Thêm một bệnh nhi qua đời do bạch hầu
Ngày 2/10, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết một trường hợp trú tại xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang vừa qua đời do bạch hầu.
Ngày 2/10, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết một trường hợp trú tại xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang vừa qua đời do bạch hầu.
Do xuất hiện bệnh nhân bạch hầu trong xã nên Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng (xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) không tổ chức khai giảng năm học mới.
Cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk sẽ phong tỏa, lập chốt chặn, cách ly toàn bộ thôn 7, xã Cư Êbur để phòng bệnh bạch hầu.
Ngành Y tế Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu, trong đó có 1 bé gái 9 tuổi.
Ngành y tế Đắk Lắk vừa xác nhận có thêm 2 trường hợp dương tính với bạch hầu, như vậy toàn tỉnh từ trước đến nay ghi nhận tất cả 33 ca bệnh.
Ngành y tế Gia Lai vừa phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với bạch hầu, nâng số người bị bệnh lên 33 trường hợp.
Tính đến nay (26/7), Tây Nguyên ghi nhận 122 trường hợp dương tính với bạch hầu, trong đó có 3 trường hợp đã qua đời (2 Đắk Nông, 1 Gia Lai).
Bình Phước vừa phát hiện ca bệnh bạch hầu đầu tiên, đó là em học sinh 14 tuổi, học lớp 8 ở Trường THCS Bình Sơn, huyện Phú Riềng.
Theo các chuyên gia, miễn dịch với bệnh bạch hầu sẽ giảm dần theo thời gian, những người dù tiêm 3, 4 mũi vaccine nhưng không tiêm nhắc lại vẫn có thể mắc bệnh.
Đắk Lắk vừa hoàn tất tiêm 15.000 liều vaccine Td phòng dịch bạch hầu cho khoảng 7.500 nhân viên y tế trên toàn tỉnh.
Đắk Nông có thêm 2 ca dương tính với bạch hầu tại xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức), nâng tổng số ca nhiễm ở địa phương này lên 32 ca, với 9 ổ dịch.
Sau các huyện Sa Thầy, Đăk Tô, Đăk Hà và TP Kon Tum thì Kon Rẫy là huyện thứ 5 tại tỉnh Kon Tum ghi nhận bệnh nhân dương tính với bạch hầu.
Ngành Y tế Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với bạch hầu, nâng tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn tỉnh lên 17 ca.
Sau các xã Hải Yang, Đắk Sơ Mei, Hnol (huyện Đắk Đoa), Gia Lai có ổ dịch thứ 4 là xã Ia O (huyện Ia Grai), với tổng trường hợp dương tính trên toàn tỉnh là 24 ca.
Bệnh nhân là chị Thào Thị V., sinh năm 2001, dân tộc Mông, mang thai 38 tuần, ở thôn Cư Rang, xã Cư Pui, huyện Krông Bông.
Tính đến nay (15/7), 4/5 tỉnh Tây Nguyên ghi nhận 83 trường hợp dương tính với bạch hầu, trong đó 3 bệnh nhân không qua khỏi.
Ngày 14/7 ngành Y tế Đắk Lắk phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với bạch hầu, nâng số ca mắc bệnh lên 6.
Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh này, gần 40 trường hợp là con em đồng bào người Mông, di dân tự do, lưu trú không ổn định nên không được tiêm vaccine phòng bệnh.
Hai người ở Đắk Lắk, một người ở Gia Lai dương tính với vi khuẩn bạch hầu, nâng tổng số ca mắc bệnh tại Tây Nguyên lên 75.
Có tới 50% bệnh nhân mắc bạch hầu không có triệu chứng, khiến nguy cơ lây nhiễm qua tiếp xúc từ người này sang người khác là rất cao.
Tại tỉnh Kon Tum tiếp tục ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với bạch hầu.
Lực lượng chức năng Gia Lai đang phong tỏa hơn 1.400 người dân ở làng Bông Hiot (huyện Đắk Đoa) để thực hiện các biện pháp dập ổ dịch với 16 ca dương tính bạch hầu.
Hầu hết bệnh nhân bạch hầu tới từ “vùng lõm” tiêm chủng, là những địa phận vùng sâu, vùng xa, có đông bà con dân tộc thiểu số sinh sống, khó vận động tiêm vaccine.
Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), trong 53 ca bệnh bạch hầu đầu tiên ở Tây Nguyên thì có tới 25 ca không có triệu chứng, chiếm 50%.
Dự kiến hơn 10 triệu liều vaccine tiêm chủng cho 4,7 triệu dân sẽ được cung cấp cho 4 địa phương khu vực Tây Nguyên trong chiều nay.
Nhiều phụ huynh ở Đắk Nông từng làm giấy cam kết không tiêm phòng vaccine cho con và đây là một nguyên nhân khiến dịch bệnh này lan rộng.
Đến nay, tiêm vaccine đầy đủ, đúng độ tuổi chính là biện pháp duy nhất giúp phòng ngừa bệnh bạch hầu.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, xử lý triệt để không để dịch bạch hầu bùng phát, hạn chế thấp nhất số người thiệt mạng.
Bộ Y tế sẽ thành lập 4 tổ công tác khẩn trương dập dịch bạch hầu khi 4/5 tỉnh Tây Nguyên ghi nhận nhiều ca dương tính.
Ba ca dương tính với bạch hầu vừa ghi nhận đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.