
Không xin giảm án, cựu CEO VN Pharma vẫn phải hầu tòa
Dù chấp nhận mức án 17 năm tù thay vì xin giảm như các bị cáo khác, cựu Tổng giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng vẫn phải hầu tòa trong phiên xử phúc thẩm ngày 9/3.
Dù chấp nhận mức án 17 năm tù thay vì xin giảm như các bị cáo khác, cựu Tổng giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng vẫn phải hầu tòa trong phiên xử phúc thẩm ngày 9/3.
2 bị cáo cùng nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt sáng 10/2, khiến Hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định hoãn phiên tòa xử phúc thẩm.
Để phục vụ xử phúc thẩm vụ buôn bán thuốc giả tại Công ty VN Pharma diễn ra từ sáng 10/2, TAND Cấp cao tại TP.HCM triệu tập 200 cá nhân đến phiên tòa cùng 12 bị cáo, gồm cả những người không kháng cáo.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ việc Công ty VN Pharma nhập khẩu, lưu hành 6 loại thuốc nhãn hiệu Công ty Health 2000 sản xuất tại Canada, nếu có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố vụ án; báo cáo Thủ tướng trong tháng 8/2018.
Cho là có dấu hiệu bỏ lọt người, lọt tội, VKSND Cấp cao kháng nghị theo hướng hủy án sơ thẩm vụ VN Pharma để điều tra lại.
Có ít nhất 6 bệnh viện tại TPHCM đã trúng thầu các loại thuốc của Công ty Health 2000 Inc Canada, nơi đang được điều tra với nghi vấn là công ty dược phẩm “ma” trong vụ án VN Pharma.
Đến thời điểm này, Bộ Y tế vẫn cho rằng đây chỉ là thuốc kém chất lượng, bản án dành cho các bị cáo dưới tội danh buôn lậu, tuy nhiên những người làm luật và làm dược tại TP.HCM lại có chung quan điểm khác.
Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia khẳng định thuốc trị ung thư H-Capita do công ty VN Pharma nhập khẩu là hàng giả, không được sử dụng cho người.
Năm 2014, VN Pharma trúng đấu thầu tại Sở Y tế TP HCM 64 mặt hàng, trị giá 476 tỷ đồng, chủ yếu là thuốc sản xuất trong nước.
Giám định của Bộ Y tế cho thấy, lô thuốc H-Capita của VN Pharma nhập về chứa 97% hoạt chất capecitabine, thành phần capecitabine thường được sử dụng đơn lẻ hoặc kết hợp với các loại thuốc khác để điều trị ung thư vú, đại tràng, trực tràng, dạ dày.
Thông tin em chồng của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từng làm phó giám đốc đầu tư tại VN Pharma khiến nhiều người băn khoăn, liệu đây có phải tình tiết trong vụ án của công ty này?
Luật phòng chống tham nhũng có các quy định cụ thể đối với người thân của lãnh đạo nhằm phòng ngừa hiện tượng gia đình trị hay tạo vây cánh để tham nhũng, trục lợi.
Giữa "ngôi đền thiêng" của y đức, một số người đã đánh cắp, phung phí, bán rẻ lòng tin của người bệnh... bằng thuốc giả, thuốc kém chất lượng là hành động vô nhân đạo, táng tận lương tâm, không bao giờ có thể tha thứ được.
Liên quan đến đấu thầu thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh, dư luận cho rằng “con voi ở trong phòng” lớn đến nỗi ai cũng nhận ra, nhưng lờ đi vì hoặc không đủ khả năng xử lý, hoặc sợ động chạm đến quyền lợi của bản thân.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói rằng, em chồng bà làm ở VN Pharma 10 tháng và "không phụ trách gì liên quan đến lĩnh vực đấu thầu thuốc hay lĩnh vực dược" ở công ty này.
Thuốc trị ung thư H-Capita mà VN Pharma nhập về chưa từng tồn tại ở Canada, một nguồn tin cho rằng, "H-Capita" là cái tên do cựu Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng tự đặt, với ý nghĩa: “Hùng - thủ lĩnh”.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết xét về góc độ chuyên ngành, Bộ Y tế khẳng định thuốc H-Capita không phải là thuốc giả.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến cho biết, Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến không báo cáo gì trong ban cán sự Đảng về việc có em chồng tham gia ban lãnh đạo của Công ty VN Pharma
“Mặc dù Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng công ty VN Pharma là công ty nhỏ nhưng vấn đề do công ty này gây ra không hề nhỏ. Thậm chí, là vấn đề lớn, rất lớn liên quan đến sức khỏe và tính mạng của nhiều người dân” - bà Nguyễn Thị Hoài Thu khẳng định.
Liên quan vụ VN Pharma, sáng 29/8, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến nói rằng, ông kịch liệt phản đối mọi hành vi kinh doanh, buôn bán thuốc giả; trong khi đó, PV gọi điện thoại nhiều lần nhưng ông Trương Quốc Cường (người đã cấp phép thuốc ung thư giả cho VN Pharma, khi còn là Cục trưởng Quản lý Dược) không hề bắt máy.
"Trong vụ VN Pharma, việc miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm của Cục Quản lý dược là không phù hợp; việc ông này ông kia của Cục Quản lý dược không bị xử lý lại được thăng chức, hóa ra Cục này hoàn toàn vô can", Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan chia sẻ.
Theo Bệnh viện K, đơn vị này chưa từng sử dụng H-Capita trong điều trị cho bệnh nhân, hiện có nhiều loại thuốc cùng chứa hoạt chất tương tự đang được lưu hành hợp pháp và bệnh viện sử dụng các thuốc hợp pháp này.
Dù Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phủ nhận hoàn toàn việc bà ưu ái hay nhận hoa hồng từ phía đại diện VN Pharma nhưng trách nhiệm của bà trong việc để một doanh nghiệp dược làm loạn thị trường dược phẩm suốt nhiều năm là điều cần phải làm rõ.
Theo PGS Nguyễn Hữu Đức (Trường Đại học Y dược TP.HCM), thuốc giả không chỉ là thuốc không có hoạt chất mà bao hàm cả thuốc kém chất lượng, là thuốc có chứa hoạt chất nhưng không đủ hàm lượng.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, gia đình bà không ai tham gia công ty VN Pharma, thông tin bà được tặng căn biệt thự liền kề phía sau nhà là dựng chuyện vu khống.
"Giám đốc VN Pharma bị bắt từ tháng 9/2014, tới giờ đã 3 năm, Bộ Y tế xử lý kiểu gì mà lãnh đạo Cục Dược vẫn tiếp tục được lên chức?", Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan thắc mắc.
Báo Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Kim Tiến (Bộ trưởng Bộ Y tế), để làm rõ các vấn đề dư luận đặt ra đối với trách nhiệm của Bộ Y tế và cá nhân Bộ trưởng trong vụ VN Pharma.
Chuyện hoa hồng cho bác sĩ một lần nữa gây nhức nhối xã hội khi lời khai tại phiên tòa xử vụ buôn lậu thuốc ung thư tại VN Pharma cho thấy giá thuốc bị nâng lên để chi hàng tỉ đồng "hoa hồng".
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên tổng giám đốc công ty Cổ phần VN Pharma, cho rằng mình chỉ sai về mặt thủ tục hành chính, đồng thời bày tỏ nguyện vọng được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về gây dựng lại công ty.
Thuốc H-Capita giả của VN Pharma trúng thầu vào bệnh viện ở TP HCM giá 31.000 đồng một viên, nhưng bị niêm phong ngay khi nhập về Việt Nam.