Tiến hành xác định rõ trách nhiệm vụ sạt lở mỏ than

Thời sựThứ Bảy, 21/04/2012 09:27:00 +07:00

(VTC News) – Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên vừa yêu cầu tiến hành rà soát lại quá trình quản lý của Mỏ than Phấn Mễ, xác định trách nhiệm trong vụ sạt lở.

(VTC News) – Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên vừa yêu cầu tiến hành rà soát lại quá trình quản lý của Mỏ than Phấn Mễ, xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong vụ sạt lở...

Qua 1 tuần xảy ra vụ tai nạn sạt lở đất đá thải tại mỏ than Phấn Mễ (Đại Từ, Thái Nguyên), hiện 5 người mất tích vẫn bị vùi trong đống đất đá khổng lồ cho dù các lực lượng chức năng vẫn ngày đêm nỗ lực tìm kiếm.

Những người dân xấu số vẫn còn nằm trong đống đất khổng lồ...  

Trong khi công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương ngày đêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng vừa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân xã Phục Linh khẩn trương bố trí lực lượng kiểm tra ngay toàn bộ khu vực bãi thải số 3 (nơi xảy ra vụ sạt lở kiinh hoàng sáng 15/4) kịp thời phát hiện những vết nứt, những biến đổi về địa chất, địa hình bề mặt bãi thải, nơi có nguy cơ sạt lở để chủ động có biện pháp phòng ngừa.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, kiểm tra không để người dân vào đào bới tìm kiếm than quanh khu vực bãi thải, tránh xảy ra tai nạn nguy hiểm cho người dân.

Cùng với đó, các đơn vị chức năng cũng phải xác định những hộ dân nằm trong bán kính nguy hiểm, di dân khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, đồng thời, có phương án ổn định cuộc sống cho nhân dân khi di chuyển đến địa điểm mới.

Các cơ quan chức năng cũng phải tiến hành quy hoạch khu tái định cư và xây dựng phương án đền bù, hỗ trợ di chuyển địa điểm, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ ổn định đời sống nhân dân vùng sạt lở, sau đó tiến hành rà soát lại quá trình quản lý của Mỏ than Phấn Mễ, đặc biệt bãi thải số 3, xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong vụ sạt lở…

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra các điểm mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện nghiêm Luật Khoáng sản và các quy định của Nhà nước về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, xử lý nghiêm những sai phạm (nếu có).

Được biết, trước nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở ở khu vực bên cạnh, phương án di dời 41 hộ dân tại xóm Khuôn 3 (Phục Linh, Đại Từ, Thái Nguyên) ra khỏi vùng nguy hiểm đang được nhanh chóng được thực hiện.

Kiều Minh - TB

Bình luận
vtcnews.vn