Tiết lộ chân dung kẻ bắt cóc con tin ở Sydney

Thế giớiThứ Hai, 15/12/2014 10:25:00 +07:00

Tờ The Age của Australia cho hay, nghi phạm trong vụ bắt cóc hàng chục con tin ở quán cafe Lindt ở Sydney có tên là Man Maron Monis 50 tuổi.

(VTC News) - Tờ The Age của Australia cho hay, nghi phạm trong vụ bắt cóc hàng chục con tin ở quán cafe Lindt ở Sydney có tên là Man Maron Monis 50 tuổi.

Cảnh sát địa phương cho hay, Man Maron Monis 50 tuổi từng thu hút sự chú ý của cảnh sát khi người này viết một lá thư xúc phạm gia đình của một binh lính Australia đã chết cách đây 7 năm.
Kẻ bắt cóc con tin ở quán cafe được xác định là Man Maron Monis 
Năm 2013, Man Maron Monis bị buộc tội vì dính líu tới vụ giết vợ cũ, người đã có với Monis hai đứa con.
Tờ The Age cho biết, có hơn 50 đơn tố cáo Man Maron Monis tấn công tình dục nhiều phụ nữ trong thời gian Monis tự xưng là 'người chữa bệnh tinh thần' và có thể xua đuổi tà ma.
Video chân dung kẻ bắt cóc con tin Sydney Man Maron Monis:
Man Maron Monis sinh ra ở Iran nhưng  sống ở Bexley North, phía Nam Sydney, theo The Age.
Mới đây, Man Maron Monis tự so sánh bản thân mình với Julian Assange, nhà sáng lập trang Wikileaks và khẳng định những cáo buộc gần đây chống lại ông ta là 'lý do chính trị'.

Vụ bắt cóc con tin xảy ra hồi 9h45 sáng 15/12 (theo giờ địa phương, tức 5h45 giờ Việt Nam) tại quán cafe Lindt trên phố Martin Place, trung tâm Sydney. 

Tính tới chiều 15/12, đã có 5 con tin trốn thoát khỏi quán và có 'chưa đầy 30 con tin' được cho là vẫn bị những kẻ bắt cóc khống chế.

Chính phủ cũng đã triệu tập một cuộc họp của Ủy ban An ninh quốc gia, đồng thời cảnh báo một vụ tấn công khủng bố có thể xảy ra ở Australia trong những tháng tới.

Trong diễn biến mới nhất, con tin thứ 6 đã thoát ra ngoài quán cafe Lindt. Tuy nhiên, những con tin còn lại vẫn đang bị Monis kiểm soát.

Đỗ Hường (Theo The Age)
Bình luận
vtcnews.vn