
Những tác hại đáng sợ nếu lạm dụng bia rượu
Xơ gan, béo phì, tổn thương thần kinh, thiếu máu, huyết áp cao... là những bệnh bạn có thể gặp nếu uống nhiều rượu.
Xơ gan, béo phì, tổn thương thần kinh, thiếu máu, huyết áp cao... là những bệnh bạn có thể gặp nếu uống nhiều rượu.
Bộ Công Thương khẳng định việc chuyển giao phần vốn nhà nước từ Sabeco về SCIC sẽ được hiện xong trước ngày 31/8/2020.
Dịp Tết, cha mẹ thường có tâm lý cho con cái ăn uống thoải mái và dễ thỏa hiệp khi cho trẻ ăn một số thức ăn, đồ uống không tốt cho sức khỏe.
Tết là dịp bia rượu được tiêu thụ mạnh thế nhưng ngành bia Việt gây bất ngờ khi lợi nhuận trong quý 1 hàng năm (thời điểm diễn ra Tết Âm lịch) lại thấp nhất năm.
Việc phạt nặng người lái xe sau khi uống dù chỉ chút xíu rượu bia được dự báo sẽ làm “teo tóp” quán nhậu, cơ hội để người Việt dồn sức khỏe, thời gian, tiền bạc vào lao động sáng tạo, giúp đất nước phát triển.
Các nhà khoa học cho rằng, men vi sinh trong bia cải thiện trí nhớ và kéo dài sự sống cho những người sử dụng thức uống một cách lành mạnh và điều độ.
Đồ cay, trái cây có múi, cà chua, thức uống chứa caffein hay rượu bia… là những thực phẩm hại dạ dày bạn cần tránh sử dụng nhiều.
Ethanol, thành phần chính trong rượu, là tác nhân khiến bạn đi từ cảm giác hưng phấn, vui vẻ tới việc thiếu kiểm soát, "sập nguồn" khi uống quá nhiều.
Rượu bia là thuốc độc đối với nhiều cơ quan của cơ thể, trong đó, gan là cơ quan bị tổn thương nhiều nhất.
Trong một năm, mỗi nam giới ở Việt Nam tiêu thụ khoảng 27,4 lít cồn; rượu bia là nguyên nhân gây ra 7 loại ung thư và 200 bệnh tật khác.
Quy định cấm bán rượu, bia từ 15 độ cồn trở lên trên mạng Internet đang gây nhiều tranh cãi.
Theo Bộ Y tế, việc truyền bia (có ethanol) chỉ là một biện pháp hỗ trợ để tạm thời trì hoãn việc chuyển hóa methanol thành các độc chất.
Đây là một điểm đáng chú ý trong Dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác do Bộ Y tế soạn thảo gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định.
Nhằm giảm thiểu tác hại của rượu bia, Bộ Y tế đang đề xuất cấm khuyến mại rượu bia trực tiếp cho người tiêu dùng, nghiêm cấm quảng cáo, giới thiệu rượu bia trên tivi, biển hiệu ngoài trời, mạng xã hội.
Các hãng bia và quán nhậu ở Việt Nam ngày càng ăn nên làm ra nhờ vào sở thích bia rượu của người Việt.
Bia Hà Nội khiến cổ đông cảm thấy kỳ lạ khi quyết định tăng lương ầm ầm cho dàn lãnh đạo, dù lợi nhuận năm 2016 giảm sâu.
Được kỳ vọng sẽ là một trong những "bom tấn" trên thị trường chứng khoán, nhưng Habeco lại khiến cổ đông bất ngờ khi "đánh rơi" 10.547 tỷ đồng vốn hóa thị trường.
Dù lượng bia tiêu thụ tại Việt Nam liên tục tăng nhưng vẫn chưa nằm trong 20 nước tiêu thụ bia nhiều nhất thế giới tính theo đầu người.
Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, đồ uống có cồn, đặc biệt là bia rượu có tác động trực tiếp tới chế độ ăn uống của con người.
Nhiều người có thể không có cơ hội đón Tết vì lý do lạm dụng bia, rượu.
Sở Công Thương TP HCM dự báo nhu cầu tiêu thụ bia và nước giải khát của người dân có thể tăng khoảng 30% trong tháng Tết Âm lịch 2017.
TS.BS Vũ Trường Khanh, Phó trưởng khoa Tiêu hóa (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho biết: Việt Nam có khoảng 15-20% dân số Việt Nam mắc các bệnh về gan, trong đó có tới 10%-25% bệnh nhân gan nhiễm mỡ có thể dẫn đến xơ gan và tử vong.
Điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới những vụ tai nạn giao thông thảm khốc.
Sự kết hợp giữa caffein và chất cồn có thể gây chết người này – chẳng hạn như nước tăng lực Red Bull pha lẫn với rượu vodka – tác động lên não của người ít tuổi y như tác động của độc dược bảng A, gây mất cân bằng các chất có trong não bộ.
Hàng loạt các nghiên cứu và thống kê tại Bệnh viện K Trung ương và Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chỉ ra rằng, ung thư vú ở nam giới đang ngày càng gia tăng.
“Mỗi ngày, một người chỉ cần uống 1 lít rượu và được thực hiện liên tục, ngay lập tức sẽ bị rối loạn về mặt tâm thần, gồm các triệu chứng: rối loạn khí sắc, trầm cảm, lo âu, mất kiểm soát bản thân mình”.
Nhiều người vẫn có thói quen nhắm bia, rượu với những loại đồ ăn tưởng chừng như vô hại nhưng thực ra cực kỳ có hại cho sức khỏe, thậm chí có thể bị ngộ độc.
Trong những ngày qua, liên tiếp có những người bị sảng rượu được chuyển vào BV Bạch Mai điều trị trong tình trạng co giật, mất kiểm soát ý thức, xuất huyết tiêu hóa, thậm chí nôn ra máu.
Tổ chức Heath Bridge Canada tại Việt Nam mới công bố rượu bia là yếu tố nguy cơ dẫn đến 8 loại ung thư khác nhau.
Trong 5 năm, tỷ lệ uống rượu bia ở nam giới tăng 11%, nữ tăng 6%, theo điều tra về yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm công bố hôm 9/9.