Tiếp tục làm rõ nghi vấn 11 trẻ mất tích ở chùa Bồ Đề

Pháp luậtThứ Năm, 14/08/2014 05:30:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ về trường hợp 11 cháu bé nghi "mất tích" ở chùa Bồ Đề.

(VTC News) - Cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ trường hợp 11 cháu bé nghi "mất tích" ở chùa Bồ Đề.

Chiều 14/8, một cán bộ PC45 - Công an TP Hà Nội cho biết, công an đang tiếp tục điều tra làm rõ về trường hợp 11 cháu bé nghi bị mất tích tại chùa Bồ Đề. 

"Mặc dù công an quận Long Biên đã công bố danh sách cụ thể 11 cháu bé nghi mất tích khỏi chùa Bồ Đề, tuy nhiên, hiện cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục xác minh những thông tin liên quan đến 11 trường hợp này, các cháu có đúng đang ở những địa chỉ nêu trong danh sách hay không" vị lãnh đạo này cho hay.

Trước đó, Công an quận Long Biên đã công bố danh sách 11 trẻ nghi bị mất tích ở chùa Bồ Đề. Về thông này, ông Phan Đăng Long - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho hay, cơ quan điều tra đã làm sáng tỏ thân phận của 11 cháu bé trên, trong đó 10 cháu đã về gia đình với bố mẹ đẻ, 1 cháu đã được nhận làm con nuôi, nên không hề có chuyện 11 trẻ bị mất tích.

Sau khi thông tin về 11 cháu bé được cơ quan công an quận Long Biên công bố, dư luận cho rằng cơ quan chức năng cần cung cấp địa chỉ chính xác của các gia đình để xác minh, làm rõ những nghi vấn của dư luận. 

Đại diện nhóm thiện nguyện mà trước đó đã gửi đơn đề nghị cơ quan điều tra làm rõ sự mất tích của 11 cháu bé tại chùa Bồ Đề cho biết: " Những thông tin trong bản cơ quan chức năng công bố rất chung chung, không có địa chỉ cụ thể, chính vì vậy chúng tôi cũng không thể xác nhận. Điều chúng tôi cần là có các cháu bằng xương bằng thịt, để chứng minh các cháu đang tồn tại”.

Trước đó, liên quan đến vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề, cơ quan CSĐT nhận được đơn đề nghị điều tra về sự "biến mất" của một số trẻ trong chùa; làm sáng tỏ những nghi vấn của các thiện nguyện viên thường xuyên hoạt động từ thiện tại chùa.

Trẻ em cơ nhỡ được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề 

Những thiện nguyện viên đứng tên viết đơn đề nghị điều tra cũng khẳng định có các bằng chứng về sự “biến mất” khó hiểu của một số bé đang được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan chức năng đã vào cuộc để xác minh nguồn đơn, điều tra, làm rõ những nội dung trong đơn. Để mở rộng điều tra, cơ quan công an đã "triệu tập" sư thầy Thích Đàm Lan - Trụ trì chùa Bồ Đề và nhiều người liên quan để lấy lời khai.

Chiều 12/8, Thượng tá Nguyễn Viết Chức – Phó Trưởng Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đã xác minh rõ 11 trường hợp cháu bé bị nghi mất tích tại chùa Bồ Đề.

Trong số 11 cháu bé này chỉ có 1 trường hợp được cho nhận làm con nuôi, có làm thủ tục pháp lý với nhà chùa và chính quyền sở tại. Theo danh sách của cơ quan điều tra, đấy là trường hợp cháu Cù Bảo Anh. 

10 trường hợp còn lại đều được mẹ đẻ nhận về nuôi ở quê hoặc ở cùng mẹ tại chùa Bồ Đề. Tuy nhiên, dư luận vẫn chưa "yên tâm" về trường hợp 11 cháu bé này tại chùa Bồ Đề.

Hoàng Chiến
Bình luận
vtcnews.vn