộng rãi.
Quan chức Quốc hội cho rằng việc Cục Nghệ thuật biểu diễn cập nhật danh sách 324 bài hát được phổ biến rộng rãi, trong đó phần lớn là các ca khúc nhạc đỏ rất quen thuộc thể hiện có những yếu kém về quản lý.
Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) chính thức lên tiếng về việc công bố phổ biến rộng rãi 300 ca khúc, trong đó có bài "Tiến quân ca" - Quốc ca Việt Nam do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác.
Trước những ồn ào về việc "cập nhật hơn 300 bài hát nhạc đỏ", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấn chỉnh, nâng cao năng lực quản lý...của Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Cục Nghệ thuật biểu diễn đã lên tiếng đính chính thông tin cơ quan này cấp phép ca khúc Tiến Quân Ca.
Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng đã là sản phẩm đi vào đời sống từ lâu thì không cần làm những thủ tục cấp phép.
Chiều 21/5, Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đưa ra thông tin chính thức giải thích việc công bố phổ biến hơn 300 bài nhạc đỏ, trong đó có cả bài "Tiến quân ca" - Quốc ca Việt Nam, gây xôn xao dư luận những ngày qua.
Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) vừa công bố danh sách hơn 300 bài hát được phổ biến rộng rãi, trong đó đáng chú ý nhất có ca khúc Tiến quân ca - Quốc ca Việt Nam do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Cục nghệ thuật biểu diễn thu hồi quyết định tạm dừng lưu hành 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975.
Sáng 12/4, Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch ban hành văn bản chính thức cấp phép cho ca khúc “Nối vòng tay lớn” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn; sau đúng 1 ngày thông tin liên quan tới việc ca khúc này bị cấm hát khiến dư luận xôn xao.
Không có sáng tác nào của nhạc sĩ Văn Cao được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến.
Cục Nghệ thuật biểu diễn xác nhận, ca khúc nổi tiếng “Nối vòng tay lớn” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ bị cấm lưu hành cho đến khi có đề nghị xin cấp phép từ phía gia đình nhạc sĩ hoặc tổ chức chứng nhận quyền tác giả.
Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Phạm Đình Thắng cho hay sẽ xem xét giảm số lượng các cuộc thi hoa hậu do có ý kiến tổ chức 2 cuộc thi hoa hậu mỗi năm
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng các chương trình Táo quân trước đây có lời lẽ dung tục, trái thuần phong mỹ tục.