
Bộ trưởng Y tế: 'Bức tranh COVID-19 chưa có gì sáng sủa, vẫn nặng nề'
"Chặng đường trước mắt hết sức cam go với mục tiêu là bảo vệ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an lành".
"Chặng đường trước mắt hết sức cam go với mục tiêu là bảo vệ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an lành".
Tổng thống đắc cử Joe Biden đã chọn Xavier Becerra, Tổng chưởng lý đảng Dân chủ bang California, làm ứng cử viên cho vị trí Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ
Với đa số phiếu thuận, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ KHCN, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thẩm phán TAND tối cao.
Chiều 11/11, Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự với 3 vị trí Bộ trưởng Bộ KH&CN, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII và Bộ trưởng.
Bộ Y tế tổ chức lễ trao quyết định của Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với GS.TS Nguyễn Thanh Long.
Trước khi được giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Thanh Long có 8 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Y tế.
Bộ trưởng Y tế Ghana - Kwaku Agyeman Manu đã mắc COVID-19 trong quá trình chỉ đạo phòng chống đại dịch.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, các cơ quan Đảng, Chính phủ đang thực hiện quy trình liên quan đến việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.
Thủ tướng cho rằng, nguyên Bộ trưởng Y tế có nhiều đóng góp cho ngành, thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trước dân, trước toàn ngành.
Nhiều kỹ thuật cao được ứng dụng, cam kết không để bệnh nhân nằm ghép... là những đóng góp tích cực của bà Nguyễn Thị Kim Tiến trên cương vị Bộ trưởng.
Với đa số phiếu thuận, Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Trong phiên làm việc hôm nay, Quốc hội sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến sau gần 8 năm giữ cương vị Bộ trưởng.
Ngoài Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Quốc hội cũng bỏ phiếu miễn nhiệm với Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định.
Sau khi Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Chính phủ mới quyết nhân sự thay thế.
Trong kỳ họp thứ 8 khai mạc tuần tới, Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm 2 vị trí nhân sự, trong đó có Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị Đại học Y Dược TP.HCM sớm chuẩn bị đề án đổi tên trường thành Đại học Sức khỏe TP.HCM.
Bộ Chính trị bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến giữ chức Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.
Cả hai Bộ trưởng vui vẻ tập bài thể dục rèn luyện sức khỏe ngay tại hội trường Bộ Y tế.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, ngoài cơ sở vật chất, thái độ phục vụ thì công tác giữ gìn vệ sinh, trật tự ở các bệnh viện cũng cần được quan tâm.
Việt Nam đã khống chế giảm số người nhiễm mới, số chuyển sang giai đoạn AIDS và tử vong, trong suốt 10 năm qua.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận có tình trạng một dược sĩ cho nhiều nơi thuê bằng cấp khiến dư luận bức xúc.
"Bệnh viện phải đảm bảo nhà vệ sinh, khu rửa tay sạch sẽ, những chi tiết đó nhỏ nhưng lại quyết định chất lượng cơ sở y tế", Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu: "Nếu bệnh viện nào mà nhà vệ sinh bẩn thì Giám đốc ở bẩn, nếu khoa nào để nhà vệ sinh bẩn, không có chỗ rửa tay thì Trưởng khoa ở bẩn".
Các suất quà gồm sữa và tiền mặt được Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao tới từng gia đình bệnh nhân bị ảnh hưởng sau vụ cháy ở Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
Trong cuộc trò chuyện với nữ anh hùng La Thị Tám, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã hát tặng bài hát "Người con gái sông La".
Trước việc liên tiếp xảy ra các vụ hành hung cán bộ y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế đã lên tiếng đề nghị ngành công an hỗ trợ “cắm chốt” tại các bệnh viện để có thể bảo vệ tính mạng bác sĩ đang làm nhiệm vụ cứu người.
Bộ trưởng Tiến đã có đơn xin rút khỏi danh sách phong hàm giáo sư vì hiện bà đã có chức danh giáo sư thỉnh giảng của Đại học Oxford.
Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Y cho rằng, dư luận đang bàn tán về việc xét phong giáo sư (GS) cho Bộ trưởng Tiến vì có tâm lý đánh đồng chứ không nhìn vào thành tích khoa học.
Xét về tiêu chí khoa học, Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Y đánh giá Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đủ và thậm chí thừa tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư.