Ủy ban Tư pháp: Cán bộ cấu kết với doanh nghiệp để tham nhũng còn diễn ra nhiều
Theo Ủy ban Tư pháp, tình trạng cấu kết của cán bộ với doanh nghiệp để tham nhũng, trục lợi, chiếm đoạt tài sản Nhà nước còn diễn ra nhiều ở một số lĩnh vực.
Theo Ủy ban Tư pháp, tình trạng cấu kết của cán bộ với doanh nghiệp để tham nhũng, trục lợi, chiếm đoạt tài sản Nhà nước còn diễn ra nhiều ở một số lĩnh vực.
Cơ quan giám sát và chống tham nhũng Trung Quốc hôm 28/8 cho biết, nước này đã xử lý hơn 36.000 vụ tham nhũng trong lĩnh vực dân sinh trong 6 tháng đầu năm nay.
Trung Quốc vừa khởi động một chiến dịch chống tham nhũng với quy mô chưa từng có nhắm vào các bệnh viện, ngành dược phẩm và các quỹ bảo hiểm nước này.
Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII, các cơ quan khởi tố 3.523 bị can về tội tham nhũng, trong đó có 2 Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng; 4 Bí thư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy...
Phiên họp nhằm thảo luận, cho ý kiến kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và thời gian tới.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải toàn bộ quan chức đứng đầu các cơ quan tuyển quân trên khắp nước này sau bê bối tham nhũng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác phòng chống tham nhũng không còn tình trạng trên nóng dưới lạnh.
Tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu tiếp nhận, kiểm tra kịp thời các thông tin phản ánh, tố cáo cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.
Sau một năm thành lập BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh Bắc Ninh, cơ quan điều tra 2 cấp đã khởi tố 17 vụ án, với 59 bị can phạm tội về tham nhũng.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực với tư tưởng không dừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Với quyết tâm phòng chống tham nhũng triệt để, không có vùng cấm, không có ngoại lệ nên không người nào dám tạo áp lực để can thiệp vào quá trình xử lý các vụ án.
Cơ quan quân sự hàng đầu Trung Quốc đã ban hành bộ quy tắc mới nhằm kiểm soát các hoạt động xã hội của các sĩ quan cấp cao đương chức và đã nghỉ hưu của PLA.
Nội dung trọng tâm của hội nghị sơ kết là xác định nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.
Báo chí tích cực tuyên truyền, phát hiện, kiên trì đeo bám, đưa ra ánh sáng nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực, giúp cơ quan chức năng kịp thời điều tra, xử lý.
Bằng loạt bài báo trong mục “Những việc cần làm ngay”, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh khuyến khích báo chí tham gia chống tiêu cực, bảo vệ cái đúng, ngăn chặn cái sai.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định công cuộc chống tham nhũng đang triển khai quyết liệt, không có vùng cấm và còn nhiều vụ án đang tiếp tục được xử lý.
Theo Bộ trưởng Tô Lâm, cơ quan điều tra đưa ra kiến nghị khắc phục sơ hở trong đầu tư công, đấu thầu, với mục tiêu làm một vụ việc cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực.
UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan trong tỉnh chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức có dư luận gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp và nhân dân.
Bao Fan, Chủ tịch ngân hàng đầu tư China Renaissance, đã bị các nhà điều tra chống tham nhũng của Trung Quốc bắt giữ từ tháng 2, theo Wall Street Journal.
Ban Nội chính TW vừa ban hành kế hoạch tổng kết thực hiện Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với việc kê khai, kiểm soát kê khai tài sản.
Bộ trưởng Công an nêu rõ, cuốn sách của Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn, là định hướng, quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với lực lượng Công an nhân dân.
Toàn bộ tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư về đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực đã được hệ thống lại trong cuốn sách hơn 600 trang.
Trong chương trình Thông điệp đầu xuân, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, lực lượng công an đã gương mẫu đi đầu trong thực hiện cả 2 phương diện phòng và chống tham nhũng.
Bước tiến trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thể hiện ở cách làm ngày càng bài bản, lớp lang, chắc chắn hơn và thuyết phục hơn.
Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quyết định đưa vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030.
Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.
Thường trực Ban Bí thư nói tham nhũng chính sách trong xây dựng, soạn thảo luật gây hậu quả rất lớn và Bộ Chính trị chỉ đạo quyết liệt xử lý tình trạng này.
Tổng Bí thư nêu rõ, càng đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chúng ta càng mạnh lên.