Tiền về như thác, bầu Đức vẫn không ‘đỏ’ bằng bầu Long

Kinh tếThứ Bảy, 17/08/2013 06:57:00 +07:00

(VTC News) - Dù khẳng định mình đang đỏ nhưng trong tuần qua, bầu Đức vẫn không đỏ bằng bầu Long.

(VTC News) - Dù khẳng định mình đang đỏ nhưng trong tuần qua, bầu Đức vẫn không đỏ bằng bầu Long.

Bầu Long lọt vào Top 3

Tuần qua, nhà đầu tư tập trung cao độ theo dõi thị trường chứng khoán vì đây là thời điểm rất nhiều công ty niêm yết công bố báo cáo tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2013. Những bản báo cáo này ảnh hưởng rất lớn tới cổ phiếu giao dịch trên thị trường cũng như túi tiền nhà đầu tư. Trong đó, túi tiền của các đại gia được quan tâm nhiều nhất.

Gương mặt ấn tượng nhất trong tuần chính là bầu Đức và bầu Long. Nếu Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức bất ngờ công bố lợi nhuận khả quan thì ông Trần Đình Long (bầu Long), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát lọt vào Top 3 những người giàu nhất sàn chứng khoán.

Trong phần lớn thời gian này, ông Long đều đứng ở vị trí thứ 4 trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán. Tuy nhiên, sự đi lên của cổ phiếu HPG đã giúp ông leo lên vị trí thứ 3. Bà Phạm Thu Hương bị đẩy xuống vị trí thứ 4.

Bầu Đức, bầu Long
Bầu Đức, bầu Long kiếm đậm trong tuần 
Tính chung cả tuần qua, cổ phiếu HPG tăng 1.200 đồng/CP lên 32.500 đồng/CP. Với đà tăng này, HPG giúp bầu Long có thêm 121,27 tỷ đồng vào tài khoản chứng khoán. Tổng giá trị tài sản bằng cổ phiếu của bầu Long đạt 3.244 tỷ đồng.

HPG ghi nhận đà tăng đáng kể sau khi công bố kết quả kinh doanh lạc quan. Cụ thể, trong quý 2, lợi nhuận sau thuế của HPG đạt 532 tỷ đồng, trong đó phần dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 512 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi con số cùng kỳ; lũy kế 6 tháng đầu năm, cổ đông công ty mẹ HPG được hưởng khoản lợi nhuận 968,5 tỷ đồng trong tổng số 1.013 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng mạnh 82,7% so với 6 tháng đầu năm 2012.

Túi tiền đại gia đang căng lên

Trong ngày cuối tuần, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 với khoản lợi nhuận tăng cao bất ngờ. Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận quý 2 khởi sắc so với cùng kỳ 2012 dù HAG doanh thu từ bất động sản giảm mạnh.

Kết quả quý 2 HAG báo lãi 282,6 tỷ đồng (dành cho cổ đông công ty mẹ), tăng 170% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 6 tháng đầu năm, HAG lãi ròng 368,3 tỷ đồng, tăng  gấp đôi con số cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin này góp phần không nhỏ giúp HAG tăng 1.100 đồng/CP lên 21.700 đồng/CP. Như vậy, tổng giá trị cổ phiếu HAG của bầu Đức nắm giữ tăng 342,8 tỷ đồng lên 6.793 tỷ đồng. Bầu Đức vẫn vững vàng ở vị trí thứ 2 trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

HSG tiếp tục là cổ phiếu có đà tăng ấn tượng. HSG tăng 2.800 đồng/CP và dừng ở mức 43.000 đồng/CP. Điều đó giúp cho ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen kiếm bộn tiền. Cụ thể, trong tuần, ông Vũ đút túi thêm 120 tỷ đồng.

Ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đại Dương cũng là người  được hưởng lợi trong tuần khi cổ phiếu OGC mà ông nắm giữ tăng 300 đồng/CP. Với đà tăng khiêm tốn này, ông Thắm chỉ có thêm 40,9 tỷ đồng.

Những tuần trước, mặc dù cổ phiếu HVG liên tục sụt giảm nhưng ông Dương Ngọc Minh vẫn giữ vững vị trí cuối cùng trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Vị trí của ông Minh càng vững vàng khi tuần này, HVG tăng nhẹ.

Cụ thể, HVG đã tăng 800 đồng/CP và đóng cửa tuần ở mức 25.300 đồng/CP. HVG giúp ông Minh có thêm 34,15 tỷ đồng vào khối tài sản 1.084 tỷ đồng.

Trong khi tài sản của bầu Long, bầu Đức, ông Vũ, ông Thắm, ông Minh  có sự tăng trưởng thì 5 đại gia còn lại trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam lại chứng kiến đà suy giảm mạnh của tổng tài sản.

Tập đoàn Masan là đơn vị duy nhất công bố kết quả kinh doanh quý 2 kém lạc quan. Lợi nhuận trước thuế quý 2/2013 của MSN đạt 466,81 tỷ đồng, giảm 39%; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 583,62 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả kinh doanh kém lạc quan khiến cổ phiếu MSN giảm 2.000 đồng/CP. Kết quả này khiến 2 phó tổng giám đốc Masan bà Nguyễn Hoàng Yến và ông Hồ Hùng Anh lần lượt mất 43,56 tỷ đồng và 31,54 tỷ đồng.

Mặc dù công ty báo lãi khủng nhưng 3 đại gia còn lại trong Top 10 rất bất ngờ khi cổ phiếu mà họ nắm giữ suy giảm nhẹ. Điều đó khiến tổng tài sản của 3 đại gia “bốc hơi” 183,24 tỷ đồng.

Bảo Linh

 

Bình luận
vtcnews.vn