Tiền vệ U22 Việt Nam không tự ti vì nhỏ người, thích đá cặp với Hùng Dũng

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 26/08/2020 20:11:01 +07:00
(VTC News) -

Tiền vệ Hữu Thắng khẳng định thể hình khiêm tốn chưa hẳn là bất lợi với cầu thủ này trong cuộc chạy đua vị trí chính thức ở U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam sắp kết thúc đợt tập huấn 9 ngày dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang Seo. Sau 2 trận đá tập nội bộ và 5 ngày tập luyện, các cầu thủ đã hiểu được phần nào triết lý huấn luyện cũng như mong muốn của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Cuộc cạnh tranh vị trí chính thức giữa 48 cái tên hứa hẹn còn rất khốc liệt, đặc biệt ở hàng tiền vệ khi cơ hội dành cho tất cả là như nhau. Tiền vệ Hữu Thắng là một trong những cái tên sáng giá với lối chơi thông minh, kỹ thuật và cực kỳ khéo léo. 

"Trận đấu nội bộ vừa qua, tôi thấy không thể tự đánh giá được, cái này thì HLV tự đánh giá cho các học trò chứ bản thân mình chưa tự đánh giá", Hữu Thắng chia sẻ khi được hỏi về màn trình diễn cá nhân.

Tiền vệ U22 Việt Nam không tự ti vì nhỏ người, thích đá cặp với Hùng Dũng - 1

Hữu Thắng là cái tên sáng giá ở vị trí tiền vệ trung tâm. (Ảnh: Thanh Xuân)

"Trận đấu vừa qua, tôi được xếp đá cặp với Văn Lắm (Đặng Văn Lắm của SLNA). Mỗi người có một điểm mạnh. Bản thân tôi thấy cả hai đá rất hợp với nhau". 

Theo Hữu Thắng, thể hình nhỏ có thể là bất lợi của cầu thủ này khi tranh bóng, nhưng nhỏ người cũng là lợi thế trong một số tình huống nhất định. "Thể hình nhỏ nên khi tranh chấp với đồng đội khá bất lợi, nhưng tôi cũng có những điểm mạnh của mình, đôi khi nhỏ nhắn là lợi thế", Hữu Thắng trả lời. 

Tiền vệ thuộc biên chế CLB Viettel cũng khẳng định sẽ cố gắng hết sức để được HLV Park Hang Seo tin tưởng. Ông Park đang có trong tay rất nhiều tiền vệ chất lượng và Hữu Thắng đối diện cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt. So với những đồng đội như Văn Lắm, Hồng Sơn, Hai Long, Hữu Thắng chưa được thi đấu thường xuyên ở V-League.

"Từ giờ đến SEA Games còn 1 năm nữa, tôi thấy có cơ hội thì sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng để lọt vào mắt xanh thầy Park. Trận đấu ngày mai (U22 Việt Nam giao hữu với CLB Viettel - PV) cũng như hai trận trước.

Tôi vào sân thì luôn cố gắng thể hiện hết mình, làm những gì tốt nhất cho bản thân. Đến nay, tôi cũng chưa tự đánh giá được bản thân, chỉ cố gắng hết sức, còn lại do HLV", Hữu Thắng nhấn mạnh.

Cuối cùng, tiền vệ của Viettel mong muốn đá cặp với đàn anh Hùng Dũng trong màu áo tuyển Việt Nam nếu được triệu tập. "Nếu được lên tuyển, tôi muốn được đá cặp nhất với những tiền vệ có xu hướng phòng ngự như Hùng Dũng", Hữu Thắng chia sẻ. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn