
Các app, công ty cho vay tài chính bị điều tra, người vay có phải trả nợ không?
Theo quy định pháp luật người vay tiền vẫn phải trả các khoản đã vay hoặc bị công an truy thu khi các app, công ty cho vay tài chính bị điều tra.
Theo quy định pháp luật người vay tiền vẫn phải trả các khoản đã vay hoặc bị công an truy thu khi các app, công ty cho vay tài chính bị điều tra.
Ngô Văn Nam cùng đồng bọn bỏ ra 5 triệu đồng mua đường link của một công ty tài chính rồi lấy cắp hơn 300.000 thông tin cá nhân để mang đi bán kiếm lời.
Công an TP.HCM thông tin các thủ đoạn của Công ty Luật TNHH Power Law (phường An Phú Đông, quận 12) chuyên ghép ảnh nhạy cảm để đòi nợ.
Ngày 1/12, Công an TP.HCM tổ chức họp báo, thông tin về vụ vu khống để đòi nợ xảy ra tại Công ty Luật TNHH Power Law (phường An Phú Đông, quận 12).
Công an tỉnh Quảng Nam nêu ra thủ đoạn, phương thức mà Công ty Mirae Asset mua bán trái phép dữ liệu cá nhân của 150.000 người.
Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.
Từ nguồn tin tố giác tội phạm, Công an tỉnh Quảng Nam khám xét Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset.
Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 13 người thuộc Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset để điều tra hành vi vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự.
Theo Công an TP.HCM, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset lợi dụng mạng xã hội, cách cắt ghép hình ảnh, vu khống, người vay tiền để bôi nhọ danh dự nhằm đòi nợ.
Trước bối cảnh khó khăn chung của ngành tài chính ngân hàng, việc củng cố bộ đệm vốn được xem là cấp thiết, giúp công ty tài chính đối phó với khủng hoảng.
Ngày 13/12/2021, Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) công bố hình logo, bộ nhận diện thương hiệu mới cùng chiến lược chuyển dịch “khách hàng là trung tâm”.
Ngày 21/4, tại TP.HCM diễn ra sự kiện ký kết hợp tác chiến lược toàn diện về “Công nghệ - Tài chính” giữa Tập đoàn Tài Chính T99 và VNG Cloud.
Cao Thái Sơn vừa góp 20 tỷ đồng vốn vào hệ thống cầm đồ T99.
Shinhan Finance chính thức ra mắt ứng dụng iShinhan 3.0, ứng dụng tích hợp công nghệ toàn diện trên nền tảng kỹ thuật số cùng các tiện ích mới ưu Việt.
ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền (đoàn Phú Yên) tỏ ra bức xúc trước việc loại hình đòi nợ thuê, đòi nợ theo kiểu xã hội đen, khủng bố tinh thần "con nợ".
Những công ty tài chính chuyên cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng tín chấp thường vấp phải những định kiến trái chiều, đặc biệt là về lãi suất cho vay.
Núp bóng công ty tài chính, Yến cho vay tiền dưới hình thức bốc bát họ, lãi suất lên đến 365%/năm; người vay chỉ được nhận số tiền còn lại sau khi trừ lãi.
Bộ Công an vừa phát đi thông tin cảnh báo rủi ro khi người dân đầu tư tiền vào Công ty Tài chính ERG.
Tới năm 2020, ước tính sẽ có khoảng 40% dân số Việt Nam sinh sống ở các đô thị, theo Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính.
Hàng loạt người tiêu dùng đang sập bẫy chiêu thức lừa đảo mới từ các tổ chức mạo danh công ty tài chính, ngân hàng.
Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019, Cty TNHH MB Shinsei (Mcredit) tổ chức thăm và tặng quà cho công nhân tại các KCN trên địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng và Bình Phước.
Dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 43/2016/TT-NHNN, trong đó có các quy định về hạn chế giải ngân trực tiếp với công ty tài chính đang gây tranh cãi.
Ngày 3/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã huy động 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen ở địa bàn tỉnh và thu giữ được nhiều vũ khí trái phép.
Công an TP Thanh Hóa khám xét 5 công ty núp bóng dưới danh nghĩa công ty tài chính để cho người dân vay tiền với lãi suất “cắt cổ” khoảng 182%/năm và mang cả lựu đạn, súng để đi đòi nợ.
Băng nhóm tín dụng đen núp bóng công ty hoạt động tài chính ở Gia Lai, cho nhiều người vay nặng lãi thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Bên cạnh việc bảo mật, tăng năng suất làm việc, những vấn đề về quyền riêng tư khiến người ta không khỏi đặt câu hỏi về công nghệ này.
Theo chuyên gia kinh tế, dịp cuối năm, nhiều ngân hàng thường tung ra những gói vay tiêu dùng ưu đãi với thủ tục dễ dàng để thu hút khách nhưng thật ra có lãi suất "ẩn" phía sau.
Trong văn bản chấn chỉnh tình hình hoạt động của các công ty tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị thực hiện nghiêm các quy định về thu hồi nợ, đặc biệt không đòi người không có nghĩa vụ phải trả nợ cho công ty.
Cục Cạnh tranh nhận khiếu nại nhiều nhất về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; trong đó, rất nhiều người phản ánh về việc bị đòi nợ nhầm từ các công ty tài chính.
Đó là lời khẳng định của đại diện Đội Phòng ngừa và đấu tranh tội phạm có tổ chức Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM.