SEA Games 29: Tiền vệ U22 Việt Nam không lo gặp Thái Lan hay Malaysia

Thể thaoThứ Bảy, 08/07/2017 10:09:00 +07:00

Tiền vệ Đỗ Duy Mạnh cho rằng U22 Việt Nam cần chuẩn bị tốt để sẵn sàng đối mặt với bất cứ đối thủ nào ở vòng bảng SEA Games 29.

Hôm nay (8/7), ban tổ chức SEA Games 29 sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam. U22 Việt Nam có thể nằm cùng bảng với Thái Lan (bảng 6 đội) hoặc Malaysia (bảng 5 đội). 

Tuy nhiên việc xác định đối thủ không quá quan trọng với U22 Việt Nam trong giai đoạn hiện tại. Tiền vệ Duy Mạnh cho rằng dù phải gặp Thái Lan hay Malaysia, anh và các đồng đội cũng phải chuẩn bị thật tốt.

"Tôi mong U22 Việt Nam may mắn ở bảng nào đó với những đối thủ mà mình có thẻ đá tốt với họ", cầu thủ của CLB Hà Nội chia sẻ sau buổi tập chiều 7/7.

"Ở khu vực, cả Thái Lan và Malaysia đều rất tốt. Tôi chỉ muốn cả đội tập luyện tốt để khi gặp mình có thể chơi tốt trước họ."

wimbledon

Duy Mạnh trả lời phỏng vấn sau buổi tập chiều 7/7. 

Trong những ngày tập trung đầu tiên, U22 Việt Nam đã có những buổi tập đ\ực thiết kế đa dạng về thể lực và cách dàn xếp, phối hợp. HLV Hữu Thắng vẫn chưa thực sự hài lòng với sự thể hiện của các tuyển thủ, nhưng họ vẫn đang nỗ lực để cải thiện.

"Cả đội vẫn đang cố gắng từng ngày một. Ban huấn luyện đang đưa ra những giáo án hợp lý để toàn đội có thể tập luyện tốt. Những bài tập rất bổ ích để bọn em có thể gặp những đối thủ cao to trong khu vực cũng như những đội chơi ban bật như Thái Lan", Duy Mạnh cho biết.

Clip: U22 Việt Nam tập thể lực trong ngày đầu tập trung

Tiền vệ sinh năm 1996 là một trong số nhiều cầu thủ U22 Việt Nam từng dự SEA Games 28 tại Singapore cách đây 2 năm. Duy Mạnh được kỳ vọng sẽ chiếm một suất đá chính trong đội hình của HLV Hữu Thắng nhờ kinh nghiệm thi đấu của mình.

Hiện tại, cầu thủ của Hà Nội chưa biết mình sẽ thi đấu ở vai trò tiền vệ trung tâm hay trung vệ cũng như được đá cặp cùng ai. Dù vậy, Duy Mạnh cho rằng tự bản thân anh phải nỗ lực để phát huy hết khả năng của bản thân và giành lấy vị trí thay vì nghĩ đến việc chọn đồng đội.

"Tôi nghĩ đá với ai không quan trọng, quan trọng là mình thi đấu tốt. Tất cả đều là đồng đội của mình nên thi đấu với ai mình cũng phải làm tốt vai trò của mình", anh phát biểu.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn