Tiết lộ tiến độ đóng 3 tàu ngầm Kilo cho Việt Nam

Thời sựThứ Ba, 18/02/2014 08:45:00 +07:00

Trong năm nay, chiếc tàu ngầm Kilo thứ 4 dành cho Việt Nam sẽ được hạ thủy, chiếc thứ 6 bắt đầu chế tạo.

Đúng theo tiến độ đã công bố từ trước, trong năm 2013, Việt Nam đã được Nga bàn giao chiếc tàu ngầm Project 636 Varshavyanka (NATO định danh là Kilo) đầu tiên, mang tên HQ-182 Hà Nội. Ngày 15/1/2014, tàu HQ-182 Hà Nội được bàn giao chính thức về cho Lữ đoàn tàu ngầm 189 – Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Chiếc thứ 2 mang tên HQ-183 TP HCM đã được phía Nga bàn giao kỹ thuật cho Việt Nam vào ngày 16/1.
Hiện con tàu được tàu chuyên chở siêu trường siêu trọng Rolldock Star đưa về Việt Nam. Theo trang mạng MarineTraffic, tàu Rolldock Star chở tàu HQ-183 TP HCM đang ở biển Bắc Atlantic, ngoài khơi bờ biển các nước châu Phi. Như vậy, hải trình tàu sẽ đi qua mũi Hảo Vọng để vào Ấn Độ Dương – giống hệt đường đi tàu Rolldock Sea chở tàu ngầm Hà Nội.
Nhà máy Verfi (Nga) đang tập trung hết công suất thực hiện hợp đồng cung cấp tàu ngầm cho Việt Nam.
Theo truyền thông Nga, tàu ngầm thứ 3 mang tên HQ-184 Hải Phòng sẽ bàn giao cho Việt Nam vào tháng 11/2014. Con tàu này đang trải qua các cuộc thử nghiệm đánh giá ở trên biển.
Phần còn lại (3/6 chiếc Kilo đóng cho Việt Nam), chiếc thứ 4 mang tên HQ-185 Đà Nẵng dự kiến sẽ được hạ thủy vào tháng 3 năm nay, đến tháng 12 sẽ tiến hành lắp ghép các phân đoạn tàu ngầm thứ 5 HQ-186 Khánh Hòa.
Với chiếc thứ 6 mang tên HQ-187 Bà Rịa – Vũng Tàu, lễ cắt thép đóng tàu đã diễn ra vào tháng 2/2013 ở nhà máy Admiralty Verfi. Dự kiến, việc khởi đóng chính thức sẽ bắt đầu trong tháng 7 năm nay.
Về thời hạn bàn giao, dự kiến chiếc thứ 4 sẽ được chuyển cho Việt Nam vào năm 2015, 2 chiếc còn lại vào năm 2016.
Ảnh minh họa.
Hợp đồng cung cấp 6 tàu ngầm phi hạt nhân Project 636 Varshavyanka (NATO định danh là Kilo) được Nga và Việt Nam ký kết trong năm 2009, với tổng giá trị khoảng 2 tỷ USD. Trong đó bao gồm cả việc đào tạo thủy thủ đoàn và cung cấp các trang thiết bị cần thiết.
Project 636 Varshavyanka là biến thể cải tiến từ mẫu Project 877 Paltus (NATO định dung chinh là Kilo) với công nghệ mới tăng tính tàng hình, mở rộng tầm chiến đấu và khả năng tấn công mọi mục tiêu trên mặt đất, mặt nước và dưới mặt nước.
Tàu ngầm Project 636 có lượng giãn nước toàn tải 4.000 tấn, dài 74m, rộng 9,9m, thủy thủ đoàn 52 người. Lớp tàu xuất khẩu cho Việt Nam được tích hợp thêm một số công nghệ mới trong bảo đảm sự sống cho thủy thủ đoàn.
Project 636 thiết kế với 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm cho phép phóng nhiều loại ngư lôi (cơ số tối đa 18 quả), thủy lôi (tối đa 24 quả) và đặc biệt nhất là tên lửa hành trình tấn công đa năng Klub-S (với 4 kiểu loại đạn chống tàu mặt nước, đối đất và chống tàu ngầm).
Các tàu ngầm xuất khẩu cho Việt Nam cũng trang bị hệ thống điện tử rất hiện đại, ví dụ như hệ thống định vị thủy âm kỹ thuật số MGK-400EM có khả năng phát hiện ngư lôi, tàu ngầm, tàu mặt nước ở cự ly xa.
Bình luận
vtcnews.vn