Tiết lộ kế hoạch tiêu diệt IS của Tổng thống Obama

Thế giớiThứ Ba, 09/09/2014 02:20:00 +07:00

(VTC News) –Theo tiết lộ mới nhất của giới chức Mỹ, kế hoạch quét sạch tổ chức IS có thể sẽ không hoàn thành trước hạn kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Obama.

(VTC News) –Theo tiết lộ mới nhất của giới chức Mỹ, kế hoạch quét sạch Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể sẽ không hoàn thành trước khi Tổng thống Obama kết thúc nhiệm kỳ.

Tờ Liên hợp buổi sáng của Singapore dẫn lời quan chức Mỹ hôm nay cho hay, Tổng thống Obama sẽ công bố chiến dịch tiêu diệt IS vào ngày mai (10/9), đồng thời nhấn mạnh chiến dịch này sẽ kéo dài 3 năm và tập trung chủ yếu vào lĩnh vực kinh tế, chính trị và quân sự.
Tổng thống Mỹ Barack Obama 

Theo giới chức Mỹ, rất có thể chiến dịch này sẽ vẫn tiếp diễn ngay cả khi ông Obama mãn nhiệm và được chia làm 3 giai đoạn chính.
Giai đoạn thứ nhất đã và đang được quân đội Mỹ thực hiện, cụ thể là Mỹ đã bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào lực lượng IS ở Iraq nhằm bảo vệ các dân tộc thiểu số địa phương, các nhân viên ngoại giao, tình báo và quân sự Mỹ cũng như các cơ sở hạ tầng ở Iraq. 
Kể từ đầu tháng 8 đến nay, Mỹ đã thực hiện 145 đợt không kích vào IS ở Iraq nhằm ngăn chặn tổ chức này mở rộng thế lực ở phía Tây Bắc Iraq.
Giao đoạn tiếp theo là tăng cường đào tạo và cung cấp vũ khí cho các lực lượng chính phủ Iraq, các chiến binh người Kurd và các chiến binh người Sunni.
Theo giới chức Mỹ, giai đoạn cuối cùng của kế hoạch là khó khăn nhất và vấp phải nhiều tranh cãi nhất. Đó là phải xóa sổ tổ chức IS ở Syria. 
Quan chức Lầu Năm Góc Mỹ nói kế hoạch lần này kéo dài ít nhất 36 tháng và có thể không hoàn thành trước thời hạn kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama.
Trước đó, trả lời phỏng vấn kênh NBC hôm 7/9 vừa qua, ông Obama cho biết phương án tổng tấn công IS sẽ tập trung trên nhiều lĩnh vực, trong đó chủ yếu là kinh tế, chính trị và quân sự. 
“Chúng ta sẽ làm suy giảm thế lực của IS một cách có hệ thống, sau đó sẽ thu nhỏ phạm vi lãnh thổ chúng kiểm soát và cuối cùng đánh bại chúng", ông Obama nói.
Những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Oabam được đưa ra hai tuần sau khi IS công bố hình ảnh tội ác về việc chặt đầu hai nhà báo Mỹ.
Ông Obama trước đó nhấn mạnh chiến dịch quân sự lần này không có sự tham gia của lực lượng bộ binh mà chỉ cần sự trợ giúp của các đối tác trong khu vực.
Trong khi đó, ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng một số quan chức an ninh Mỹ cũng lên tiếng ủng hộ chiến dịch quân sự lần này ở Iraq của Obama, đồng thời tin rằng nhiệm vụ trường kỳ có thể sẽ không hoàn thành trước hạn kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama.  

Các nhà phân tích nhận định, ông Obama đang chuẩn bị chiến dịch quân sự tiêu diệt tổ chức IS chưa từng có. 

Theo tờ Hoàn Cầu thời báo, chiến dịch quân sự lần này không giống với bất cứ chiến dịch chống khủng bố mà Mỹ từng triển khai ở Yemen và Pakistan hay cuộc can thiệp quân sự ở Afghanistan.

Tố Ngôn (theo Huanqiu.com)
Bình luận
vtcnews.vn