Tiếp tục giải phóng mặt bằng, xây dựng tuyến đường 'đắt nhất hành tinh'

Thời sựThứ Ba, 28/05/2019 19:21:00 +07:00

Ban quản lý dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thông báo thu hồi đất 1.912/1.937 hộ dân để xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Chiều 28/5, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Lê Văn Bình – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội thông tin kết quả triển khai các dự án đầu tư xây dựng trọng tâm năm 2019.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đang thực hiện 18 dự án, trong đó có 12 dự án hoàn thành năm 2019, 6 dự án hoàn thành giai đoạn 2019-2020.

Trong 6 dự án mới, đáng chú ý là dự án xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục được phê duyệt vào tháng 10/2018 và dự án Khu liên cơ quan Vân Hồ được phê duyệt vào tháng 4/2019, khởi công trong quý III/2019.

Trong đó, dự án xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, Ban quản lý dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thông báo thu hồi đất 1.912/1.937 hộ dân. Đồng thời, Ban quản lý dự án đang cùng UBND quận Ba Đình, UBND quận Đống Đa giải phóng mặt bằng phạm vi thi công 2 cầu vượt trước để khởi công vào quý III/2019.

duong

 Đoạn đường Vành đai 1 dài 2,2 km Hoàng Cầu - Voi Phục chuẩn bị được thi công mở rộng.

Cùng với đó, có 3 dự án xây dựng trụ sở Viện KSND TP Hà Nội, xây dự trụ sở Viện KSND quận Hai Bà Trưng, xây dựng trường THPT Ngọc Tảo sẽ khởi trong quý III/2019 và một dự án cải tạo trụ sở Ủy ban Đoàn kết công giáo hoàn thành vào tháng 8/2019.

Thông tin về tiến độ thực hiện 12 dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2019, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội cho biết, dự án xây dựng đường Vành đai 2 đoạn Ngã Tư – Ngã Tư Vọng cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng khoảng 1.346m/1.980m đoạn Tôn Thất Tùng – Ngã Tư Vọng, đồng thời dự kiến hoàn thành khu vực Ngã Tư Vọng trong tháng 6.

Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên – Khu liên cơ Võ Chí Công hiện đang thi công hoàn thiện khối 16 tầng và 27 tầng, dự kiến hoàn thành trong tháng 7, đưa các sở ngành làm việc trong tháng 8/2019. Còn khối 7 tầng bổ sung đã khởi công xây dựng ngày 16/4/2019, hoàn thành quý I/2020.

Cùng với đó, 10 dự án chuyển tiếp khác cũng sẽ hoàn thành trong năm 2019.

Dự án xây dựng đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được Thủ tướng phê duyệt có chiều dài 2.274 m, rộng 50m, diện tích khoảng 153.341 m2 (bao gồm 2 cầu vượt trực thông theo hướng đường vành đai 1 tại các nút Giảng Võ - Láng Hạ và nút Nguyễn Chí Thanh).

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.779 tỷ đồng, trong đó tiền xây lắp chỉ 785 tỷ đồng, tiền giải phóng mặt bằng hơn 6.000 tỷ đồng.

Theo tính toán, trung bình mỗi mét dài tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục có tổng chi phí là hơn 3,1 tỷ đồng. Như vậy, tuyến đường này sẽ cao gấp gần 3 lần đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa (hơn 1,1 tỷ đồng/m) và gấp hơn 2 lần tuyến Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu (1,4 tỷ/m).

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn