Thí sinh được phép thi lại kỹ năng trong bài thi IELTS
Từ tháng 4/2024, Bộ GD&ĐT cho phép thí sinh được đăng ký thi lại một trong bốn kỹ năng IELTS.
Từ tháng 4/2024, Bộ GD&ĐT cho phép thí sinh được đăng ký thi lại một trong bốn kỹ năng IELTS.
Thí sinh sở hữu một trong các chứng chỉ ngoại ngữ dưới đây sẽ được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.
Năm nay, ngoài IELTS, hàng loạt trường đại học tổ chức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT và ACT.
Năm nay, ngoài IELTS và TOEFL, nhiều chứng chỉ khác như B1, TOEIC hay Aptis ESOL có thể được sử dụng để quy đổi điểm và miễn thi tốt nghiệp môn tiếng Anh.
Việc sở hữu chứng chỉ tiếng Anh không chỉ đáp ứng đủ điều kiện ra trường mà còn mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội việc làm hơn.
Dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024 bổ sung quy định, thí sinh sở hữu chứng chỉ tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc sẽ được miễn thi ngoại ngữ.
Với sinh viên đại học, việc học thêm các chứng chỉ bên ngoài được xem là điều cần thiết cho việc học cũng như công việc sau này.
Các Sở GD&ĐT gặp khó khi Bộ GD&ĐT đột ngột đổi mốc thời gian công nhận các chứng chỉ quốc tế xét miễn thi ngoại ngữ và xét tốt nghiệp THPT 2023.
Nhiều thí sinh đứng ngồi không yên với quy định không chấp nhận quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ cấp từ 10/9 tới 11/11/2022 khi xét tốt nghiệp THPT và đại học 2023.
Tháng 2, hàng loạt thông tư điều chỉnh về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của một số viên chức có hiệu lực, nhiều vị trí được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Gần tháng qua, Bộ GD&ĐT cấp phép cho 16 đơn vị với 7 loại chứng chỉ ngoại ngữ được tổ chức thi trở lại theo quy định mới.
Bộ GD&ĐT vừa quyết định phê duyệt thêm 2 chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IDP và Linguaskill được tổ chức ở Việt Nam.
Việc hoãn thi IELTS và nhiều chứng chỉ quốc tế khác nhận được sự quan tâm của dư luận, nhưng việc siết thi chứng chỉ ngoại ngữ có giám sát được chất lượng?
Bộ GD&ĐT sẽ ưu tiên xử lý, nhanh chóng phê duyệt cho các cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là IELTS, TOEFL trong vài ngày tới.
Nhiều chuyên gia cho rằng, việc Bộ GD&ĐT và các đơn vị dừng tổ chức thi IELTS đột ngột gây ảnh hưởng đến học sinh, chưa tính đến quyền lợi người học.
Bộ GD&ĐT đang tích cực hỗ trợ các tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau và sẽ sớm phê duyệt các đề án tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khi đủ điều kiện.
Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.
Nhiều chính sách, quy định liên quan đến an sinh xã hội, quản lý hành chính, giáo dục… sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 7.
Các trường ưu tiên tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ khiến những em dự định dùng điểm thi tốt nghiệp xét tuyển cảm thấy thiệt thòi, điều này có đúng?
Bà Vàng Thị Chính bị cách chức Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu do sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh B1 không hợp pháp để làm hồ sơ cán bộ ứng cử.
Đại diện Bộ Nôi vụ cho rằng ở vị trí không cần tiếng Anh mà vẫn bắt đi học thì dễ dẫn đến việc mua văn bằng chứng chỉ, sử dụng văn bằng chứng chỉ giả.
Từ ngày 1/8/2021 sẽ chính thức bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
Bộ Nội vụ đề xuất giảm 17 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.
Các chương trình mới giáo viên còn tự học để lấy chứng chỉ thì tại sao nội dung quá quen thuộc như học lấy chứng chỉ mà Bộ GD&ĐT lại không cho tự học.
Đây là chứng chỉ quốc tế về kỹ năng giảng dạy tiếng Anh đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho giáo viên thiếu nhi, cấp độ 5/7 theo khung chứng chỉ của Vương Quốc Anh.
Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT cùng các Bộ đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến việc xếp hạng giáo viên, giải quyết bất cập.
Nhiều giáo viên đề xuất tích hợp nội dung bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp trong đào tạo tại trường sư phạm để giảm bớt gánh nặng thời gian, tiền bạc.
Nhiều người mong mỏi bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên bởi họ cho rằng học phí khá cao so với lương nhận được, trong khi hiệu quả chuyên môn lại thấp.
Nhiều chuyên gia và giáo viên đều cho rằng, nếu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp không có hiệu quả chuyên môn thì nên bỏ để tránh lãng phí tiền bạc.
“Tôi dạy học gần 20 năm, một số đồng nghiệp khác trên dưới 10 năm mà vẫn phải đi học để lấy chứng chỉ chức danh nghề nghiệp thì thật vô lý”, một giáo viên chia sẻ.