Tiết lộ bất ngờ về Trái Đất cách đây 3,2 tỷ năm

Khoa học - Công nghệThứ Ba, 03/03/2020 17:33:30 +07:00
(VTC News) -

Nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng, khoảng 3,2 tỷ năm trước, Trái Đất từng bị bao phủ bởi đại dương rộng lớn.

Để đưa ra kết luận này, các nhà nghiên cứu phân tích hơn 100 mẫu đá từ khắp các vùng khô hạn Panorama ở khu vực hẻo lánh phía Tây Bắc Australia. 

Tiết lộ bất ngờ về Trái Đất cách đây 3,2 tỷ năm - 1

Nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng, Trái Đất có thể được bao phủ bởi đại dương cách đây 3,2 tỷ năm. (Ảnh: Getty)

Trong các mẫu đá, họ tìm kiếm 2 đồng vị khác nhau của oxy là là oxy-16 và oxy-18. Kết quả thu được cho thấy lượng oxy-18 nhiều hơn oxy-16, trái ngược với thực tế các đại dương hiện nay là oxy-18 ít hơn oxy-16. 

Lý giải cho hiện tượng này, các nhà khoa học cho rằng cách đây 3,2 tỷ năm, Trái Đất bao trùm bởi nước và không có lục địa. Tới khi lục địa xuất hiện, oxy-18 bị hút ra khỏi các đại dương. 

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu trên không đồng nghĩa Trái Đất không tồn tại bất cứ diện tích đất liền nào thời điểm cách đây 3,2 tỷ năm. Các nhà khoa học đặt giả thiết vẫn có thể có những lục địa siêu nhỏ đã nhô lên khỏi đại dương nhưng diện tích này rất nhỏ so với các lục địa trên Trái Đất hiện nay. 

Các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm kiếm thêm các loại đá kiến tạo trẻ hơn ở các khu vực từ Arizona đến Nam Phi để xác nhận thêm kết luận của mình. 

Song Hy(Nguồn: The Guardian)
Bình luận
vtcnews.vn