Tiết lộ sốc: Cơ quan cung cấp gái gọi cho Gaddafi

Thế giớiThứ Ba, 01/10/2013 04:45:00 +07:00

(VTC News) - Tiết lộ sốc về cơ quan cung cấp gái gọi cho Gaddafi; Hàn Quốc duyệt binh lớn nhất một thập kỷ;… là những tin đáng chú ý trong ngày. Tiết lộ sốc v

(VTC News) - Tiết lộ sốc về cơ quan cung cấp gái gọi cho Gaddafi; Hàn Quốc duyệt binh lớn nhất một thập kỷ;… là những tin đáng chú ý trong ngày.

Tiết lộ sốc về cơ quan cung cấp gái gọi cho Gaddafi

Nhà lãnh đạo quá cố Libya - Đại tá Muammar Gaddafi đã cưỡng bức hàng trăm phụ nữ trong khi cầm quyền và thậm chí còn giữ họ như những nô lệ tình dục ngay trong dinh thự của mình, cựu giám đốc an ninh của ông tiết lộ.

Mansour Daw, người trung thành với Gaddafi cho tới lúc ông bị lật đổ và qua đời vào năm 2011, cho biết ham muốn tình dục của nhà lãnh đạo quá cố lớn tới nỗi một cơ quan chính phủ đã được thành lập để cung cấp gái mại dâm cho ông ta.

Gaddafi luôn có các nữ vệ sĩ vây quanh trong những chuyến công du nước ngoài.(Ảnh: abcnews) 

Nhiều người đã bị giam giữ trong dinh thự ở Tripoli, nơi Gaddafi có thể yêu cầu họ phục vụ bất cứ lúc nào.

Và mỗi khi ra nước ngoài công du, Gaddafi cũng mang họ đi theo bằng cách cho họ đóng giả làm vệ sĩ hoặc nhà báo, Daw nói.

"Mọi hoạt động nằm dưới sự bảo trợ của Bộ Lễ tân do Nuri Mesmari chỉ huy," Daw nói với phóng viên. Mesmari còn được mệnh danh là "viên tướng phụ trách các vấn đề đặc biệt", một cách nói giảm nói tránh của từ "viên tướng phụ trách trụy lạc".

Cựu giám đốc an ninh nội bộ Mansour Daw nói rằng ông không biết gì về tầng hầm, nơi những cô gái mà Gaddifi yêu thích bị giam giữ bên dưới dinh thự ở thủ đô Tripoli.

"Tôi thề rằng tôi chưa bao giờ bước chân xuống đó," ông nói, và từ chối tiết lộ chi tiết về điều kiện sống của các cô gái.

Mỹ cam kết đảm bảo hoạt động của Trạm vũ trụ ISS

 
Phi hành gia thực hiện nhiệm vụ ngoài không gian trên Trạm ISS. (Nguồn: mashable.com) 
Cuộc khủng hoảng ngân sách Mỹ đang dẫn tới nguy cơ các cơ quan Chính phủ Mỹ, trong đó có Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cũng như các chương trình vũ trụ bị ngừng trệ.


Hiện nay, Mỹ đang có hai phi hành gia là Mike Hopkins và Karen Nyberg đang hoạt động trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Phía NASA cho biết, trong tình huống nhiều bộ phận của cơ quan này bị dừng hoạt động, dự kiến 18.000 nhân viên của cơ quan này sẽ nghỉ làm, thì việc duy trì hoạt động của các phi hành gia trên ISS vẫn sẽ được cơ quan này đảm bảo. Tuy nhiên, việc phóng các chuyến hàng tiếp tế cho các phi hành gia sẽ ít nhiều bị hạn chế bởi thiếu nguồn tài trợ.

Phát biểu với các phóng viên từ Nhà Trắng, Tổng thống Obama nói: "NASA sẽ đóng cửa gần như hoàn toàn, nhưng tâm điều khiển sẽ vẫn mở để hỗ trợ các phi hành gia phục vụ trên trạm không gian ."

NASA đã chuẩn bị cho khả năng dừng hoạt động trong nhiều tuần và đã đặt kế hoạch dự phòng tại chỗ.

Hàn Quốc duyệt binh lớn nhất một thập kỷ

Hàn Quốc hôm nay tổ chức cuộc diễu hành quân sự lớn nhất 10 năm qua, với sự góp mặt của những vũ khí tối tân nhất có khả năng đối phó chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

AFP đưa tin, khoảng 11.000 binh sĩ và 120 máy bay đã tham gia vào sự kiện diễn ra ở một căn cứ không quân phía nam Seoul, nhân kỷ niệm 65 năm thành lập lực lượng vũ trang Hàn Quốc.

duyệt binh hàn quốc
Tổng thống Park Geun-hye tham gia cuộc duyệt binh của quân đội Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap 

Khách mời danh dự của sự kiện này là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. Ông đang có chuyến thăm Hàn Quốc nhằm nhấn mạnh cam kết của Washington với quân đội đồng minh, nơi 28.500 binh sĩ Mỹ đang đóng quân.

Trong bài phát biểu tại sự kiện này, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cảnh báo "tình hình bán đảo Triều Tiên rất nghiêm trọng".

"Triều Tiên kiên quyết tiếp tục phát triển và nâng cấp vũ khí hạt nhân. Hàn Quốc không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc củng cố năng lực quân sự để đối phó với tình hình này", bà nói.

Bắt đầu quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

Các thanh sát viên của Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học hôm 1/10 đã tới Syria để bắt đầu chiến dịch tiêu hủy kho vũ khí hóa học.

Các thanh sát viên Liên Hợp Quốc tại Syria (Ảnh AP) 

Các chuyên gia ước tính, tại Syria, có thể có hơn 1.000 tấn vũ khí hóa học phân bổ tại khoảng 45 địa điểm.

Tổng thống Syria Bachar al-Assad mới đây khẳng định sẽ tôn trọng Nghị quyết của Liên Hợp Quốc về tiêu hủy kho vũ khí hóa học, được thông qua hồi cuối tuần trước và là một sự kiện ngoại giao mang tính bước ngoặt đánh dấu lần đầu tiên cộng đồng quốc tế đạt đồng thuận về cuộc khủng hoảng Syria.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn