Nga tuyên bố loại bỏ hơn 600 binh sĩ Ukraine, Kiev phủ nhận
Nga nói quân đội nước này đã loại bỏ hơn 600 binh sĩ Ukraine trong cuộc tấn công đáp trả nhưng nước láng giềng phủ nhận tin nói trên.
Nga nói quân đội nước này đã loại bỏ hơn 600 binh sĩ Ukraine trong cuộc tấn công đáp trả nhưng nước láng giềng phủ nhận tin nói trên.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga loại bỏ hơn 130 lính đánh thuê nước ngoài trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người dân nước này hiện đã sẵn sàng về mặt tâm lý để giành lại bán đảo Crimea từ Nga bằng vũ lực.
Nga đang tích cực củng cố liên minh với Trung Quốc trước sự bao vây, cấm vận nặng nề từ phía Mỹ và đồng minh.
Thương mại Nga - Trung bùng nổ những tháng qua trong bối cảnh Moskva đang phải đối phó loạt cấm vận từ phương Tây.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói, Moskva sẽ làm mọi thứ để ngăn Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân.
Xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn sau 7 tháng, thậm chí leo thang lên nấc mới khi hai bên có những bước tiến để cố giành lợi thế trên thực địa.
Ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine V. Zelensky, nói Kiev sẽ không gọi thêm quân để đáp lại lệnh động viên một phần của Nga.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói, vũ khí hạt nhân chiến lược có thể được dùng để bảo vệ vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga từ Ukraine.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ không sớm kết thúc, bất chấp đòn phản công gần đây của Kiev.
Ngày 14/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Izium - thành phố vừa được giải phóng ở khu vực đông bắc Kharkiv.
Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói không thể xem thường năng lực quân sự Nga, kêu gọi Ukraine thận trọng sau những bước tiến trên thực địa.
Tổng thống Vladimir Zelensky nói Kiev không thể chiến đấu nếu không có sự hỗ trợ liên tục của Washington.
Tổng thống Vladimir Putin nói Nga đang phải đối mặt với đòn tấn công về tài chính và công nghệ, nhưng cuộc chiến kinh tế chống lại nước này đã không thành công.
Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đã phải hứng chịu thất bại cho dù kết quả cuối cùng của xung đột Nga - Ukraine thế nào đi nữa.
Mỹ không chỉ âm thầm cung cấp loại đạn pháo với độ chính xác cao nhất cho Ukraine mà còn vạch ra một kế hoạch để kề vai sát cánh cùng Kiev.
Chính quyền Mỹ tiếp tục chi viện cho Ukraine với gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 675 triệu USD.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói khi xung đột ở Ukraine bước vào "giai đoạn quan trọng", phương Tây phải đánh đổi để tránh trường hợp xấu nhất.
Theo điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky sẽ gặp nhau sau khi đoàn đàm phán hai bên hoàn thiện khung làm việc cụ thể.
Cơ quan tình báo Mỹ tiết lộ Nga đang mua hàng triệu đạn pháo và tên lửa từ Triều Tiên.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell nói kho dự trữ ở hầu hết các quốc gia thành viên đang cạn kiệt sau các khoản hỗ trợ lớn cho Ukraine.
Những tháng tới là thời điểm các quốc gia châu Âu cần lượng khí đốt nhiều nhất, vậy các nước ở khu vực này đã làm gì để chuẩn bị cho mùa đông không khí đốt của Nga?
Bộ trưởng Năng lượng Bỉ Tinne Van der Straeten kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) giới hạn giá khí đốt ngay lập tức để tránh những mùa đông "khủng khiếp" thời gian tới.
AFP dẫn lời quan chức Lầu Năm Góc hôm 29/8 cho biết Nga đang vật lộn để tìm thêm binh sĩ tham chiến ở Ukraine.
Nga nói rằng quân đội của Ukraine đã hứng chịu tổn thất lớn khi tiến hành phản công ở Kherson.
Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ song phương giữa Nga với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Tờ Washington Post dẫn lời quan chức Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã mở rộng việc giao vũ khí cho Ukraine bằng đường biển trong bối cảnh xung đột với Nga tiếp diễn.
Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine sẽ giành lại Donbass - khu vực hiện bị lực lượng Nga kiểm soát gần như hoàn toàn.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Dmitry Medvedev nói rằng Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu với khối lượng như hợp đồng đã ký.
Hôm 26/8, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng năng lực của Nga ở Bắc Cực là thách thức chiến lược đối với liên minh quân sự này.