Tiết lộ vụ mua dâm của binh sỹ Mỹ ở Brazil

Thế giớiThứ Năm, 26/04/2012 02:37:00 +07:00

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta thông báo với báo chí Brazil rằng:"Những người liên quan đến vụ việc này không còn ở Brazil nữa và đã bị xử phạt nặng".

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 25-4 cho biết gái mại dâm Brazil bị thương hồi năm ngoái khi đang tìm cách quay vào xe của 3 binh sĩ lính thủy đánh bộ và một nhân viên sứ quán Mỹ tại Brazil chứ không phải do bị "ném ra khỏi xe vì bất đồng giá cả" như thông tin ban đầu.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta thông báo với báo chí Brazil rằng:"Những người liên quan đến vụ việc này không còn ở Brazil nữa và đã bị xử phạt nặng…Hành vi xử sự của họ là không thể dung thứ".
Gái bán dâm đứng đợi khách tại Vila Mimosa, Rio de Janeiro (Brazil) 

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, người phụ nữ liên quan tới bê bối hồi tháng 12 năm ngoái ở Brazil, đã cố gắng mở cửa và trèo vào trong chiếc xe của 4 binh sỹ Mỹ.

Phát ngôn viên Victoria Nuland khẳng định sau đó người phụ nữ đó đã ngã và bị thương. Cô ta không đưa ra cáo buộc nào chống lại bốn binh sỹ Mỹ nói trên nhưng tất cả đã phải rời khỏi Brazil.


Theo Telegraph, sứ quán Mỹ đã phải trả chi phí chữa trị cho cô gái này cô bị ngã gãy xương cổ. Các binh sĩ và nhân viên ngoại giao Mỹ đã phải rời khỏi Brazil ngay sau đó và chịu kỷ luật.

Trong một diễn biến khác, thêm 2 mật vụ Mỹ liên quan tới vụ bê bối mua dâm tại Colombia đã nghỉ việc, Sở mật vụ Mỹ cho biết hôm 24/4.

Như vậy, cho tới nay đã có 9 nhân viên mật vụ Mỹ đã bị loại ra khỏi đội ngũ sau vụ bê bối này. Các thành viên còn lại vẫn đang bị điều tra.

TheoĐỗ Quyên/ Người lao động

Bình luận
vtcnews.vn