Những chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 6/2022
Dừng thu phí thủ công cao tốc Hà Nội-Hải phòng, cấp hộ chiếu phổ thông online toàn quốc... là những chính sách, quy định mới sẽ có hiệu lực trong tháng 6/2022.
Dừng thu phí thủ công cao tốc Hà Nội-Hải phòng, cấp hộ chiếu phổ thông online toàn quốc... là những chính sách, quy định mới sẽ có hiệu lực trong tháng 6/2022.
Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, dữ liệu dân cư được xem là dữ liệu gốc, là một trong các tài nguyên quan trọng nhất, giá trị nhất của một quốc gia.
Tài khoản định danh điện tử sẽ giúp công dân không phải thực hiện các thủ tục tại cơ quan công an hoặc cơ quan Nhà nước khác khi đi làm các thủ tục hành chính.
Sáng 16/11, Công an quận Long Biên (Hà Nội) lần đầu triển khai 2 xe buýt lưu động cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân trên địa bàn.
Công an các quận, huyện, thị xã ở Hà Nội tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân điện tử, thời gian làm việc từ 7h đến 22h tất cả các ngày trong tuần.
Theo Bộ Công an, người đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 sẽ được tích hợp thẻ xanh, tiêm một mũi được tích hợp thẻ vàng trên căn cước công dân gắn chip.
Ngoài giấy đi đường theo quy định trước đó, người dân ở Hà Nội khi ra đường cần xuất trình thêm 3 loại giấy tờ khác.
Luật Cư trú mới bắt đầu có hiệu lực, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không được cấp mới và lực lượng chức năng sẽ thu hồi những sổ đã cấp nếu thay đổi thông tin.
Thủ tướng và các đại biểu kích hoạt vận hành chính thức hệ thống Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.
Từ 1/7, người sở hữu căn cước công dân (CCCD) gắn chip khi làm thủ tục hành chính không cần xuất trình giấy xác nhận chứng minh nhân dân cũ.
Công an TP Hà Nội tạm dừng cấp căn cước công dân gắn chíp tại 2 huyện Đông Anh và huyện Thường Tín sau khi phát hiện nhiều trường hợp dương tính SARS-CoV-2.
Nếu căn cước công dân có số “xấu” thì khi đi đổi thẻ căn cước công dân gắn chíp, liệu có được đổi số không, đó là thắc mắc của nhiều người.
Đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) lý giải việc phải gấp rút cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp trước 1/7.
Giám đốc Công an TP Hải Phòng vừa ký quyết định tạm đình chỉ thêm 3 cán bộ công an ở huyện Tiên Lãng liên quan vụ thu phí làm căn cước công dân cao hơn quy định.
Công an TP Phú Quốc, Kiên Giang có sáng kiến cho người lao động có bàn tay chai sạn ngâm tay vào nước đá để lấy dấu vân tay làm căn cước công dân.
Bộ GD&ĐT vừa ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.
Chip được sử dụng trên thẻ căn cước công dân tuân thủ quy định bảo mật của thế giới và Việt Nam, trên chip có thực hiện ký số nên khó bị làm giả.
Nhiều người có chứng minh nhân dân và các giấy tờ liên quan chỉ có năm sinh mà không có ngày, tháng sinh băn khoăn khi làm căn cước công dân gắn chip.
Từ tháng 1/2021, công dân có thể đổi chứng minh nhân dân 9 số, 12 số sang căn cước công dân gắn chip qua 4 bước.
Để đạt mục tiêu cấp khoảng 50 triệu căn cước công dân gắn chip trước ngày 1/7, công an nhiều địa phương làm việc 15 tiếng mỗi ngày.
Căn cước công dân gắn chip được Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp cho hơn 1.350 đại biểu tham dự Đại hội Đảng XIII.
Chip điện tử được gắn ở mặt sau thẻ căn cước sẽ lưu trữ thông tin cơ bản của công dân.
Sáng nay, nhiều người dân Thủ đô tới trụ sở Công an TP Hà Nội làm các thủ tục để được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử.
Theo Bộ Công an, dự kiến trong tuần đầu của tháng 1/2021 sẽ bắt đầu phát hành thẻ căn cước công dân theo mẫu mới.
Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh việc bỏ sổ hộ khẩu là điều người dân hết sức mong mỏi và Bộ Công an có những quán triệt trong vấn đề này.
Chủ trương đầu tư dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân của Bộ Công an được Thủ tướng phê duyệt bằng quyết định 1368.
Bộ Công an đề xuất Chính phủ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip để tích hợp các thông tin về bảo hiểm, bằng lái...
Thay vì việc phải kê khai qua giấy tờ, từ tháng 12, người dân có thể kê khai thông tin trực tuyến khi làm thủ tục căn cước công dân.
Đại tá Phùng Đức Thắng- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH lý giải nguyên nhân việc không in số CMND cũ vào thẻ Căn cước công dân.
Luật sư đề xuất chỉ cần in thêm số Chứng minh nhân dân vào Căn cước công dân nhằm hạn chế rắc rối, phiền toái phát sinh cho người dân.