Điều trị bệnh vảy nến hiệu quả và an toàn bằng thảo dược
Vảy nến là một bệnh lý da liễu mạn tính đặc trưng bởi các biểu hiện viêm đi kèm với các tình trạng bệnh lý khác như tim mạch, chuyển hóa, các bệnh lý viêm ruột, mắt và tâm thần.
Vảy nến là một bệnh lý da liễu mạn tính đặc trưng bởi các biểu hiện viêm đi kèm với các tình trạng bệnh lý khác như tim mạch, chuyển hóa, các bệnh lý viêm ruột, mắt và tâm thần.
Bệnh vảy nến là một bệnh lý viêm mạn tính, ảnh hưởng tới khoảng 3% dân số thế giới, mặc dù hiện nay có sẵn nhiều lựa chọn điều trị bệnh nhưng không có lựa chọn nào được cho là “tiêu chuẩn vàng” để duy trì thời kỳ hồi phục ổn định.
"Tôi nuốt chửng mọi thứ có thể rồi nôn hết sau 2 phút", Công nương Diana nói về chứng bệnh ăn - ói được giấu kín của mình.
Một người đàn ông ở Trung Quốc đã mắc phải một chứng bệnh vô phương cứu chữa khiến cho làn da của ông trở nên sần sùi và thô ráp như thân cây.
Diễn biến của bệnh vảy nến là mạn tính, trải qua một khoảng thời gian tình trạng bệnh có thể trở nên nặng hơn, thường do các vấn đề cảm xúc, khiến người bệnh tìm đến việc uống rượu để giải tỏa.
Vảy nến là một bệnh lý da liễu mạn tính hay tái phát, với tỉ lệ mắc từ 2 - 4% dân số với yếu tố gen không đồng dạng.
Phát ban da do thuốc là một trong những phản ứng phụ phổ biến nhất khi điều trị, với một tần suất 2-3% trong những bệnh nhân nhập viện.
Nhiều trường hợp nhiễm virut có liên quan với sự kích hoạt hay làm nặng hơn bệnh vẩy nến ví dụ như nhiễm Streptococcus.
Một nghiên cứu mới của Trung Quốc cho thấy đàn ông mắc bệnh vẩy nến dễ bị rối loạn cương dương, gặp khó khăn trong chuyện chăn gối.
Cần sa y tế đang được tuyên truyền trên mạng xã hội như một ‘thần dược’ trị ung thư, bệnh vảy nến, đau nửa đầu và nhiều bệnh khác vậy sự thật là đâu?