Tiết lộ hình ảnh cận cảnh khu công nghiệp liên Triều

Kinh tếThứ Sáu, 05/04/2013 12:11:00 +07:00

(VTC News) - Cùng xem những hình ảnh cận cảnh về khu công nghiệp Kaesong - biểu tượng hợp tác Hàn - Triều, hãng Reuters (Anh) vừa giới thiệu.

Một nhân viên người Hàn Quốc làm việc tại Khu công nghiệp chung Kaesong đứng giữa nhiều phóng viên báo chí tại khu vực văn phòng Hải quan, kiểm dịch và xuất nhập cảnh của Hàn Quốc tại phía Nam khu phi quân sự ngăn cách hai miền

Một nhân viên người Hàn Quốc làm việc tại Khu công nghiệp chung Kaesong đứng giữa nhiều phóng viên báo chí tại khu vực văn phòng Hải quan, kiểm dịch và xuất nhập cảnh của Hàn Quốc tại phía Nam khu phi quân sự ngăn cách hai miền

Một lái xe Hàn Quốc đang đổi biển số từ biển Hàn Quốc sang biển số Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên trước khi lái xe qua văn phòng Hải quan, kiểm dịch và xuất nhập cảnh của Hàn Quốc để tới khu công nghiệp chung Kaesong

Một lái xe Hàn Quốc đang đổi biển số từ biển Hàn Quốc sang biển số Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên trước khi lái xe qua văn phòng Hải quan, kiểm dịch và xuất nhập cảnh của Hàn Quốc để tới khu công nghiệp chung Kaesong

Công nhân Triều Tiên làm việc tại một nhà máy chế biến tỏi do một công ty Hàn Quốc đầu tư tại khu công nghiệp chung Kaesong nằm trên lãnh thổ Triều Tiền (Ảnh chụp năm 2007)

Công nhân Triều Tiên làm việc tại một nhà máy chế biến tỏi do một công ty Hàn Quốc đầu tư tại khu công nghiệp chung Kaesong nằm trên lãnh thổ Triều Tiền (Ảnh chụp năm 2007)

Nhân viên người Hàn Quốc làm việc tại khu công nghiệp chung Kaesong vào khu vực hải quan, kiểm dịch và xuất nhập cảnh (Ảnh chụp 11/3/2013)

Nhân viên người Hàn Quốc làm việc tại khu công nghiệp chung Kaesong vào khu vực hải quan, kiểm dịch và xuất nhập cảnh (Ảnh chụp 11/3/2013)

Các công nhân Triều Tiên đang làm việc tại một nhà máy sản xuất hàng may mặc của công ty Shinwon trong khu công nghiệp liên Triều Kaesong nằm cách khu phi quân sự chưa đến 100km (Ảnh chụp năm 2005)

Các công nhân Triều Tiên đang làm việc tại một nhà máy sản xuất hàng may mặc của công ty Shinwon trong khu công nghiệp liên Triều Kaesong nằm cách khu phi quân sự chưa đến 100km (Ảnh chụp năm 2005)

Những công nhân Triều Tiên làm việc trong nhà máy sản xuất hàng may mặc của công ty Shinwon (Ảnh chụp năm 2005)

Những công nhân Triều Tiên làm việc trong nhà máy sản xuất hàng may mặc của công ty Shinwon (Ảnh chụp năm 2005)

Khu công nghiệp liên triều Kaesong nhìn từ một đài quan sát trong làng đình chiến Panmunjom thuộc khu phi quân sự ngăn cách hai miền (Ảnh chụp tháng 5/2010)

Khu công nghiệp liên triều Kaesong nhìn từ một đài quan sát trong làng đình chiến Panmunjom thuộc khu phi quân sự ngăn cách hai miền (Ảnh chụp tháng 5/2010)

Hôm 3/4/2013 vừa qua, các xe tải Hàn Quốc quay lại khu hải quan, kiểm dịch và xuất nhập cảnh của Hàn Quốc do không được vào Kaesong, sau khi Triều Tiên ngăn đường vào khu công nghiệp liên Triều

Hôm 3/4/2013 vừa qua, các xe tải Hàn Quốc quay lại khu hải quan, kiểm dịch và xuất nhập cảnh của Hàn Quốc do không được vào Kaesong, sau khi Triều Tiên ngăn đường vào khu công nghiệp liên Triều

