
Kỷ luật 2 lãnh đạo xã vì để gần 400 ha rừng ở Đắk Lắk bị phá
UBND huyện Ea Súp (Đắk Lắk) kỷ luật cảnh cáo 2 lãnh đạo xã Ya Tờ Mốt vì để gần 400 ha rừng trên địa bàn bị phá.
UBND huyện Ea Súp (Đắk Lắk) kỷ luật cảnh cáo 2 lãnh đạo xã Ya Tờ Mốt vì để gần 400 ha rừng trên địa bàn bị phá.
Sau một thời gian lắng xuống, đến nay lâm tặc đã tái xuất chặt phá rừng ở các huyện miền núi Nghệ An.
Hai cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa bị công an bắt giữ do bán rừng trái phép.
Những ngày qua, dư luận ở Nghệ An xôn xao về hình ảnh cây cổ thụ khổng lồ được chở trên xe tải.
Hàng loạt chủ rừng ở Đắk Nông kê khai tăng diện tích rừng thực tế để hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng nhiều tỷ đồng.
Những cánh rừng với hàng triệu mét vuông bị tàn phá không thương tiếc để lấy đất, trong khi đó lực lượng quản lý bảo vệ rừng vẫn loay hoay chưa có cách xử lý.
Cơ quan chức năng Hà Tĩnh đang điều tra, xác minh các đối tượng liên quan đến một vụ phá rừng trên địa bàn huyện Hương Khê.
Được giao rừng phòng hộ để thực hiện dự án cắt tỉa, thế nhưng đơn vị thi công đã đốn hạ vượt quy định 2.000m3 gỗ, trong khi đó chủ đầu tư lại không hề hay biết.
Tình hình chặt phá rừng tự nhiên diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, có tính nghiêm trọng nhưng còn bị phát hiện chậm, có biểu hiện làm ngơ.
Thị trấn nhỏ Apui, Brazil trở thành chiến trường mới trong cuộc chiến giữ rừng Amazon của đất nước này khi những vạt rừng rộng lớn đang dần biến mất bởi lửa và bàn tay của những kẻ phá rừng.
Quy mô vụ phá rừng ở huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) quá lớn nên công an tỉnh này đã vào cuộc để điều tra.
Trong lúc đoàn kiểm tra đang làm nhiệm vụ thì bị các đối tượng phá rừng gom 9 xe máy lại rồi đốt cháy toàn bộ.
Chiều 17/2, các lực lượng tuần tra, bảo vệ rừng vừa bắt quả tang 2 người đang chặt phá, đốt khoảng 2.700m2 rừng phòng hộ tại ấp Gành Gió, xã Cửa Dương (Phú Quốc - Kiên Giang).
Đối tượng tham gia chặt phá rừng là một nữ cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Quỳ Châu (Nghệ An), bà này chỉ bị phạt hành chính 21 triệu đồng.
Cùng với hiện tượng sốt đất ở Phú Quốc, nhiều khu đất rừng phòng hộ tại địa phương đã bị người dân bao chiếm, trồng cây rồi bán sang tay.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho cho biết không xử lý được những vụ phá rừng vì có cán bộ trong đó.
Đội tuần tra quản lý bảo vệ rừng, Ban quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng xô xát với người dân chặt phá rừng làm 1 người chết, 2 người bị thương.