
Thêm 1.594 ca mắc COVID-19 mới
Bộ Y tế chiều 15/5 công bố thêm 1.594 ca mắc mới COVID-19, giảm 301 ca so với ngày trước đó.
Bộ Y tế chiều 15/5 công bố thêm 1.594 ca mắc mới COVID-19, giảm 301 ca so với ngày trước đó.
Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 29/4/2021) đến nay số bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội tăng cao và họ đang được điều trị thế nào?
Phó Giám đốc Công an Bình Dương cho biết, bước đầu xác định cơ sở y tế có liên quan vi phạm, tuy nhiên, để có đủ cơ sở khởi tố, công an đang phối hợp điều tra.
Sáng 3/8, 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận tổng cộng 477 người mắc COVID-19 đang chờ Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân.
Sáng 24/7, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận thêm nhiều ca dương tính SARS-CoV-2.
Sở Y tế tỉnh Tiền Giang vừa ghi nhận thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong tại Bệnh viện Dã chiến số 2, nâng số ca tử vong ở tỉnh này lên con số 8.
Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 4 bệnh nhân COVID-19 tử vong.
Đây là bệnh nhân COVID-19 qua đời đầu tiên ở Tiền Giang.
Chiều 26/5, Bộ Y tế thông tin về bệnh nhân COVID-19 thứ 45 tại Việt Nam tử vong do mắc nhiều bệnh lý nền.
Sáng 24/5, Bộ Y tế thông tin về ca COVID-19 thứ 43 tại Việt Nam tử vong do mắc kèm nhiều bệnh lý nền.
Chiều 20/5, Bộ Y tế thông tin về ca COVID-19 thứ 39 tại Việt Nam tử vong do mắc kèm nhiều bệnh lý nền.
Sáng 17/5, Bộ Y tế công bố ca bệnh tử vong vì COVID-19 thứ 37 trên nền bệnh nhân chấn thương sọ não, viêm màng não mủ biến chứng.
Nữ bệnh nhân mắc bệnh ung thư chết khi đang cách ly tập trung ở Bến Tre và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.
Bệnh nhân được kết luận tử vong vì viêm phổi nặng, suy hô hấp tiến triển do COVID-19, biến chứng nhiễm khuẩn huyết trên nền suy thận mạn giai đoạn cuối.
Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong vì viêm phổi do COVID-19, biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm trùng nặng.
Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong vì viêm phổi nặng, suy hô hấp do COVID-19 biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục.
Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong vì viêm phổi do COVID-19 biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục.
Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2, được chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và suy thận mạn tính giai đoạn cuối.
Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong vì viêm phổi do COVID-19, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên nền suy thận mạn tính giai đoạn cuối.
“Rất đau buồn khi nhận được tin bệnh nhân tử vong, như xát muối trong lòng. Chúng ta hoàn toàn không muốn những điều đó”, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói.
Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong vì viêm phổi do COVID-19, nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.
Chiều 13/8, Bộ Y tế xác nhận thêm 2 trường hợp bệnh nhân thứ 19 và 20 thiệt mạng do COVID-19 và mắc bệnh lý nền nặng.
Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong do COVID-19 biến chứng viêm phổi nặng trên nền suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, tiểu đường type 2.
Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong vì viêm phổi nặng do COVID-19, trên nền bệnh lý tiểu đường type 1, suy thận mạn giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng.
Bệnh nhân được kết luận tử vong vì viêm phổi nặng do COVID-19 biến chứng suy hô hấp nặng trên nền ung thư thận di căn bàng quang và phổi.
Bộ Y tế vừa công bố thêm 1 trường hợp bệnh nhân COVID-19 thứ 14 qua đời do suy thận mạn giai đoạn cuối.
Cả 2 bệnh nhân đều nhiễm virus corona và có tiền sử mắc kèm bệnh lý nền nặng, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi.
Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong do bị đa u tủy tương bào ác tính, tiểu đường type 2, nhiễm trùng huyết và mắc COVID-19.
Bệnh nhân chết do viêm phổi, suy hô hấp trên nền bệnh lý suy thượng thận mạn tính, tiểu đường type 2 và COVID-19.
Sở Y tế Đà Nẵng khẳng định, trường hợp bệnh nhân N.V.Y điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng chết ngày 28/7 không liên quan đến COVID-19.