
Bác bỏ thông tin sai sự thật về tình hình người Khmer ở Việt Nam
Việt Nam bác bỏ những thông tin không có cơ sở, sai sự thật mà tổ chức Khmer Kampuchea Krom đưa ra về tình hình người Khmer ở Việt Nam.
Việt Nam bác bỏ những thông tin không có cơ sở, sai sự thật mà tổ chức Khmer Kampuchea Krom đưa ra về tình hình người Khmer ở Việt Nam.
Việt Nam và Trung Quốc tái khẳng định lập trường nguyên tắc của mỗi bên về vấn đề phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và hợp tác cùng phát triển trên biển.
Việt Nam đã, đang và sẽ quyết tâm thực hiện mục tiêu ngày càng bảo đảm, thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Hội nghị Paris được xem như một cuộc đọ sức, một cuộc đấu trí quyết liệt trên bàn đàm phán dài nhất trong lịch sử, là đỉnh cao của nền ngoại giao Việt Nam.
Tính đến trưa 1/3, đã có khoảng 200 người Việt được Đại sứ quán và các hội đoàn tại Ukraine hướng dẫn và hỗ trợ sơ tán ra khỏi vùng chiến sự.
Thủ tướng nhấn mạnh, ngành Ngoại giao đã phát huy truyền thống và những bài học kinh nghiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.
Ngành ngoại giao ngày càng trưởng thành, bản lĩnh và trí tuệ, xây dựng được trường phái ngoại giao độc đáo, thấm đẫm khí phách, cốt cách của dân tộc Việt Nam.
Đó là khẳng định của Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Kumar Verma trong buổi làm việc cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chiều 27/4.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, các nước cần tuân thủ luật pháp quốc tế khi triển khai văn bản pháp luật quốc gia liên quan đến biển.
Anh và Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ hơn thông qua các diễn đàn đa phương, bao gồm Liên Hợp Quốc và trong khuôn khổ ASEAN.
Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam gặp mặt trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020- 2023.
Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng thông tin Liên Hợp Quốc tôn vinh Việt Nam là nước đầu tiên đẩy lùi COVID-19 là không chính xác.
Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp cơ quan chức năng sở tại và trong nước hỗ trợ gần 1.500 công dân Việt Nam bị kẹt trở về nước an toàn.
Việt Nam trao tặng 550.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho 5 nước châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.
Trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam nỗ lực khẳng định trách nhiệm, chung tay cùng cộng đồng quốc tế trong chống dịch Covid-19.
Bộ Ngoại giao xác nhận nữ công dân Việt Nam, quê quán huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, bị bỏng nặng toàn thân trong vụ cháy ở khu vực ngoại ô Matxcơva.
Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đề nghị Trung Quốc xử lý nghiêm vụ tàu cá nước này phun vòi rồng đuổi tàu cá Việt Nam và yêu cầu bồi thường cho ngư dân Việt Nam.
Việt Nam đề nghị các nước tiếp tục có đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quốc tế liên quan.
“Chúng tôi hoan nghênh quyết định này của phía Hàn Quốc và cho rằng việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi và giao lưu nhân dân giữa hai nước" - Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc cho máy bay ném bom diễn tập trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và gây bất ổn tình hình khu vực.
Khép lại những đồn đoán không hay nhiều năm qua, chiều 8/5, ngôi nhà số 300 Kim Mã đã được Đại sứ quán Bulgaria bàn giao lại cho Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến Maldives sau khi chính phủ nước này ban bố tình trạng khẩn cấp do khủng hoảng chính trị.
Chánh Văn phòng Bộ Công Thương xác nhận, Bộ này vừa có văn bản gửi Bộ Ngoại giao đề nghị phối hợp, chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Chile xác minh sự việc "phơi vây cá mập trên mái nhà thương vụ Việt tại Chile"...
Việt Nam kêu gọi Campuchia tạo điều kiện, đảm bảo quyền hợp pháp cho người gốc Việt tại nước này, sau khi Phnom Penh thông báo sẽ tịch thu giấy tờ tùy thân "cấp sai quy định".
Sau khi Hàn Quốc giải thích về phát ngôn của ông Moon Jae-in liên quan cựu binh nước này tham gia Chiến tranh Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, lãnh đạo Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được nhận thức chung về việc gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.
Bộ Ngoại giao Việt Nam kêu gọi các nước ở Trung Đông sớm thiết lập đối thoại nhằm đóng góp vào hoà bình ở khu vực.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông Trung Quốc đơn phương ban hành mới đây.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản vẫn đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng địa phương trong quá trình điều tra vụ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật.
Việt Nam hết sức quan tâm và đang theo dõi, xác minh trước thông tin Tổng thống Philippines Duterte ra lệnh quân đội chiếm đóng tất cả các thực thể Philippines có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông mà chưa bị bên nào chiếm đóng, cũng như tuyên bố sẽ thăm đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.