Phê chuẩn kết quả bãi nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình
Thủ tướng Phạm Minh Chính phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình.
HĐND tỉnh An Giang bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Thanh Bình và chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Anh Thư.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Tân.
100% đại biểu tham dự kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X biểu quyết đồng ý bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Văn Tân.
100% đại biểu có mặt tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV biểu quyết bãi nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Trì.
Nghị sĩ Ukraine Yaroslav Zheleznyak cho biết, ngày 5/9, Quốc hội nước này đã thông qua quyết định bãi nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov.
Nhóm cổ đông của ông Trần Hoàng Ninh tiếp tục đòi rút bà Đỗ Hà Phương khỏi Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) bị xóa tên Đảng viên, bãi nhiệm chức vụ do bỏ nhiệm sở không lý do.
Hôm nay 29/6, HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ họp lần thứ 9 (kỳ họp bất thường) xem xét thông qua một số chương trình quốc gia giai đoạn 2021-2025.
HĐND TP Đà Nẵng bãi nhiệm ông Lê Minh Trung khỏi chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố Khóa X.
Sau khi ông Chu Ngọc Anh bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Lê Hồng Sơn sẽ phụ trách, điều hành hoạt động của UBND TP.
Tại cuộc họp chiều 7/6, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND Thành phố với ông Chu Ngọc Anh sau khi ông này bị kỷ luật khai trừ Đảng.
Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, đang chờ xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết đơn xin thôi việc của ông Phạm Phú Quốc.
HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND TP khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Mạnh Phú.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.
Bà Nguyễn Thị Thuận, người bị cáo buộc điều hành đường dây lô đề hơn 4 tỷ đồng đã bị UBND phường Mỹ Đình 1 (nam Từ Liêm - Hà Nội) bãi nhiệm chức danh chủ tịch HĐND.
Trong kỳ họp HĐND Thành phố Hà Nội kỳ này sẽ xem xét việc bãi nhiệm đại biểu HĐND Thành phố đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường vì đã vi phạm Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.
Cổ đông nhiều nơi đang hân hoan vì được nhận cổ tức ở mức cao kỷ lục nhờ doanh nghiệp làm ăn phát đạt
Sputnik đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa bãi nhiệm cố vấn của mình là ông Anton Ustinov.
Chiều 18/6, hơn 90% đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga
Đại biểu Quốc hội đã bày tỏ quan điểm xung quanh việc Quốc hội xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội của bà Châu Thị Thu Nga.
Đại biểu Bùi Thị An (Hà Nội) nêu quan điểm sau những vụ 'lùm xùm' ĐBQH bị bắt và bị bãi nhiệm.
Đại biểu Quốc hội có thể bị bãi nhiệm nếu vi phạm pháp luật, đạo đức, lối sống, làm ngược lợi ích của nhân dân.
(VTC News) - Truyền thông Mỹ loan báo Tổng thống Barack Obama sắp bãi nhiệm Bộ trưởng An ninh nội địa Janet Napolitano trong khi lý do chưa được tiết lộ.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước cho biết, hiện nay ông Thiệu vẫn đang điều hành hoạt động của UBND tỉnh một cách bình thường.
Qua lấy phiếu tín nhiệm, người bị tín nhiệm thấp có thể xin từ chức...
Sáng 30/7, HĐND xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm chức danh đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Kim Hùng.
(VTC News) – Sáng nay (26/5), hơn 96% các ĐBQH có mặt đã bỏ phiếu tán thành việc bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến.
(VTC News)– Trước bà Hoàng Yến đã có hai ông Mạc Kim Tôn, Lê Minh Hoàng bị Quốc hội bãi nhiệm vì nhiều lý do khác nhau.
(VTC News) - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, theo quy định nếu sức khỏe yếu thì có thể xin từ nhiệm nhưng nếu vi phạm quy định thì đương nhiên bãi nhiệm.