Tiền vệ Hoàng Đức: 'Tôi phải học hỏi rất nhiều từ các anh lớn'

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 18/12/2020 20:42:12 +07:00

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đánh giá cao những gương mặt mới ở đội tuyển Việt Nam và cho rằng mình cần cải thiện nhiều hơn để ghi dấu ấn với HLV Park Hang Seo.

Trước buổi tập chiều 18/12, tiền vệ Hoàng Đức trao đổi với truyền thông về đợt tập trung duy nhất của đội tuyển Việt Nam trong năm 2020: "Điều khác biệt rõ nhất ở đợt tập trung này là có nhiều anh lớn lần đầu được triệu tập. Đến thời điểm này, mọi người cũng đang hòa nhập tốt với đội".

Được Zing đề nghị chia sẻ về bản thân mình, cầu thủ thuộc biên chế CLB Viettel nói: "Với bản thân, tôi còn phải thay đổi nhiều thứ lắm. Tôi vẫn còn phải học hỏi rất nhiều từ các anh lớn. Khi lên đây, tôi được các anh cũng như ban huấn luyện chỉ bảo rất tận tình".

Tiền vệ Hoàng Đức: 'Tôi phải học hỏi rất nhiều từ các anh lớn' - 1

Tại SEA Games 30 hồi tháng 12/2019, Hoàng Đức cùng U22 Việt Nam giành HCV môn bóng đá nam. Ảnh: Quang Phúc.

Sắp tới, Hoàng Đức sẽ cùng đội tuyển quốc gia trải qua 2 trận giao hữu với U22 Việt Nam. Dù đã thuộc biên chế "đội lớn", cầu thủ này vẫn tỏ thái độ dè dặt: "Tôi không nghĩ sẽ dễ dàng cho đội nào ở 2 trận đấu tới bởi U22 Việt Nam cũng có rất nhiều cái tên hay. Bóng chưa lăn, chưa thể biết trước được".

"Tôi nghĩ U22 Việt Nam sẽ cố gắng hết mình để ghi dấu ấn trước đàn anh. Trước mắt, tôi hy vọng hai đội sẽ cống hiến hết mình ở trận đấu trên sân Cẩm Phả, để trình diễn cho khán giả một trận cầu hay".

Hoàng Đức bắt đầu lên tuyển từ năm ngoái. Anh nằm trong nhóm ngôi sao trẻ triển vọng của thầy Park. Mùa vừa qua, Hoàng Đức chơi ấn tượng trong màu áo CLB Viettel, góp công lớn trong chức vô địch V.League và danh hiệu á quân Cúp Quốc gia.

Chiều 18/12, tuyển quốc gia có buổi tập kế tiếp trong khi U22 cũng bắt đầu tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 23/12, hai đội thi đấu giao hữu vào lúc 18h trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh). Trận thứ hai được tổ chức lúc 17h ngày 27/12 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn