Năm 2023, tổng doanh thu của doanh nghiệp nhà nước đạt 1,65 triệu tỷ đồng
Tổng doanh thu ước thực hiện năm 2023 của doanh nghiệp nhà nước khoảng 1,65 triệu tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch năm 2023.
Tổng doanh thu ước thực hiện năm 2023 của doanh nghiệp nhà nước khoảng 1,65 triệu tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch năm 2023.
Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung nêu tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 1/2.
Bộ Nội vụ sẽ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chính sách tiền lương đối với cán bộ trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại 2 Bộ, 5 địa phương.
Sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học về phát triển bền vững nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) để nêu ý kiến về đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, quy định về "dự án có khả năng phục hồi” khiến người đi vay, đơn vị cho vay "ngại" trong việc hiểu thế nào là DN có khả năng phục hồi.
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực triển khai kế hoạch kiểm tra tại Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị làm rõ cơ sở xác định 350.000 tỷ đồng đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia chấn hưng, phát triển văn hóa.
Đến tận nơi, chứng kiến tận mắt mới có thể cảm nhận sự thống khổ của người dân trong vùng ảnh hưởng của mỏ sắt Thạch Khê đang phải chịu hơn thập kỷ qua.
Ông Nguyễn Xuân Hoàng - chuyên viên chính Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị (Bộ KH&ĐT) đến công tác và được bổ nhiệm giữ chức vụ Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.
Ngày 31/7, đoàn doanh nghiệp bang California do bà Sheng Thao - Thị trưởng Oakland làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao các bộ, ngành, lãnh đạo thành phố Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhắc lại câu chuyện vừa qua Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin việc thành phố gửi nhiều “văn bản hỏi”.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất nâng tỷ lệ vốn này để đảm bảo tính khả thi khi kêu gọi đầu tư theo phương thức đầu tư dự án đối tác công - tư (PPP).
Ông Phan Văn Mãi đã phản hồi lại ý kiến của Bộ trưởng Bộ KH-ĐT về việc TP.HCM gửi hơn 500 văn bản hỏi ý kiến Bộ trong khi hầu hết thuộc thẩm quyền TP.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết nhiều doanh nghiệp lớn đã phải bán gần hết tài sản, nhiều trường hợp chỉ bán bằng 50% giá trị thực.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ước tính đến ngày 30/4/2023, cả nước đã giải ngân được 110.633 tỷ đồng, đạt 15,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Thủ tướng phân công các thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương để tháo gỡ những khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật hành chính...
Các chuyên gia cho rằng, để phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới, cần cái nhìn toàn diện, chính xác hơn về vai trò, vị trí của hợp tác xã.
Ngày 13/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh cho biết, Hà Giang không phát triển du lịch ồ ạt, mà sẽ giữ du lịch bền vững, giữ du lịch cộng đồng.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết việc chậm triển khai chương trình phục hồi kinh tế do các bộ, ngành, địa phương liên tục thay đổi đề xuất.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu điều này khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ 2023 của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20/12, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) giải ngân khoảng gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nếu doanh nghiệp Việt thực hiện chuyển đổi số nhanh chóng, dự kiến, nền kinh tế số của Việt Nam đạt 57 tỷ USD năm 2025, đứng thứ hai Đông Nam Á.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương dự báo: Nếu không có biến động, GDP cả năm 2022 sẽ tăng trưởng từ 7,5-8,5%.
Đầu năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phân chia cả nước thành 7 vùng kinh tế - xã hội, sau thời gian bàn thảo, kết quả là giữ nguyên 6 vùng.
Tại Phiên họp Chính phủ tháng 6/2022 diễn ra sáng 4/7, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đã đưa ra hai kịch bản tăng trưởng, trong đó hướng đến mục tiêu 7% cả năm.
“Chúng ta không nên sốt ruột vì giải ngân vốn ngân sách rất quan trọng, giải ngân sai một đồng cũng dẫn tới hệ luỵ phức tạp”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói.
Nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tạo điều kiện cho kinh tế-xã hội phục hồi nhanh ngay trong quý I/2022.
Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sẽ được báo cáo Chính phủ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30/11.