Tiếp tục động đất ngày 12/5 ở Nepal, hơn 1.000 người thương vong

Thế giớiThứ Ba, 12/05/2015 06:07:00 +07:00

Theo CNN, con số thương vong trong vụ động đất mạnh 7.3 độ richter ngày 12/5 ở Nepal đã lên đến hơn 1.000 người.

(VTC News) - Theo CNN, con số thương vong trong vụ động đất mạnh 7.3 độ richter ngày 12/5 ở Nepal đã lên đến hơn 1.000 người.

CNN dẫn lời quan chức địa phương cho biết có ít nhất 32 người thiệt mạng vì vụ động đất chiều 12/5.

Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Thông tin truyền thông Nepal Minendra Rijal nói có 1.006 người dân bị thương vì chấn động.
Người dân Nepal lao ra đường trong vụ động đất
Người dân Nepal lao ra đường trong vụ động đất 
Trong khi đó, ở Ấn Độ cũng có 3 người chết vì tường sập đè lên người do dư chấn của vụ động đất ở Nepal.

Vụ việc xảy ra chỉ chưa đầy 3 tuần sau khi nước này hứng chịu thảm họa động đất khiến hàng ngàn người thiệt mạng.

Vụ động đất ngày 12/5 xảy ra ở miền Tây Nepal, gần biên giới Trung Quốc ở độ sâu khoảng 18.5km.

Tâm chấn nằm cách thủ đô Kathmandu khoảng 83km, nơi nhiều tòa nhà bị phá hủy do trận động đất trước đó.

Video Nepal rung chuyển vì động đất 7.3 độ richter ngày 12/5

Ngày 25/4, Nepal đã phải hứng chịu một trận động đất kinh hoàng mạnh 7.8 độ richter làm hơn 8.000 người thiệt mạng.

Tâm chấn của vụ động đất ngày 25/4 nằm cách thủ đô Kathmandu khoảng 80km về phía Tây Bắc, cường độ trận động đất cũng gây rung lắc cho nhiều thành phố ở quốc gia láng giềng Ấn Độ và thậm chí lan tới tận thành phố Lahore ở Pakistan.

Nhiều công trình mang tính lịch sử ở thủ đô Kathmandu bị phá hủy sau động đất, trong đó phải kể đến ngọn tháp Dharahara được vương triều Nepal xây dựng từ những năm 1800.

Tùng Đinh (theo CNN)
Bình luận
vtcnews.vn