‘Tiến sĩ quần lót’ khởi xướng dự án chống bắt cóc, xâm hại tình dục trẻ em Việt Nam

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 26/05/2016 08:38:00 +07:00

TS Vũ Thu Hương đang cùng các đồng nghiệp thực hiện dự án phổ biến kiến thức giáo dục giới tính cho trẻ em mầm non và tiểu học khắp Việt Nam.

(VTC News) -  TS Vũ Thu Hương cùng các đồng nghiệp đang thực hiện dự án phổ biến kiến thức giáo dục giới tính cho trẻ em mầm non và tiểu học khắp Việt Nam.

TS. Vũ Thu Hương (Giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, trường ĐH Sư phạm Hà Nội) đã khởi xướng chiến dịch giáo dục giới tính (GDGT) cho trẻ em mầm non, tiểu học từ năm 2008.

Mục đích của chiến dịch giúp các em hiểu về cơ thể chính mình và bạn bè khác giới từ đó biết trân trọng, có ý thức bảo vệ cơ thể khỏi nạn xâm hại trẻ em.
TS Vũ Thu Hương đang cùng các đồng nghiệp thực hiện dự án phổ biến kiến thức giáo dục giới tính cho trẻ em mầm non và tiểu học khắp Việt Nam.
TS Vũ Thu Hương đang cùng các đồng nghiệp thực hiện dự án phổ biến kiến thức giáo dục giới tính cho trẻ em mầm non và tiểu học khắp Việt Nam. 

TS. Thu Hương đã sử dụng những chiếc quần lót trong các buổi học để giải thích kỹ lưỡng hơn cho các em về các bộ phận cơ thể. Vì vậy, nhiều người vẫn đùa vui gọi chị là “Tiến sĩ quần lót”.

Nói về lý do để xây dựng dự án giáo dục giới tính cho trẻ em, chị Hương cho biết hiện nay có thực tế tình trạng trẻ em bị xâm hại quá nhiều trong thời gian rất dài.

“Bên cạnh thông số của tổ chức nhân đạo Quốc tế đã cung cấp, chúng ta không xa lạ gì với tình trạng các bác người thân quen có thói quen nghịch bộ phận sinh dục của các cháu hay trêu ghẹo, sờ mó, véo... làm các cháu vô cùng khó chịu”, TS Hương dẫn chứng.
Thầy giáo dạy đạo đức bị tố dâm ô học sinh tiểu học ở Quảng Nam


Ngoài ra, khi được biết các thông tin về những vụ xâm hại tình dục, bắt cóc trẻ em khiến những người tâm huyết cho giáo dục không thể ngồi yên.

Với khả năng của mình, TS Hương cùng những người bạn quyết định tiến hành phát sách miễn phí cho các cháu học sinh mầm non, tiểu học để giúp có thêm kiến thức và kĩ năng phòng tránh.

TS Vũ Thu Hương, khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội và đồng nghiệp đã in 120.000 bản sổ tay phòng tránh, xâm hại và bắt cóc trẻ em, phát miễn phí trên toàn quốc
TS Vũ Thu Hương, khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội và đồng nghiệp đã in 120.000 bản sổ tay phòng tránh, xâm hại và bắt cóc trẻ em, phát miễn phí trên toàn quốc 
Quy tắc 4 vòng tròn nêu rõ việc hành vi nào trẻ em được làm, hành vi nào không nên làm. Với bố mẹ, con được ôm; ông bà nội, ngoại, anh chị em ruột được khác tay; họ hàng thân quen chỉ được bắt tay; người lạ đến gần hãy xua tay.
Quy tắc 4 vòng tròn nêu rõ việc hành vi nào trẻ em được làm, hành vi nào không nên làm. Với bố mẹ, con được ôm; ông bà nội, ngoại, anh chị em ruột được khác tay; họ hàng thân quen chỉ được bắt tay; người lạ đến gần hãy xua tay. 

