
Viêm gan bí ẩn xuất hiện ở Đông Nam Á, bố mẹ Việt phải làm gì để bảo vệ con?
Khi trẻ có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, các phụ huynh nên đưa trẻ đi khám xem trẻ có tổn thương gan không để có biện pháp điều trị kịp thời.
Khi trẻ có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, các phụ huynh nên đưa trẻ đi khám xem trẻ có tổn thương gan không để có biện pháp điều trị kịp thời.
Dịch COVID-19 tại TP.HCM tạm lắng, điều dưỡng Nguyễn Đình Hưởng trở về nhà, nhưng anh lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng lên đường chống dịch.
Hà Nội xác định có 2.621 trường hợp gồm người đến khám, chữa bệnh và thăm nom, chăm sóc người bệnh ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.
Trên chuyến bay đón công dân Việt hồi hương từ Guinea Xích đạo có 129/219 ca mắc COVID-19, họ được đưa về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị và cách ly.
Các bệnh nhân sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
Tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, các nhân viên y tế đang trải qua những ngày làm việc vất vả, họ sẵn sàng ở lại BV để chăm sóc, điều trị các ca mắc COVID-19.
Các bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với virus corona và đủ điều kiện xuất viện.
Hơn một tháng không được về nhà, nữ bác sĩ thường tranh thủ giờ nghỉ giữa ca trực gọi video call để nhìn, trò chuyện với con và gia đình.
Chiều 4/4, nữ bệnh nhân nặng 64 tuổi, người Việt phải can thiệp ECMO sức khoẻ có nhiều tiến triển.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, sau hơn 10 ngày điều trị, 3 bệnh nhân mắc Covid-19 rất nặng đều trong trạng thái ổn định, có dấu hiệu cải thiện.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, ngành Y tế tập trung trang thiết bị tốt nhất, nhân lực giỏi nhất để điều trị các trường hợp mắc Covid-19.
Theo thông tin Bộ Y tế, trong số 106 ca đang điều trị có 14 trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-3 lần và 3 bệnh nhân đang trong tình trạng rất nặng.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật áp xe ruột thừa trong ổ bụng (ruột thừa đã vỡ) cho bệnh nhân cách ly tại bệnh viện.
Bệnh nhân thứ 116 là bác sĩ trực tiếp tham gia điều trị cho bệnh nhân Covid-19 từ ngày 31/1.
41 bệnh nhân Covid-19 mới phát hiện đang điều trị tại các cơ sở y tế, hầu hết có diễn tiến lâm sàng tốt, một số bệnh nhân nhận kết quả âm tính một lần.
Sáng 7/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới trung ương thông tin cô gái nhiễm Covid -19 thứ 17 không tham dự khai trương Uniqlo Hà Nội.
Chỉ vì tin vào lời chia sẻ của nhiều người trên mạng xã hội, không ít các bà mẹ trẻ phải ân hận suốt đời khi không cho con đi tiêm phòng sởi, khiến trẻ bệnh “nặng càng thêm nặng”.
Hễ con mắc bệnh là nhiều bậc phụ huynh nghĩ ngay tới việc không tắm rửa cho con vì kiêng nước, cũng không cho con ra ngoài vì kiêng gió mà không biết rằng đó là cách làm phản khoa học.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cấp cứu thành công cho anh L.H.T. (19 tuổi, trú tại Tân Yên, Bắc Giang) bị nhiễm sán lá phổi.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân mắc sởi nặng, trong đó có 1 cặp song sinh đang trong tình trạng rất nguy kịch.
Ngày 5/2, Phòng xét nghiệm tham chiếu về kháng kháng sinh chính thức được cắt băng khánh thành, đưa vào hoạt động tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).
Vừa có thêm một bệnh nhân nữ chết do sốt xuất huyết ở Hà Nội , tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, do đến viện quá muộn.
Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch toàn ngành của Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến ngày 22/7 đã ghi nhận trường hợp thứ 3 trên địa bàn tử vong do sốt xuất huyết.
Số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, có một người tử vong là nữ sinh viên 19 tuổi.
Vào viện sau 3-4 ngày sốt, đau đầu rồi hôn mê, nữ sinh 18 tuổi được xác định bị viêm não mô cầu, hai bạn học khác bị sốt phải cách ly tại viện.
Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, tuần vừa qua, bệnh viện vừa tiếp nhận một ca cấp cứu bị sốc nhiễm trùng máu do bệnh nhân tự chích nhọt.
đoàn kiểm tra của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế đã kiểm tra tình hình giảm tải tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.