Tiết lộ vũ khí siêu thanh xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 12/06/2016 10:29:00 +07:00

Để cạnh tranh quyết liệt với với Mỹ và Trung Quốc, Nga đang phát triển loại vũ khí siêu thanh có thể xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa trong vài năm trở lại đây.

Hồi năm 2015, Nga đã tiến hành một loạt các vụ phóng thử vũ khí tấn công siêu thanh là Yu-71. Đây được coi là một phần trong chương trình phát triển tên lửa bí mật có tên mã là "Dự án 4202" nằm trong kế hoạch hiện đại hoá lực lượng hạt nhân chiến lược Nga. 

1036424580

 Vũ khí siêu thnah mới của Nga được cho là có thể xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa. 

Yu-71 có thể bay với tốc độ lên tới 11.200 km/h và đổi hướng linh hoạt. Điều này khiến nó trở thành một loại vũ khí cực kì nguy hiểm và khó nắm bắt. 

Nhưng đó mới chỉ là một nửa câu chuyện. Theo phân tích trên trang Ostkraft.ru, mới đây, Nga cũng đã thử nghiệm thành công đầu đạn siêu vượt âm Yu-74 cho tên lửa đường đạn hạt nhân xuyên lục địa (ICBM) RS-18 (phương Tây gọi là SS-19 Stiletto) hôm 19/4 mới đây.

Được biết, đầu đạn hạt nhân được thử nghiệm lần này nhiều khả năng sẽ được sử dụng cho tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat mới, dự kiến sẽ được đưa vào thử nghiệm cuối năm nay. 

Theo Ostkraft, Yu-74 không chỉ vô hiệu hóa được hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO ở mà còn có khả năng xuyên thủng lá chắn tên lửa THAAD của Mỹ. 

Video: Mục tiêu IS tan tành dưới làn tên lửa của Mi-28N Nga

Với khả năng bay với vận tốc 6.000 tới 11.200 km/h trên đoạn hành trình dài 5.500 km và ở độ cao trên 80 km, giới quan sát cho rằng Yu-74 là một trong những động thái đáp lại việc NATO triển khai lắp đặt tên lửa ở khu vực Đông Âu.

Theo phòng viên người Pháp Victor Ayoli, Nga đang dằn mặt NATO trước những động thái gần đây của liên minh này ở Đông Âu để đảm bảo những kịch bản như cuộc xâm lược của Đức Quốc xã cách đây 75 năm không lặp lại.   

“Nga sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ biên giới của họ. Người Nga là những con người bình thường. Họ căm ghét chiến tranh và không muốn phải đối mặt với nó. Nhưng một khi có ai đó kéo họ vào cuộc chiến, họ sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”, nhà báo người Pháp nhận định.

Song Hy (Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn