
Cô giáo Hải Phòng trần tình việc phạt học sinh vì đi học sớm
Cô giáo chủ nhiệm lớp có học sinh đứng ngoài cổng trường giữa buổi trưa nắng đã nhận lỗi và phân trần lý do xảy ra sự việc.
Cô giáo chủ nhiệm lớp có học sinh đứng ngoài cổng trường giữa buổi trưa nắng đã nhận lỗi và phân trần lý do xảy ra sự việc.
Hội đồng kỷ luật Phòng GD&ĐT huyện An Dương, TP Hải Phòng đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách đối với nữ hiệu phó bị "tố" bắt học sinh tự tát vào mặt khi mắc lỗi.
230 học sinh không dám đứng lên nhất quyết không đánh bạn mình nói lên suy nghĩ bản thân của học sinh Việt Nam còn hạn chế.
Gần đây, hàng loạt những hình phạt của giáo viên dành cho học trò gây nhiều bức xúc trong xã hội và hàng triệu phụ huynh.
Em đầu tiên nói chuyện sẽ tự tát 2 tát, em thứ 2 tự tát 4 cái, cứ em sau nói chuyện sẽ tăng lên 2 cái tự tát.
Trên mạng xã hội, một phụ huynh tố cô giáo phạt học sinh bằng cách bắt ngậm dép vì gây ồn ào trong giờ học.
Trên mạng xã hội, một phụ huynh tố cô giáo phạt học sinh bằng cách bắt ngậm dép vì gây ồn ào trong giờ học.
TS Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội) cho rằng việc cô giáo Hải Phòng bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng là vi phạm đạo đức nghề giáo ngoài mức tưởng tượng và phải xử lý nghiêm.
Dùng băng dính bịt mồm, lấy thước đánh tím chân, phạt ăn ớt, phơi nắng, cho cả lớp tát vào mặt học sinh... là những hình phạt đáng sợ của giáo viên với học sinh khiến dư luận rùng mình.
Những hình phạt khủng khiếp, quái gở của giáo viên như bắt ngửi chân, liếm nhà vệ sinh, uống nước giặt giẻ lau bảng, ăn mù tạt... đều trở thành nỗi ám ảnh sợ hãi của các học sinh non nớt.