VN-Index 'sập' 1,3%, thanh khoản đạt kỷ lục 3 tuần
VN-Index tiếp tục lao dốc xuống đáy thấp nhất lúc đóng cửa, mất 15,34 điểm tương đương -1,3% với số mã giảm gấp gần 4 lần số tăng...
VN-Index tiếp tục lao dốc xuống đáy thấp nhất lúc đóng cửa, mất 15,34 điểm tương đương -1,3% với số mã giảm gấp gần 4 lần số tăng...
Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới sẽ tổ chức tái cấu trúc thị trường, thanh lọc công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tài chính yếu kém.
Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán.
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ đình chỉ giao dịch cổ phiếu của các doanh nghiệp (DN) UPCoM không công bố báo cáo tài chính từ 3 năm liên tiếp.
Sau khi công bố Công ty CP Chứng khoán LPBank cùng 2 nhà đầu tư mua 130 triệu cổ phiếu của HAGL, công ty của bầu Đức hủy danh sách trên với lý do "báo cáo sai sót".
Thị trường chứng khoán bất ngờ giảm mạnh vào cuối phiên giao dịch ngày 23/11 khiến chỉ số VN-Index mất 25,33 điểm, xuống 1.088,49 điểm.
Lực bán gia tăng khiến chỉ số VN-Index giảm tới 24 điểm khi đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần.
Trong tuần qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố các quyết định xử phạt với 3 công ty quản lý quỹ với số tiền lên đến gần 500 triệu đồng.
Với việc sử dụng 75 tài khoản để tạo cung, cầu giả tạo, một cá nhân bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt 1,5 tỷ đồng, cấm giao dịch 2 năm.
Ủy ban Chứng khoán phạt Dragon Capital 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đối với nhân viên làm việc tại công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
Giao dịch buồn tẻ phần lớn thời gian nhưng VN-Index bất ngờ được kéo lên cao ở cuối phiên chiều giúp chỉ số này vượt mốc 1.100 điểm.
Trong tháng 10, thị trường chứng khoán ghi nhận sự sụt giảm tài khoản kỷ lục với gần 380.000 tài khoản bị đóng.
Dòng tiền bắt đáy mạnh mẽ giúp các cổ phiếu đua nhau tăng, đưa VN-Index có thêm hơn 35 điểm.
Tuy gặp khó khăn trong nửa đầu phiên chiều nhưng sau đó dòng tiền đổ vào bắt đáy tăng lên giúp VN-Index tăng hơn 11 điểm khi kết phiên.
Áp lực xả hàng giá thấp được tiết chế ở những phút cuối giúp thị trường bớt tiêu cực nhưng VN-Index vẫn giảm gần 15 điểm khi kết phiên cuối tháng 10.
Nhà đầu tư đẩy mạnh bán cổ phiếu khiến thị trường chứng khoán ngập trong sắc đỏ với gần 400 mã giảm, chỉ số VN-Index mất hơn 18 điểm.
Ngày 27/10, J&T Express - công ty cấp dịch vụ hậu cần toàn cầu - được niêm yết trên Bảng chính của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông với mã chứng khoán “1519”.
Trong phiên giao dịch hôm nay 27/10, VN-Index có lúc xuống dưới 1.040 điểm nhưng kết phiên "ngược dòng" tăng hơn 5 điểm, lên 1.060,62 điểm.
Nhiều cổ phiếu lao dốc trong phiên giao dịch 19/10 khiến chỉ số VN-Index "thủng" mốc 1.100 điểm.
Chốt phiên giao dịch chiều nay (18/10), chỉ số VN-Index giảm 18,25 điểm về đáy cũ 1.103 điểm, lệnh bán tăng mạnh.
Thị trường chứng khoán ngày 17/10 đột ngột giảm mạnh vào cuối giờ giao dịch khiến nhà đầu tư trở tay không kịp.
Sau khi nộp các khoản phí, anh H. không liên lạc được với Quỹ đầu tư SeQuoia VN, anh mới biết mình bị lừa và đến công an trình báo.
Thị trường chứng khoán ngày 4/10 đảo chiều so với phiên hôm qua, chỉ số VN-Index tăng gần 11 điểm, chốt ngưỡng 1.228 điểm.
Trong tháng 9, nhà đầu tư trong nước mở mới 172.695 tài khoản chứng khoán, trong đó nhà đầu tư cá nhân mở mới 172.605 tài khoản, các tổ chức mở mới 90 tài khoản.
Chốt ngày giao dịch 3/10, chỉ số VN-Index "bốc hơi" gần 38 điểm, giảm xuống quanh ngưỡng 1.118 điểm.
VPS không ngừng đổi mới sáng tạo trong từng sản phẩm để kiến tạo những giá trị vượt trội trên hành trình phát triển bền vững, đem lại thịnh vượng cho khách hàng.
Trong bốn phiên giao dịch từ ngày 21 đến 26/9, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng tổng cộng 50.000 tỷ đồng thông qua phát hành tín phiếu trên thị trường mở.
Liên tiếp các phiên gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận những cú giảm mạnh, VN-Index có thời điểm mất hơn 50 điểm, vốn hóa mất hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán ngày 25/9 tiếp tục diễn biến tiêu cực với phiên lao dốc của hàng loạt cổ phiếu và chỉ số VN-Index giảm gần 40 điểm.
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo nhiều nhà đầu tư bị lừa đảo do đầu tư vào các loại tiền mã hóa (Pi, USDT, BUSD...) trên các sàn giao dịch chứng khoán trái phép.