Tiết kiệm để mua nhà hay thoải mái chi tiêu tận hưởng cuộc sống?

Bất động sảnThứ Ba, 06/10/2020 11:05:00 +07:00
(VTC News) -

Sở hữu một không gian sống riêng vẫn luôn là mơ ước của bất kỳ ai nhưng tài chính thường là gánh nặng khiến thế hệ trẻ trăn trở.

Số vốn tích lũy khiêm tốn khiến họ mãi không chạm tay tới chiếc chìa khòa của riêng mình, trong khi nhu cầu tận hưởng cuộc sống hiện đại lại thường trực mỗi ngày.

Tiết kiệm tiền mua nhà hay thoải mái chi tiêu, sống tận hưởng trước?

Người trẻ độc thân hay mới lập gia đình thuộc thế hệ millennial (những người sinh ra trong giai đoạn đầu năm 1980 đến khoảng cuối thập niên 1990) đều là những công dân của thời đại mới. Họ có chung khao khát sở hữu không gian sống riêng tư, tiện nghi, bao quanh bởi tiện ích và cảnh quan độc đáo. Một căn hộ riêng không giúp họ thoải mải tận hưởng cuộc sống theo phong cách riêng, vừa là tài sản quý giá khẳng định sự độc lập và dấu ấn thành công đầu đời của người trẻ.

Tuy vậy, để có đủ một khoản tài chính tương đương với giá trị 1 căn hộ cao cấp cũng lại chính là trăn trở lớn nhất với thế hệ này khi thời gian tích lũy chưa nhiều. Theo một bảng tính đang được cộng đồng người trẻ lan truyền trên các trang mạng xã hội thời gian gần đây, để có đủ 2 tỷ ở tuổi 35, bạn đã phải bắt đầu tiết kiệm một khoản cố định hàng tháng từ 19 tuổi. Vào năm 26 tuổi, mỗi tháng người trẻ cần tiết kiệm 5 triệu, và tăng dần lên 10 triệu/tháng khi vào tuổi 30.

Đây là bảng tính trong điều kiện lý tưởng, bởi việc kiên trì theo đuổi một mục tiêu tiết kiệm hàng tháng trong suốt 15 năm là một thử thách không dễ, đặc biệt trong độ tuổi nhu cầu hưởng thụ cuộc sống cao.

Tiết kiệm để mua nhà hay thoải mái chi tiêu tận hưởng cuộc sống? - 1

Không gian riêng để tận hưởng cuộc sống theo phong cách riêng là ước mơ của bất kỳ ai (Ảnh: căn hộ tại Vinhomes Smart City)

Anh Dũng (31 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) tâm sự: “Có nhà thì ai cũng muốn, nhất là bây giờ cũng bắt đầu có gia đình riêng của mình rồi nhưng để sống tích cóp, chắt chiu như thời bố mẹ ngày xưa thì khó lắm. Cuộc sống hiện tại có quá nhiều thứ phải chi tiêu để bắt kịp nhịp sống đô thị: giao lưu các mối quan hệ, du lịch, giải trí, riêng với con cái thì tiêu chuẩn nuôi dạy và chi phí bây giờ cũng cao hơn ngày xưa rất nhiều”.

Chia sẻ của anh Dũng đại diện cho rất nhiều nỗi lòng của người trẻ muốn mua nhà tại các thành phố lớn hiện nay. Trên thực tế, một số nước châu Á như Hàn Quốc còn có hiện tượng "shibal biyong" - giới trẻ tiêu tiền vào những thú vui tận hưởng để thoát khỏi căng thẳng vì tương lai tậu nhà và xe quá xa vời. Đây là lối sống tiêu cực nhưng ở một góc độ nào đó, cũng chứng tỏ áp lực sở hữu nhà là rất lớn với thế hệ người trẻ.

Sở hữu căn hộ cao cấp chỉ với 475 triệu đồng khởi điểm

Thấu hiểu gánh nặng và mong ước sở hữu một nơi để trở về của bộ phận lớn trong xã hội, chính phủ cũng như các doanh nghiệp đã đưa ra một số chính sách hỗ trợ nhà ở cho người dân: hỗ trợ lãi suất, kéo dài thời hạn trả góp, ưu đãi tài chính, chương trình nhà ở cho người có thu nhập thấp… làm gia tăng cơ hội “an cư lạc nghiệp” cho người trẻ. Nổi bật trong số đó là Vinhomes – doanh nghiệp nhiều năm liên tiếp đứng đầu Top Chủ đầu tư bất động sản uy tín nhất Việt Nam được bình chọn bởi các tổ chức uy tín.

Mong muốn tạo dựng nên một thành phố của những công dân toàn cầu, nơi quy tụ thế hệ hiện đại, Vinhomes Smart City đã dày công nghiên cứu, mang đến những giải pháp tháo gỡ, giúp người trẻ có cơ hội sở hữu tổ ấm trong mơ của mình bằng các chính sách hỗ trợ tài chính ưu việt nhất trên thị trường hiện nay, hỗ trợ tối đa cho khách hàng.

Tiết kiệm để mua nhà hay thoải mái chi tiêu tận hưởng cuộc sống? - 2

Được bàn giao từ tháng 8/2020, với tiện ích và cảnh quan đã hoàn thiện, dự án đã sẵn sàng chào đón chủ nhân tương lai trải nghiệm cuộc sống tại tiện nghi.

Lần đầu tiên, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% đã được ký hợp đồng mua bán, trả trước 30% và vay thêm 70% giá trị căn hộ. Do đó, thay vì chắt chiu hàng chục năm mới đủ mua một căn hộ tiền tỷ, nay chỉ từ 475 triệu, người trẻ đã có thể sở hữu ngay căn hộ tiện nghi, đẳng cấp, tọa lạc tại trung tâm phía Tây Thủ đô năng động.

Lợi thế trí vàng kết hợp giao thông thuận lợi đem đến hiệu suất cho thuê, bán lại cực kì cao, đảm bảo khả năng gia tăng giá trị chắc chắn. Vay mua nhờ vậy không dừng lại là khoản tiết kiệm dài hạn mà còn là cách tiết kiệm hiệu quả, sinh lời, chưa kể các bạn trẻ có thể để tiền dùng cho mục đích đầu tư kinh doanh khác nữa.  

Tiết kiệm để mua nhà hay thoải mái chi tiêu tận hưởng cuộc sống? - 3

Vinhomes Smart City – Nhịp đập của tâm điểm kết nối, thành phố quốc tế của những công dân toàn cầu, điểm đến lý tưởng của người trẻ Việt

Hơn thế nữa, chủ đầu tư còn hỗ trợ lãi suất và miễn trả nợ gốc trong 24 tháng, giúp khách hàng có thể thư thả chuẩn bị cuộc sống mới mà không lo trả cả gốc lẫn lãi trong vòng 2 năm. Người trẻ có thêm thời tích lũy tài chính, cân đối lại dòng tiền, không bị áp lực quá lớn. Tung ra chính sách bán hàng hấp dẫn này, Vinhomes Smart City đang nỗ lực vượt qua “khe cửa hẹp” giúp người trẻ chạm tay tới ước mơ sở hữu tổ ấm lý tưởng giữa lòng Thủ đô. 

Vinhomes Smart City

- Website: https://smartcity.vinhomes.vn/

- Fanpage: https://www.facebook.com/vinhomes.smartcity.official/

- Hotline: 1900 1018

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn