Tiền vệ vô địch Hàn Quốc từ chối đến CLB TP.HCM

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 09/12/2020 14:31:56 +07:00
(VTC News) -

Tiền vệ Waguininho nhiều khả năng sẽ không cập bến CLB TP.HCM thi đấu tại V-League 2021.

Tiền vệ Waguininho của CLB Guarani (Brazil) vừa khước từ lời mời sang V-League chơi bóng của CLB TP.HCM. Ngoại binh này từng ghi 29 bàn trong 4 năm thi đấu ở Hàn Quốc trong vai trò tiền vệ tấn công, giành chức vô địch FA Cup Hàn Quốc năm 2019 với Suwon Samsung Bluewings và được đồn đoán nằm trong tầm ngắm của CLB TP.HCM.

Tuy nhiên, Waguininho không cho thấy ý định rời Brazil để tìm kiếm thử thách mới tại Việt Nam. Anh muốn tập trung cống hiến cho đội bóng hiện tại là Guarani, hiện thi đấu ở Serie B (tương đương hạng hai Brazil). Tối qua (9/12), Waguininho vẫn ra sân thi đấu và ghi 1 bàn, giúp Guarani thắng Operario PR 3-0 ở giải quốc nội.

Tiền vệ vô địch Hàn Quốc từ chối đến CLB TP.HCM - 1

Waguininho không đến CLB TP.HCM. 

Không có chữ ký của Waguinino, CLB TP.HCM sẽ phải gấp rút tìm một ngoại binh khác. HLV Alexandre Polking của đội chủ sân Thống Nhất muốn thêm một tiền đạo nữa có sức mạnh và khả năng càn lướt tốt. CLB TP.HCM vừa chia tay Ariel Rodriguez, Trần Phi Sơn và Nguyễn Công Phượng, nên nhân sự hàng tấn công khá mỏng. 

CLB TP.HCM hiện chỉ có hai ngoại binh là Pape Diakite và Jose Ortiz, trong đó Ortiz vẫn bị hoài nghi về năng lực thực sự. Ngoại binh này còn không giao tiếp được với đồng đội do không biết tiếng Anh. Đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng từng ngỏ ý muốn chiêu mộ Pedro Paulo, song cầu thủ người Brazil đòi mức lương và lót tay quá cao.

Dịch COVID-19 khiến các CLB cũng khó khăn hơn trong việc tìm kiếm ngoại binh mới. Đa số đội dùng lại cầu thủ của nhau, như Hà Nội FC chiêu mộ Geovane Magno (Sài Gòn FC) hay Bruno Cunha (Viettel), SLNA ký hợp đồng với Bruno Henrique (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), SHB Đà Nẵng mang về Rafaelson (Nam Định) còn Bình Định có sự phục vụ của Ahn Byung Keon (Sài Gòn FC) và Rimario (Hà Nội FC).

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn