Giới thượng lưu Kazakhstan chuyển khối tài sản khổng lồ sang Anh
Các cuộc bạo loạn ở Kazakhstan có liên quan mật thiết đến việc của cải của đất nước không ngừng “chảy” tới các thành phố như London, Anh.
Các cuộc bạo loạn ở Kazakhstan có liên quan mật thiết đến việc của cải của đất nước không ngừng “chảy” tới các thành phố như London, Anh.
Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev tuyên bố Kazakhstan đã vượt qua âm mưu đảo chính gây bất ổn tại nước này suốt tuần qua.
Bộ Nội vụ Kazakhstan cho biết, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ tổng cộng 7.939 người tính đến 10/1 vì tình trạng bất ổn trong tuần qua.
Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) do Trung Quốc hậu thuẫn tuyên bố sẵn sàng can thiệp vào Kazakhstan “nếu được yêu cầu”.
Các cơ quan đặc biệt của Kazakhstan đã bắt giữ cựu Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia (KNB) của nước này, ông Karim Massimov vì bị tình nghi phản quốc.
Một cựu chủ tịch ngân hàng đang lẩn trốn ở nước ngoài tự xưng mình là thủ lĩnh của phe đối lập đứng sau các cuộc biểu tình ở Kazakhstan.
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hôm nay (7/1) cho biết, ông đã trao quyền cho lực lượng thực thi pháp luật nổ súng và tiêu diệt “những kẻ khủng bố”.
Ít nhất 8 nhà báo đã bị bắt giữ hoặc tấn công bởi các phần tử cực đoan trong cuộc bạo loạn ở Kazakhstan, internet tại quốc gia này cũng bị hạn chế nghiêm ngặt.
Các cơ quan an ninh Mỹ đang tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo, siết chặt an ninh trước lễ kỷ niệm vụ bạo loạn ở đồi Capitol vào ngày 6/1 năm ngoái.
Quyền bộ trưởng phụ trách văn phòng Tổng thống Nam Phi - Khumbudzo Ntshavheni, cho biết số người chết trong các vụ bạo loạn ở Nam Phi đã tăng lên 276 người.
Hãng thông tấn nhà nước Prensa Latina của Cuba cáo buộc chính phủ Mỹ đã sử dụng các hệ thống công nghệ số để kích động các cuộc biểu tình mới đây trên đảo quốc này.
Richard Barnett, người bị truy tố vì vụ tấn công đồi Capitol nói việc ông bị giam giữ cho đến ngày tổ chức phiên tòa tiếp theo vào tháng 5 là "không công bằng".
Các thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện lập luận cựu Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm "không thể nhầm lẫn" trong việc kích động bạo loạn đồi Capitol hôm 6/1.
Sau sự kiện đám đông ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1, hơn 30.000 cử tri đã rời đảng Cộng hòa.
Sĩ quan cảnh sát thứ hai thuộc lực lượng phản ứng với đám đông bạo loạn ở Điện Capitol đã tự sát.
Hôm 22/1, Nhà Trắng công bố nỗ lực liên ngành sâu rộng để loại bỏ chủ nghĩa cực đoan trong nước sau “cơn bão bạo lực” ở Điện Capitol hồi đầu tháng này.
Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell đổ lỗi cho Tổng thống Trump kích động đám đông gây ra vụ bạo loạn đồi Capitol hôm 6/1.
Một loạt bang trên khắp nước Mỹ hôm 15/1 đã huy động Vệ binh quốc gia, đồng thời tuyên bố tình trạng khẩn cấp và phong tỏa trước thềm lễ nhậm chức của ông Biden.
Từ New York tới các mối kinh doanh thân thiết của Trump, tất cả đang quay lưng với doanh nghiệp của vị Tổng thống Mỹ sau vụ bạo động đồi Capitol tuần trước.
Hình ảnh chụp lại hôm 13/1 cho thấy hàng trăm lính Vệ binh Quốc gia Mỹ ngủ trong hành lang đồi Capitol với các khẩu súng trường tấn công túc trục bên người.
Trước vụ bạo loạn hôm 6/1, văn phòng FBI ở Virginia cảnh báo các đối tượng cực đoan đang chuẩn bị tới Washington để thực hiện hành động bạo lực và chiến tranh.
Tổng thống Trump đổ lỗi cho nhóm cực tả Antifa xông vào đồi Capitol trong vụ bạo loạn giữa tuần trước, theo Axios.
Thêm một sĩ quan cảnh sát bảo vệ đã thiệt mạng vài ngày sau khi xảy ra vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1.
Đoạn video mới đây lan truyền cảnh tượng một sĩ quan cảnh sát bị một đám đông tấn công dữ dội trong cuộc bạo động diễn ra tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1.
Một giám đốc công ty công nghệ tại Chicago (Mỹ) bị bắt giữ vì tham gia bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1.
Hồ sơ của Tòa án Liên bang Mỹ cho thấy một chiếc xe bán tải chứa 11 quả bom xăng từng đỗ cách đồi Capitol chỉ hai dãy nhà trước khi bị phát hiện hôm 6/1.
Áp lực rời nhiệm sở trước khi nhiệm kỳ kết thúc ngày càng gia tăng với Tổng thống Trump, liệu nhà lãnh đạo Mỹ có từ chức trước hạn?
Chuyên gia Lê Thế Mẫu cho rằng, cuộc bạo loạn hôm 6/1 là “giọt nước tràn ly”, cho thấy nước Mỹ đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống.
Các đám đông tập trung tại nhiều khu vực ở New York, tuần hành trong ôn hòa và kêu gọi phế truất Tổng thống Trump.
Các hành động của Tổng thống Trump trước cuộc bạo loạn ở đồi Capitol có thể bị các công tố viên liên bang điều tra.