Dự án mong muốn có thể đưa đến tận tay từng cháu bé mầm non, tiểu học trên khắp cả nước. Bản thân TS Vũ Thu Hương đã phải bỏ rất nhiều thời gian, công sức để dự án có thể sớm thực hiện.

“Tôi đã tự mình viết và thiết kế tài liệu, đồng thời tôi kêu gọi và được sự tài trợ đầu tiên của quỹ từ thiện Vì Trẻ Em Vùng Cao 21 triệu đồng. Số tiền này thật sự chỉ có thể cung cấp được một phần nhỏ kinh phí. Ngay sau đó, hưởng ứng lời kêu gọi, các ông bố, bà mẹ đã ủng hộ cho chương trình rất nhiều. Hiện nay, với kinh phí ủng hộ, chúng tôi đã đặt in 120.000 bản và chuẩn bị phát đến tay các cháu”, TS Hương chia sẻ.

Hiện nay, các phụ huynh đã tự liên hệ với trường của con cái mình để xin số lượng để đăng kí nhận sách. Về lâu dài, nhóm dự án sẽ liên lạc với các Sở GD-ĐT, phòng GD-ĐT tại các địa phương để tổ chức phát đến tận tay từng cháu.
TS Vũ Thu Hương phân tích: Các bậc cha mẹ nên cho con mặc đồ lót từ sớm, khoảng 3 tuổi, rồi dặn con khu vực bên trong đồ lót là bất khả xâm phạm, ai động vào khu vực đó mà chưa có sự đồng ý của con thì đều là người xấu, bất kể đó có là người thân thiết. Trẻ biết được quy tắc đồ lót này có thể giữ gìn bản thân tránh khỏi phần lớn các nguy cơ bị xâm hại.
TS Vũ Thu Hương phân tích: Các bậc cha mẹ nên cho con mặc đồ lót từ sớm, khoảng 3 tuổi, rồi dặn con khu vực bên trong đồ lót là bất khả xâm phạm, ai động vào khu vực đó mà chưa có sự đồng ý của con thì đều là người xấu, bất kể đó có là người thân thiết. Trẻ biết được quy tắc đồ lót này có thể giữ gìn bản thân tránh khỏi phần lớn các nguy cơ bị xâm hại. 
Cuốn sách dặn dò người lớn cần chỉ rõ trẻ em không nhận quà của người lạ, không đi một mình khi trời tối, đường vắng.
Cuốn sách dặn dò người lớn cần chỉ rõ trẻ em không nhận quà của người lạ, không đi một mình khi trời tối, đường vắng. 
 
 

Nội dung cuốn sách chỉ ngưng lại ở hướng dẫn trẻ cách phòng tránh xâm hại, bắt cóc như không cho ai động vào khu vực nhạy cảm, không đi chơi khuya, không đi một mình khi tối trời, không nhận quà của người lạ.
Clip: Bảo vệ dâm ô hàng chục học sinh tiểu học ở Lào Cai khai gì?

Nguồn: VNE

“Các nội dung này tôi đã xin ý kiến một số chuyên gia giáo dục giới tính. Cách thể hiện sách cũng dễ hiểu bằng hình ảnh minh họa nên không có gì là nhạy cảm. Các cháu đều có thể xem được mà không có bất kể vấn đề gì”, TS Hương nói thêm.
Tài liệu phòng chống, bắt cóc và xâm hại tình dục trẻ em được phát đến lớp học. Ảnh: Đinh Hiền.
Tài liệu phòng chống, bắt cóc và xâm hại tình dục trẻ em được phát đến lớp học. Ảnh: Đinh Hiền. 

Hiện nay, cuốn tài liệu quý giá này đã đến được với một số trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội. Trong thời gian tới, chị Hương và các thành viên trong dự án sẽ phát tài liệu đến với các trẻ em ở vùng sâu, vùng xa.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn