Tiền vệ Hùng Dũng: 'Không áp lực với tấm băng đội trưởng'

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 26/01/2022 13:50:00 +07:00
(VTC News) -

Tiền vệ Hùng Dũng khẳng định không chịu áp lực trong lần đầu đeo băng thủ quân tuyển Việt Nam.

"Tôi từng đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam (tại SEA Games 30). Tôi đang cảm thấy tự tin vì đội tuyển đã chuẩn bị tốt, từ ban huấn luyện đến cầu thủ, tất cả đều làm việc chăm chỉ và sẽ hướng tới kết quả tốt nhất", tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ trước thềm cuộc so tài Australia vs Việt Nam diễn ra vào chiều mai 27/1. 

Mới trở lại thi đấu sau 9 tháng dưỡng thương, song Hùng Dũng đã được HLV Park Hang Seo tín nhiệm giao tấm băng thủ quân. Tiền vệ của Hà Nội FC là một trong những cầu thủ ổn định, bền bỉ nhất của đội tuyển giai đoạn 2018 - 2019.

Ở nửa đầu vòng loại thứ hai World Cup 2022, Hùng Dũng đá đủ 5 trận, giúp tuyển Việt Nam chỉ lọt lưới 1 bàn, đứng đầu bảng.

Tiền vệ Hùng Dũng: 'Không áp lực với tấm băng đội trưởng' - 1

Hùng Dũng đeo băng đội trưởng ở SEA Games 30. 

Chấn thương trong trận đấu giữa Hà Nội FC và CLB TP.HCM khiến cầu thủ sinh năm 1993 phải nghỉ thi đấu dài hạn, chỉ mới trở lại tập luyện với bóng từ cuối tháng 11. Dù vậy, Hùng Dũng nhấn mạnh quá trình hồi phục, trở lại của anh đang diễn ra suôn sẻ.

"Tôi được ban huấn luyện và đồng đội giúp đỡ rất nhiều. Tuyển Việt Nam là tập thể gắn kết nên không khó để thích nghi. Hy vọng chúng tôi sẽ chơi hết mình ở trận đấu ngày mai", Hùng Dũng khẳng định. 

Chưa có điểm nào sau 6 trận, tuyển Việt Nam gần như đã hết cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo yêu cầu học trò phải tiếp tục cố gắng từng trận một. Ở cuộc so tài chiều mai 27/1, mục tiêu của tuyển Việt Nam là 1 điểm.

"Tuyển Việt Nam đã thua 6 trận. Australia đang đứng thứ ba, họ rất cần điểm, cộng với lợi thế sân nhà nên quyết thắng. Việt Nam cũng rất muốn điểm. Hy vọng ở trận này, chúng tôi sẽ có ít nhất 1 điểm.

Tìm nhược điểm của đội như hàng đầu châu Á như Australia rất khó, bởi họ nhiều ưu điểm hơn nhược. Tất nhiên mọi đội bóng, mọi cầu thủ đều có nhược điểm cả. Chúng tôi đã chơi trận lượt đi rồi, nên cũng có những bài học và sẽ cố gắng để có kết quả tốt", HLV Park Hang Seo cho biết. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn