Cây cầu 'trên mây' ở Trung Quốc, phải dùng tên lửa để xây
Năm 2004, Trung Quốc dùng tên lửa để xây cầu sông Siduhe (Tứ Độ Hà), phương pháp xây cầu này khi đó được đánh giá là "chưa từng có".
Năm 2004, Trung Quốc dùng tên lửa để xây cầu sông Siduhe (Tứ Độ Hà), phương pháp xây cầu này khi đó được đánh giá là "chưa từng có".
Chenab là cầu đường sắt một vòm cao nhất thế giới nằm ở Kashmir, Ấn Độ, có độ cao 359m so với lòng sông và hiện đã hoàn thành gần 98% khối lượng.
Trang WorldAtlas điểm danh những cây cầu cao nhất trên thế giới, các cây cầu này quan trọng đối với du lịch cũng như giao thông.
Ngày 29/12, Trung Quốc chính thức thông xe qua cầu Ni Châu Hà (cao 565m, dài 1,34km) - cây cầu cao nhất thế giới nằm giữa thành phố Tuyên Uy (tỉnh Vân Nam) và huyện Thủy Thành (tỉnh Quý Châu).