Tiết lộ kế hoạch xây "Silicon Valley" trên Đại dương

Khoa học - Công nghệChủ Nhật, 18/12/2011 03:12:00 +07:00

(VTC News) – Một con tàu khổng lồ với đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống sẽ được neo ngoài khơi bờ biển California, để tiếp cận với thung lũng Silicon.

(VTC News) – Một con tàu khổng lồ với đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống của hàng nghìn người sẽ được neo ngoài khơi bờ biển California, dành cho những tài năng không thể xin nổi Visa để ở lại nước Mỹ.

Con tàu mang tên Blueseed Sunnyvale sẽ giúp cho doanh nhân nước ngoài có thể đặt trụ sở của mình cách Silicon Valley (Thung lũng Sillicon) một quãng đường ngắn, để họ có thể nhanh chóng di chuyển đến đây.

Rất nhiều người nói: “tôi muốn đi đến Silicon Valley”, nhưng không có cách nào cho họ làm điều đó, Max Marty – giám đốc điều hành và đồng sáng lập công ty Blueseed - công ty đưa ra kế hoạch xây dựng Blueseed Sunnyvale cho biết.

Con tàu khổng lồ có sức chứa lên tới hơn 1000 người

Marty là con trai của một người nhập cư gốc Cuba, anh đã suy nghĩ về điều này sau khi nghe các bạn học của mình tại Đại học Miami than thở về việc sẽ sớm phải rời khỏi Hoa Kỳ sao khi tốt nghiệp.

Tháng 7/2010, Tổng tống Obama nói rằng, ông muốn những người tài năng, học tập ở Mỹ có thể ở lại để làm việc: “chúng tôi không muốn đào tạo họ tại Mỹ và sau đó họ lại mang lợi ích cho một quốc gia khác”.

Thiết kế không gian trên tàu sẽ mang lại cảm giác như đất liền với nhiều cây xanh và nhà hàng sang trọng

Một dự luật để giải quyết vấn đề “chảy máu chất xám” được giới thiệu trong năm bởi Thượng nghị sĩ Mark Udall, D-Colo, John Kerry, D-Mas… gọi là Visa Startup cho phép các doanh nhân nhập cư và sinh viên nước ngoài học tập tại Mỹ có thể xin thị thực hai năm với điều kiện rằng họ được bảo lãnh về tài chính từ một nhà đầu tư đáp ứng những yêu cầu mà chính phủ Mỹ đưa ra.

“Giải pháp của chúng tôi là giải pháp kinh doanh”, Dario Mutabdzija – chủ tịch của Blueseed khẳng định, khoảng 1000 cư dân trên tàu sẽ đăng kí bảo hộ với một quốc gia liên kết với chính phủ Mỹ như Bahamas, hoặc quần đảo Marshall – những quốc gia đang nhận sự giúp đỡ cả về kinh tế lẫn quân sự của Mỹ.

Những người cư trú trên tàu sẽ dễ dàng vào vùng đất liền Califorina với một giấy cho phép kinh doanh tạm thời, hoặc thị thực du lịch để có thể hợp tác với những đối tác trong Silicon Valley.

Một chiếc trực thăng và nhiều thuyền con luôn sẵn sàng trên tàu để đối phó với những rủi ro có thể xảy ra

Mặc dù Skype, hoặc các hội nghị trực tuyến cũng có thể giúp bạn có được thông tin, nhưng gặp gỡ trực tiếp là rất quan trọng, Mutabdzija cho biết.

Thậm chí một số người nói rằng: "Nếu bạn không sống quanh tôi trong vòng 20 dặm, tôi sẽ không nói chuyện với bạn”, ông nói thêm.

Dự kiến, con tàu sẽ có những khu làm việc quan trọng, bãi đáp sân bay trực thăng, kết nối internet, quán cafe với những thiết kế gần gũi với môi trường, chi phí để thuê vị trí ở đây là 1.200 USD/ng/tháng

Kế hoạch táo bạo này sự kiến sẽ được khởi động vào năm 2013 với số vốn là 30 triệu USD, hiện đã có một số nhà đầu tư có tiếng quan tâm, điển hình như Peter Thiel - người sáng lập ra Paypal.

Tuy ý tưởng hay, nhưng để sáng tạo ra 1 con tàu hoạt động tương tự không gian trên đất liền thì quả thật là chuyện không hề đơn giản, nhất là tại nơi thời tiết luôn diễn biến thất thường và nhiều rủi ro hiểm hoạ như giữa môi trường biển.

Phan Minh (ảnh: AP)


Bình luận
vtcnews.vn