Các công nhân Triều Tiên tham dự buổi lễ hoàn thành việc xây dựng nhà máy chế biến tỏi do công ty Hàn Quốc đầu tư ở khu công nghiệp liên Triều hồi năm 2007

Các công nhân Triều Tiên tham dự buổi lễ hoàn thành việc xây dựng nhà máy chế biến tỏi do công ty Hàn Quốc đầu tư ở khu công nghiệp liên Triều hồi năm 2007

Các công nhân Hàn Quốc đang chờ đợi tại văn phòng hải quan, kiểm dịch và xuất nhập cảnh của Hàn Quốc để sang khu công nghiệp Kaesong(Ảnh chụp năm 2009)

Các công nhân Hàn Quốc đang chờ đợi tại văn phòng hải quan, kiểm dịch và xuất nhập cảnh của Hàn Quốc để sang khu công nghiệp Kaesong(Ảnh chụp năm 2009)

Một doanh nhân người Hàn Quốc đang đổi tiền USD tại một chi nhánh ngân hàng nằm trong khu vực hải quan của Hàn Quốc trước khi vào khu công nghiệp Kaesong trên đất Triều Tiên (Ảnh chụp hôm 1/4/2013)

Một doanh nhân người Hàn Quốc đang đổi tiền USD tại một chi nhánh ngân hàng nằm trong khu vực hải quan của Hàn Quốc trước khi vào khu công nghiệp Kaesong trên đất Triều Tiên (Ảnh chụp hôm 1/4/2013)

Một sĩ quan Hàn Quốc đứng ở khu vực hải quan Hàn Quốc đang hướng dẫn xe đi vào khu công nghiệp Kaesong (Ảnh chụp năm 2009)

Một sĩ quan Hàn Quốc đứng ở khu vực hải quan Hàn Quốc đang hướng dẫn xe đi vào khu công nghiệp Kaesong (Ảnh chụp năm 2009)

Các binh sĩ Triều Tiên đi qua tàu chở hàng của Hàn Quốc vừa vào ga Panmun trong khu công nghiệp liên Triều (Ảnh chụp năm 2007)

Các binh sĩ Triều Tiên đi qua tàu chở hàng của Hàn Quốc vừa vào ga Panmun trong khu công nghiệp liên Triều (Ảnh chụp năm 2007)

Khu công nghiệp Kaesong nhìn từ xa với nhiều nhà máy (Ảnh chụp năm 2010)

Khu công nghiệp Kaesong nhìn từ xa với nhiều nhà máy (Ảnh chụp năm 2010)

Công nhân Triều Tiên làm việc trong một nhà máy sản xuất giày của Hàn Quốc tại khu công nghiệp liên Triều (năm 2007)

Công nhân Triều Tiên làm việc trong một nhà máy sản xuất giày của Hàn Quốc tại khu công nghiệp liên Triều (năm 2007)

Một binh sĩ Hàn Quốc đi trên con đường vắng tanh nối giữa khu công nghiệp liên Triều Kaesong và khu vực hải quan, kiểm dịch, xuất nhập cảnh Hàn Quốc (Ảnh chụp năm 2013)

Một binh sĩ Hàn Quốc đi trên con đường vắng tanh nối giữa khu công nghiệp liên Triều Kaesong và khu vực hải quan, kiểm dịch, xuất nhập cảnh Hàn Quốc (Ảnh chụp năm 2013)

Khu công nghiệp Kaesong được mở cửa hồi năm 2004, có 23 nhà máy sản xuất với hàng chục nghìn lao động Triều Tiên. Dù hai bên Triều Tiên và Hàn Quốc nhiều lần căng thẳng nhưng khu công nghiệp này chưa bao giờ bị đóng cửa

Khu công nghiệp Kaesong được mở cửa hồi năm 2004, có 23 nhà máy sản xuất với hàng chục nghìn lao động Triều Tiên. Dù hai bên Triều Tiên và Hàn Quốc nhiều lần căng thẳng nhưng khu công nghiệp này chưa bao giờ bị đóng cửa

Bình luận
vtcnews.vn